Khóa tập huấn gây quỹ cộng đồng: chìa khóa mở ra những cánh cửa cho các tổ chức người khuyết tật

2025-06-09 13:47:59 0 Bình luận
Trong hai ngày 7 và 8/6/2025, tại khách sạn Adonis (55 Quang Trung, Hai Bà Trưng), hơn 30 đại diện đến từ các tổ chức, câu lạc bộ và nhóm cộng đồng hoạt động vì người khuyết tật đã cùng nhau tham gia khóa tập huấn “Kỹ năng gây quỹ cho các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại Việt Nam” do ECUE tổ chức.

Khóa học nằm trong khuôn khổ chương trình “Thúc đẩy hòa nhập xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Nội” với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua UNDP Việt Nam.

Khóa tập huấn “Kỹ năng gây quỹ cho các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại Việt Nam” thu hút sự quan tâm của nhiều người khuyết tật

Giữa bối cảnh hệ sinh thái tài trợ ngày càng thay đổi - từ tiêu chí lựa chọn, cách thức tiếp cận, đến tiêu chuẩn minh bạch - năng lực gây quỹ trở thành “chìa khóa sống còn” giúp các tổ chức người khuyết tật duy trì và phát triển bền vững. Khóa học vì vậy không chỉ đơn thuần trang bị kiến thức, mà còn mở ra một không gian học hỏi, kết nối và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Trong suốt hai ngày học tập, học viên được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, lần lượt khám phá các chủ đề như: các nguồn tài trợ hiện có ở Việt Nam, kỹ thuật viết đề xuất dự án hiệu quả, cách “bắt mạch” nhà tài trợ và xây dựng chiến lược kể chuyện truyền thông chạm đến cảm xúc công chúng.

“Khóa học này không khác gì một bản đồ kho báu - mỗi kỹ năng, mỗi bài học đều là mảnh ghép giúp chúng tôi lần ra con đường phát triển dài lâu cho tổ chức,” anh Vũ Thủy, đại diện Fun Club, chia sẻ với ánh mắt rạng ngời. “Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy thêm nhiều đồng đội - những người đang lặng thầm nỗ lực vì cộng đồng người khuyết tật, với một trái tim đầy lửa.”

Bạn Lê Hương Giang, người khiếm thị và là người sáng lập dự án Góc tâm lý Mầm Hạnh Phúc, xúc động nói: “Gây quỹ không chỉ là xin tiền - mà là kể một câu chuyện, truyền cảm hứng và tạo dựng lòng tin. Tôi từng nghĩ khiếm thị là rào cản lớn khiến mình khó tiếp cận các nhà tài trợ. Nhưng sau khóa học, tôi nhận ra: điều quan trọng nhất không phải là bạn nhìn thấy bao xa, mà là bạn đi đến đâu với những gì mình có.”

Bạn Ngọc Anh, một người điếc và là đại diện tiêu biểu cho cộng đồng người khiếm thính, chia sẻ với phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ:  “Tôi học được rằng: mỗi cộng đồng có tiếng nói riêng. Việc của chúng tôi là làm sao khiến tiếng nói ấy được lắng nghe. Gây quỹ hiệu quả không đến từ việc nói thật to, mà từ việc nói đúng nơi, đúng lúc, và đúng cách.”

Từ góc nhìn thực tiễn, khóa học đã giúp các nhóm tự xây dựng những kế hoạch gây quỹ khả thi, bám sát đặc điểm từng tổ chức. Các buổi thảo luận nhóm, thực hành xây dựng đề xuất và phản biện lẫn nhau đã tạo nên một “vòng tròn học tập” đầy năng lượng.

Không chỉ là lớp học kỹ năng, chương trình còn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về sự bao trùm: mọi học viên đều được hỗ trợ cá nhân hóa - từ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hỗ trợ di chuyển, đến điều chỉnh tài liệu phù hợp với học viên khiếm thị.ư

Hành trình gây quỹ cho các tổ chức người khuyết tật không chỉ là cuộc chạy đua tìm nguồn tài chính, mà còn là hành trình xây dựng niềm tin, lan tỏa giá trị và định hình tương lai. Từ khóa học này, những người khuyết tật không còn đứng ngoài cuộc – họ chính là người kiến tạo cuộc chơi, là người viết nên câu chuyện của chính mình, bằng giọng nói riêng, bằng đôi tay không mỏi, và bằng trái tim đầy hy vọng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...