Người khuyết tật nỗ lực khẳng định bản thân và xây dựng cộng đồng

2025-02-23 22:41:59 0 Bình luận
Hà Nội hiện có hơn 112.000 người khuyết tật, với khoảng gần 30 nghìn người có khả năng lao động. Mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người khuyết tật sẽ giúp cộng đồng nhìn nhận người khuyết tật như những cá nhân có giá trị, có khả năng đóng góp tích cực thay vì chỉ là nhóm yếu thế cần trợ giúp.

Nỗ lực chiến đấu với nghịch cảnh, cùng với sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, không chỉ giúp người khuyết tật vươn lên mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đa dạng và bền vững. Thông qua những hỗ trợ giải quyết việc làm, người khuyết tật có thể tự khẳng định bản thân, chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Chị Nguyễn Thị Ân - Trưởng Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, Công Ty TNHH Fujisan Việt Nam - là một trường hợp điển hình khác. Sau khi hoàn thành xong hai tấm bằng cử nhân sư phạm và kỹ sư lâm nghiệp, chị Nguyễn Thị Ân tràn đầy tự tin, mở ra cho mình những hoài bão lớn.

Thế nhưng, biến cố ập đến khi đôi mắt của chị dần mất đi thị lực. Trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn không tìm được ánh sáng, từ mặc cảm đến can đảm, chị luôn tự động viên rằng: "Nếu không vượt qua được thì chính mình sẽ thất bại trong cuộc sống và trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân".

Chị Nguyễn Thị Ân (giữa) quyết tâm vượt lên khỏi hoàn cảnh sức khoẻ để thích nghi với công việc 

Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy, dường như đôi tai của chị Ân thính hơn, các đầu ngón tay cũng nhạy bén hơn trước. Chị mạnh dạn đăng ký thi tuyển vào vị trí Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng tại một công ty tư nhân. Mức lương hiện nay của chị từ 15-18 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Mai Văn Hải, 25 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang thuê trọ tại Long Biên, Hà Nội. Là một người khuyết tật với nhiều khó khăn trong cuộc sống, Hải từng làm nghề bán hàng rong trước khi quyết định học marketing bán hàng qua livestream đầu năm nay.

Dù đã từng tham gia phỏng vấn offline tại một công ty, nhưng do vấn đề đi lại khó khăn, Hải không được nhận. Không nản lòng, Hải quyết định học thêm các kỹ năng như chỉnh sửa video và thiết kế trên Canva. Sau sáu tháng miệt mài, Hải đã có thể sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt thiên về các công việc chỉnh sửa và thiết kế.

Dẫu vậy, một trở ngại lớn vẫn tồn tại: Hải chưa có máy tính riêng. Điều này khiến em không thể làm việc tại nhà như một số công việc tuyển dụng yêu cầu. Hiện tại, để đến nơi làm việc Hải sẽ phải đi taxi. Dù biết chi phí di chuyển cao, nhưng em vẫn mong muốn được làm tại một công ty để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Hay trong một tiệm làm bánh bao ở quận Hoàng Mai, những nhân viên thuộc cộng đồng người khuyết tật ở đây cũng thuần thục với nhiều đầu việc. Mỗi chiếc bánh hoàn thành đều mang lại niềm vui tới họ.

Cửa hàng bánh bao trên phố Đại Từ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội hơn 6 năm qua đã trở thành điểm tựa giúp người khuyết tật học nghề có nguồn thu nhập ổn định - Ảnh: VTC

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm của Hà Nội, mỗi khi tổ chức phiên giao dịch, đơn vị này đều lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Điều đó mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người yếu thế.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật tại Hà Nội có sự tham gia của 37 doanh nghiệp, trong đó 14 doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới lao động khuyết tật. Trong tổng số 1.286 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, có 516 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật.

Một trong số đó là Công ty Thương mại S.COOL, đang cần tuyển từ 20-30 nhân sự cho workshop trải nghiệm làm terrarium - những hệ sinh thái mô phỏng môi trường tự nhiên trong bể kín. Anh Nguyễn Quốc Trường, Giám đốc Công ty cho biết, qua quá trình hợp tác với người lao động khuyết tật, anh nhận thấy nhiều người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực thủ công, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất các sản phẩm terrarium tinh xảo của công ty.

Anh Nguyễn Quốc Trường chia sẻ: "Chúng tôi ưu tiên tuyển dụng người điếc, khiếm thính cho workshop sắp tới. Sau đó, nếu các bạn cảm thấy phù hợp và muốn gắn bó lâu dài, chúng tôi sẵn sàng đào tạo nghề và ký hợp đồng lao động".

Bà Đỗ Thị Huyền – Chủ tịch Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết: Cơ hội mở mang giúp những người khuyết tật tự tin hơn, tự tin là chính mình, tự tin hòa nhập cộng đồng. Họ có khả năng đóng góp sức lao động, khả năng của mình cho gia đình, xã hội".

Thay vì đau khổ với bi kịch, nhiều người khuyết tật chọn cách bước ra bóng tối và chiến đấu với nghịch cảnh. Dù khuyết tật nhưng họ có thể làm những điều mà người khác không thể, bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân. Họ luôn sống tích cực, dám ước mơ và hiện thực hóa mơ ước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trao giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ nhất

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ngày 6/6, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 và phát động giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ hai năm 2025.
2025-06-06 18:30:00

Tuyến đường vành đai nối QL7C đến QL7 ở Đô Lương đã được khắc phục sau phản ánh

Từ những phản ánh của người dân về tuyến đường nối QL7C đến QL7 đoạn qua các xã Thịnh - Văn - Yên - Thị - Lưu - Đặng Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) có tình trạng hư hỏng, chắp vá một số điểm; đơn vị thi công đã kịp thời khắc phục để bàn giao theo tiến độ.
2025-06-06 17:48:00

Để AI trở thành trợ thủ đắc lực cho báo chí

Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề bản quyền và sai lệch thông tin. ứng dụng AI trong báo chí là xu thế không thể đảo ngược trong thời đại công nghệ hiện nay. Vì vậy các cơ quan báo chí cần có kế hoạch ứng dụng AI sao cho phù hợp cũng như đảm bảo các yếu tố đạo đức, bản quyền.
2025-06-06 10:11:48

Mặt trái của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Các tòa soạn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng chú trọng đẩy mạnh khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất tin tức. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc sử dụng AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề bản quyền và sai lệch thông tin.
2025-06-06 09:46:12

Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những xu hướng nổi bật trong thế kỷ 21. AI tác động vào nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, trong đó có ngành báo chí. Với sự hỗ trợ của AI, nhà báo có thể xử lý hiệu quả một lượng dữ liệu lớn, từ đó tập trung hơn vào những công việc đòi hỏi cảm xúc và tư duy sáng tạo cao.
2025-06-06 09:36:17

“Thành phố xanh – Đẹp như trong tranh”: Khi nghệ thuật chạm vào trái tim môi trường

TP.HCM, ngày 5/6/2025 – Nhân Ngày Môi trường Thế giới, triển lãm tranh thiếu nhi “Thành phố xanh – Đẹp như trong tranh” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi vẽ tranh cùng tên, với sự đồng hành đầy cảm hứng của Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà.
2025-06-05 17:02:36
Đang tải...