Người thầy với niềm đam mê “thổi hồn” vào những vỏ trứng

2021-12-21 19:14:37 0 Bình luận
Mặc dù đã 20 năm trôi qua nhưng ông Nguyễn Thành Tâm vẫn luôn miệt mài, gắn bó với niềm đam mê tạo hình từ vỏ trứng. Tính đến nay, ông đã có riêng cho bản thân mình bộ sưu tập hơn 1.000 sản phẩm được chế tác từ những vỏ trứng “vô tri, vô giác”.

Ông Tâm cẩn thận với từng nhân vật tạo hình do bản thân chế tác.

Bước vào căn phòng nhỏ của một chung cư tại quận Gò Vấp (TP.HCM), nhiều người không khỏi bất ngờ với số lượng lớn các hình tượng, nhân vật hoạt hình do ông Tâm chế tác. Từ những vỏ trứng “vô tri, vô giác”, ông Tâm đã “thổi hồn” và tạo ra hơn 1.000 sản phẩm với đủ loại kích thước, màu sắc khác nhau như: linh vật Euro, 12 con giáp, Doraemon, Pikachu, Halloween, ông già Noel…

Bén duyên với đam mê từ năm 2001

Ông Nguyễn Thành Tâm (71 tuổi) vốn là một thầy giáo dạy tiếng Anh, nhờ vào sự gần gũi, tận tâm trong quá trình dạy học nên ông được nhiều học trò yêu quý. Với mong muốn học trò tiếp thu bài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất nên ông luôn tìm hiểu những cách giảng dạy sao cho trực quan, sinh động và cuốn hút học trò. Chính vì thế, vào năm 2001 trong lúc nghiên cứu, ông đã vô tình tiếp cận với nghệ thuật tạo hình từ vỏ những quả trứng.

Một số mô hình người tuyết được ông Tâm hoàn thiện qua từng năm. 

Năm 2001, lúc đó tôi dạy tiếng Anh cho một học sinh lớp 8 tại nhà, bài học có liên quan đến nhân vật ông già Noel. Vì muốn học trò mình thích thú và nâng cao hiệu quả học hơn, tôi mới nghiên cứu làm mô hình ông già Noel từ vỏ quả trứng. Mặc dù mô hình ông già Noel năm đó chưa có hoàn thiện và đẹp như các sản phẩm hiện tại nhưng lại là khởi nguồn cho niềm đam mê kéo dài suốt 20 năm qua của tôi”- ông Tâm chia sẻ.  

Hình tượng ông già Noel gắn liền với sự kiện năm 2021. 

Cứ như thế, trong nhiều năm liền, ngoài thời gian dạy học, sinh học cùng gia đình, ông Tâm lại cặm cụi “thổi hồn” vào từng vỏ trứng, tạo nên hàng chục, hàng trăm mô hình khác nhau. Trước khi chế tác sản phẩm bằng vỏ trứng, ông Tâm đã thử nghiệm trên nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau như: giấy bìa, gốm, nilon, một số phế liệu nhưng vỏ trứng lại cho kết quả tốt nhất.

Ông Tâm vui vẻ nhắc lại thời gian đầu làm vỏ trứng: “Trong 5 năm liền, tôi dành thời gian để tạo hình nhân vật này, hình tượng kia chỉ để thỏa mãn đam mê và trí sáng tạo của bản thân. Những mô hình tôi tạo ra nhằm phục vụ việc dạy học thêm trực quan và sinh động hơn thôi”.

Năm 2010, ông Tâm được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận với khoảng 300 sản phẩm được tào hình từ vỏ trứng. 

Càng ngày, số lượng sản phẩm tạo ra càng nhiều, ông Tâm dùng các tủ kính để cất giữ và bảo quản chúng. Tình cờ vào năm 2007, một phụ huynh học sinh có đến nhà và bất ngờ trước những hình tượng, con vật do ông Tâm tạo ra. Qua việc giới thiệu bạn bè gần xa, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đến tìm hiểu, dần nhiều người biết đến thầy Tâm, biết đến các sản phẩm được chế tác từ vỏ trứng hơn. Đặc biệt đến năm 2010, ông Tâm được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Sau đó, ông tâm vẫn tiếp tục với niềm đam mê của mình, đến nay ông đã sở hữu cho riêng mình bộ sưu tập hơn 1.000 sản phẩm.

“Pha lê đáng quý hơn thủy tinh thô…”

Ông Tâm chia sẻ, thời gian đầu bản thân phải hoàn thiện mô hình từ đủ thể loại vỏ trứng (gà, vịt, rùa, ngỗng, đà điểu) cùng một số vật liệu khác. Tuy vỏ trứng dễ tìm nhưng lại rất khó hoàn thiện sản phẩm vì dễ bị vỡ, quá trình làm mất nhiều thời gian, trải qua nhiều công đoạn, cần độ tỉ mỉ rất cao.

Vỏ một số loại trứng cùng các nguyên liệu phụ, qua bàn tay ông Tâm, hình thành nên sản phẩm hoàn chỉnh.

Sau khi tìm mua trứng về, mình tận dụng bên trong để làm thực phẩm, phần vỏ mình xử lý và chế tác theo ý muốn của bản thân. Mình càng sáng tạo, mình càng kiên trì đến đâu thì sản phẩm của mình sẽ có giá trị đến đó. Mặc dù tôi có thể làm cho những sản phẩm của mình cứng cáp hơn nhưng tôi không làm điều đó. Tôi để những sản phẩm của mình mong manh như pha lê để chính bản thân tôi hay những người tiếp xúc phải trân trọng chúng” – ông Tâm chia sẻ.

