Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ đánh giá kiến thức của học sinh
2016-09-14 13:55:42
0 Bình luận
Dự thảo phương án thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017 có nhiều điểm tương đồng với phương án Hiệp hội đã đề xuất cách đây 2 năm.
Cuộc trao đổi về Dự thảo “Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017”, do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức chiều 13/9.
Dự thảo phương án thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 do Bộ GD-ĐT vừa công bố có nhiều điểm tương đồng với phương án mà Hiệp hội đã đề xuất cách đây 2 năm.
Theo phương án của hiệp hội là giao cho các địa phương tổ chức thi, phương thức thi theo bài thi tổng hợp, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian thi rút ngắn hơn... đồng thời giảm tốn kém cho học sinh, phụ huynh và nhà nước trong khâu tổ chức.
Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, phương hướng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ đáp ứng các tiêu chí để đánh giá được kiến thức toàn diện của học sinh phổ thông, tránh tình trạng học tủ, học lệch như hiện nay. Phương thức thi trắc nghiệm, chấm thi bằng máy cũng hạn chế được tình trạng gian lận trong thi cử, hoặc ý chí chủ quan của cán bộ chấm thi.
Ông Trần Xuân Nhĩ nói: “Đây là kỳ thi phổ thông cho nên phải trả lại cho Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương, vì họ là người chịu trách nhiệm trong quá trình đào tạo vừa qua. Học sinh phải học một cách toàn diện, bởi gọi là kiến thức phổ thông thì tất cả đều phải học hết. Nguyên tắc thứ 3 là phải thật nghiêm túc, thật là khách quan. Nhưng nhìn tổng thể trở lại bố trí kỳ này là một bài tự luận và các bài khác trắc nghiệm thì giúp cho việc chấm thi một cách nhanh chóng, khách quan”.
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề trong tổ chức thi và xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo Luật Giáo dục Đại học, các trường đại học được tự chủ tuyển sinh, nên sẽ chỉ còn một kỳ thi ở bậc phổ thông.
Đề thi phải đánh giá được năng lực trong 12 năm học ở bậc phổ thông của học sinh.
Ông Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) nêu ý kiến: “Chúng tôi nghĩ ngữ văn cũng nên làm chủ yếu là trắc nghiệm chứ không nên tự luận. Nhưng riêng Ngữ văn và Toán, là hai môn quan trọng, ngoài trắc nghiệm thì mỗi môn nên cho một câu tự luận làm khoảng 30 phút, bổ sung được khiếm khuyết của thi trắc nghiệm. Câu tự luận có cái tốt là thí sinh làm trong thời gian ngắn phải suy nghĩ rất kỹ để viết, đồng thời chúng ta chấm cũng đỡ”./.
![]() |
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao đổi về phương án thi 2017 của Bộ GD-ĐT. |
Dự thảo phương án thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017 do Bộ GD-ĐT vừa công bố có nhiều điểm tương đồng với phương án mà Hiệp hội đã đề xuất cách đây 2 năm.
Theo phương án của hiệp hội là giao cho các địa phương tổ chức thi, phương thức thi theo bài thi tổng hợp, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian thi rút ngắn hơn... đồng thời giảm tốn kém cho học sinh, phụ huynh và nhà nước trong khâu tổ chức.
Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, phương hướng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ đáp ứng các tiêu chí để đánh giá được kiến thức toàn diện của học sinh phổ thông, tránh tình trạng học tủ, học lệch như hiện nay. Phương thức thi trắc nghiệm, chấm thi bằng máy cũng hạn chế được tình trạng gian lận trong thi cử, hoặc ý chí chủ quan của cán bộ chấm thi.
Ông Trần Xuân Nhĩ nói: “Đây là kỳ thi phổ thông cho nên phải trả lại cho Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương, vì họ là người chịu trách nhiệm trong quá trình đào tạo vừa qua. Học sinh phải học một cách toàn diện, bởi gọi là kiến thức phổ thông thì tất cả đều phải học hết. Nguyên tắc thứ 3 là phải thật nghiêm túc, thật là khách quan. Nhưng nhìn tổng thể trở lại bố trí kỳ này là một bài tự luận và các bài khác trắc nghiệm thì giúp cho việc chấm thi một cách nhanh chóng, khách quan”.
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề trong tổ chức thi và xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo Luật Giáo dục Đại học, các trường đại học được tự chủ tuyển sinh, nên sẽ chỉ còn một kỳ thi ở bậc phổ thông.
Đề thi phải đánh giá được năng lực trong 12 năm học ở bậc phổ thông của học sinh.
Ông Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) nêu ý kiến: “Chúng tôi nghĩ ngữ văn cũng nên làm chủ yếu là trắc nghiệm chứ không nên tự luận. Nhưng riêng Ngữ văn và Toán, là hai môn quan trọng, ngoài trắc nghiệm thì mỗi môn nên cho một câu tự luận làm khoảng 30 phút, bổ sung được khiếm khuyết của thi trắc nghiệm. Câu tự luận có cái tốt là thí sinh làm trong thời gian ngắn phải suy nghĩ rất kỹ để viết, đồng thời chúng ta chấm cũng đỡ”./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Minh Hường/vov.vn
Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam
Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22
Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải
Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17
Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới
Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00
Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill
Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08
Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập
80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được
Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22