Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường 2025: Bản sắc văn hóa truyền thống trong Mùa Xuân đất Việt

2025-02-05 19:55:40 0 Bình luận
Mỗi độ xuân về, bản làng Tây Bắc rộn ràng lễ hội, nơi các cộng đồng dân tộc cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Trong đó, Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường là một sự kiện văn hóa quan trọng thu hút du khách yêu văn hóa dân gian. Năm 2025, lễ hội được tổ chức tại huyện Tân Lạc - Hòa Bình trong với quy mô hoành tráng, thể hiện tinh thần đoàn kết và nỗ lực bảo tồn nét đẹp truyền thống.

Chiều sâu văn hóa dân gian trên sân khấu Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường 2025 (Ảnh: Thùy Dương)

Sắc xuân đậm đà hương vị Mường

Lễ hội Khai hạ của người Mường thường diễn ra vào những ngày đầu tháng Giêng Âm lịch - thời điểm mà dân gian vẫn thường nói "Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Đây là thời điểm người dân nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, đồng thời cũng là lúc cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, ruộng nương xanh tốt, gia súc thuận đàn. 

Không chỉ là một nghi thức mang tính tín ngưỡng, Lễ hội Khai hạ còn là dịp để cộng đồng người Mường thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó. Nhân dân trong vùng, bất kể già trẻ, gái trai, đều cùng nhau chuẩn bị các lễ vật, tham gia vào các trò chơi dân gian như ném còn, đánh mảng, kéo co, bắn nỏ… Trong tiết xuân tươi đẹp, người người nô nức trẩy hội, hòa mình vào không gian văn hóa rực rỡ sắc màu. Những chàng trai, cô gái Mường trong trang phục truyền thống, tay trong tay bên tiếng chiêng rộn ràng, cùng nhau ca hát, nhảy múa, thể hiện niềm tự hào dân tộc, thấy rõ sự trường tồn của bản sắc văn hóa Mường giữa lòng thời đại mới.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội đầu xuân (Ảnh: Thùy Dương)

Sự phân cấp vùng Mường trong lễ hội

Dân gian có câu: "Nhất Bi, Nhì Vang, Tam Thàng, Tứ Động", phản ánh bốn vùng Mường lớn trong văn hóa người Mường Hòa Bình. Mường Bi (huyện Tân Lạc) được coi là vùng Mường cổ nhất, giàu truyền thống nhất, nơi được xem là cái nôi của văn hóa Mường. Mường Vang (Lạc Sơn) nổi tiếng với những lễ hội đặc sắc, mang đậm yếu tố thiêng liêng. Mường Thàng (Cao Phong, Kỳ Sơn) là vùng đất của những chiến binh dũng mãnh, còn Mường Động (Kim Bôi) lại là nơi nổi bật với những phong tục mang tính chất sinh hoạt cộng đồng cao.

Trong Lễ hội Khai hạ, người dân từ bốn vùng Mường này cùng hội tụ, góp phần tạo nên sự phong phú về sắc thái văn hóa. Những bài hát đối đáp, những làn điệu dân ca Mường vang lên khắp núi rừng, hòa cùng tiếng chiêng trống rộn ràng, đem lại không khí rộn ràng ngày hội.

Hướng tới một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường 2025 không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống mà còn góp phần quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, làm giàu thêm cho nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng.

Năm 2025, lễ hội diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn văn hóa, kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng. Các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Mường như rượu cần, váy thổ cẩm, đồ gỗ chạm khắc tinh xảo thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đây cũng là dịp để người dân địa phương giới thiệu các sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế gắn liền với bảo tồn văn hóa.

Không gian trưng bày các sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Lễ hội (Ảnh: Thùy Dương)

Kết luận

Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường 2025 là một sự kiện văn  thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, lễ hội không chỉ là nơi gìn giữ nét đẹp truyền thống mà còn là cơ hội để phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn sống động, là sợi dây kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, là niềm tự hào của người Mường nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...