Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 mở lối 8 ngày đón du khách

2023-01-06 23:50:11 0 Bình luận
Tính đến năm 2023, Đường hoa Nguyễn Huệ ghi dấu tròn 20 năm thực hiện. Theo dự kiến, đường hoa năm nay sẽ mở cửa đón khách trong 8 ngày từ 19/1 - 26/1/2023. Người dân Thành phố và du khách có thể thưởng ngoạn tự do, ra vào đường hoa từ nhiều hướng khác nhau.

Tối 6/1, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, tổ chức họp báo thông tin về đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Quý Mão năm 2023. Nhằm ghi dấu tròn 20 năm thực hiện đường hoa, Ban tổ chức sẽ mở cửa tiếp đón du khách trong 8 ngày, việc gia hạn sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế, thời tiết…

Ông Nguyễn Đông Hòa cho biết, để thực hiện được đường hoa theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh đề ra. Ngay từ tháng 4/2022, đơn vị đã tổ chức, lựa chọn, xây dựng các phương án cho từng giai đoạn thực hiện đường hoa. Sau 8 tháng chuẩn bị, thiết kế đến thời điểm hiện tại, đường hoa đã hoàng thành hơn 80% khối lượng công việc. Hiện tại, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức đã tiến hành thi công, hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để kịp tiến độ mở cửa phục vụ du khách vào 19h ngày 19/1/2023.

Ông Nguyễn Đông Hòa - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cung cấp thông tin tại họp báo. 

 

Ông Hoàng cũng cho biết thêm, nhận được chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã phối hợp cùng các đơn vị triển khai, xây dựng từng giai đoạn để hoàn thiện đường hoa (khoảng 8 tháng). Ngày 3/1/2023, sau thời gian gấp rút chuẩn bị, đường hoa chính thức khởi công, khoảng 80% khối lượng công việc đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ như dự kiến. Đến 16h ngày 19/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) đường hoa sẽ hoàn thành mọi công đoạn, khai mạc và tiếp đón người dân du khách.

Thông tin từ Ban tổ chức, số lượng hoa Mai Vàng dùng để trang trí quanh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng gấp 3 lần so với các năm.

Đường hoa năm 2023 đã cải thiện về thiết kế, công nghệ thi công linh vật, số lượng hoa, cây cảnh được lựa chọn đa dạng và đặc sắc hơn. Đặc biệt, người dân Thành phố và du khách sẽ thưởng ngoạn đường hoa, di chuyển tự do, ra vào từ nhiều hướng khác nhau. Việc du xuân sẽ không bị hạn chế như  năm vừa qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa đầy hai tuần nữa, TP Hồ Chí Minh và nhân dân trên cả nước sẽ đón chào Tết Quý Mão năm 2023. Đồng thời, đây là khoảng thời gian, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc.

Kể từ lần đầu tiên vào năm 2004, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 là Đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...