Đa số nguyên vật liệu, ông Tâm mua từ tiền tích góp dạy thêm tiếng Anh. Số khác, ông tích góp từ một số phế phẩm trên đường mà nhiều người không để ý như: mảnh sắt, cọng kẽm, mảnh vải vụn… đem về phòng để chế tác. Nhưng nhiều tháng qua, mùa dịch kéo dài, không đi dạy học sinh, kinh tế giảm, ông Tâm có bán đi bớt một số để kiếm tiền mua nguyên vật liệu, phát triển những mô hình vỏ trứng mới hơn.

Sau khi tìm hiểu qua sách, báo, internet.. trung bình ông Tâm mất khoảng 3 - 5 giờ để hoàn thiện một sản phẩm. 

Dù chưa tạo ra nguồn thu nhập nào đáng kể cho bản thân từ đam mê, dù có đôi lần người thân, bạn bè khuyên ông nên dừng lại. Nhưng ông Tâm vẫn kiên quyết gắn bó với việc “thổi hồn” vào những vỏ trứng.

Ông Tâm vui vẻ cho biết: “Cũng thỉnh thoảng tôi có bán cho người quen nhưng rất ít kiểu vừa bán vừa cho. Số tiền thu lại từ việc bán chỉ đủ ăn bún, phở vài buổi”. Về tương lai, ông Tâm cho hay cũng muốn có người để “nối bước đam mê” nhưng việc này phải cần và đủ nhiều điều kiện (đam mê, tỉ mỉ, kiên trì, không bị thụ động tài chính…), các bạn trẻ còn phải đi học, đi làm nhiều nên sẽ khó.

Dù gặp khó khăn nhưng ông Tâm vẫn quyết tâm tiếp tục đam mê của mình. 

Đã 71 tuổi và có 20 năm gắn bó với nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng với hơn 1.000 sản phẩm. Nhưng hiện tại, ông Tâm vẫn tiếp tục và dành thời gian rảnh, cặm cụi với từng quả trứng, sáng tạo từng chi tiết để có được nhiều sản phẩm lớn, hoàn chỉnh và tạo nên nhiều giá trị hơn.

Mô hình ông già Noel, đàn tuần lộc đang trong quá trình hoàn thiện thêm của ông Tâm. 

Mô hình công chúa Bạch Tuyết và bảy chú Lùn. 

Mô hình người tuyết năm 2021 (thứ 2 từ trái sang) được ông Tâm chăm chút kỹ hơn người tuyết nhiều năm trước. 

Sói Zabivaka - Mô hình linh vật World cup 2018 

Tại căn phòng nhỏ của ông Tâm, có hơn 1.000 sản phẩm tạo hình khác nhau với để loại nhân vật, kích thước và màu sắc. 

Mô hình ông già Noel năm 2021 lật đật trên kính. 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trạm yêu thương: Vòng xe không mỏi

Với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết, sự kiên trì, nỗ lực của họ phải gấp nhiều lần so với người bình thường. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, tổ 8, phường Gia Sàng, Thái Nguyên) là một người như vậy. Trải qua những giây phút tuyệt vọng, chị đã kiên trì, nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn để tự lo cho bản thân, gia đình, trở thành một vận động viên thể thao người khuyết tật (NKT) có thành tích cao, truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.
2025-08-01 14:10:47

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2025

Từ tháng 8/2025, những chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Áp dụng nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu mới từ ngày 15/8/2025; Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng từ ngày 15/8/2025; Mức đóng bảo hiểm y tế; Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; Chế độ chính sách đối với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân từ ngày 22/8/2025.
2025-08-01 14:10:00

Mô hình du lịch thế hệ mới tái định nghĩa trải nghiệm biển Việt Nam

Với mô hình kinh tế tiệc tùng (party economy), Flamingo Ibiza Hải Tiến đang mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch biển phía Bắc, nơi khái niệm “đi biển” được tái định nghĩa bằng nhịp sống 24/7, kết hợp giải trí, tiêu dùng và nghỉ dưỡng xuyên suốt bốn mùa trong năm.
2025-08-01 09:42:35

VFC gửi thư cảnh báo BX Bunka: Sáng chế Việt Nam đang bị đe dọa ngay trên đất Việt?

Một vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ lớn đang manh nha bùng phát trong ngành thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), khi Công ty TNHH Màn Ngăn Cháy Việt Nam (VFC) gửi thư cảnh báo hành vi xâm phạm sáng chế đối với sản phẩm của Công ty TNHH BX Bunka Việt Nam. Câu chuyện tưởng chừng thuần túy kỹ thuật, lại hé mở một vấn đề lớn hơn: quyền tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Việt có được bảo vệ trên chính đất Việt?
2025-07-31 19:43:12

Nhà phố thương mại Imperia Grand Plaza: Tài sản gắn liền đất “an toàn vượt thời gian”

Không còn là xu hướng nhất thời, nhà phố thương mại đã và đang khẳng định vị thế là kênh đầu tư “hai trong một” – vừa mang lại dòng tiền khai thác thực, vừa có tiềm năng tăng giá ổn định. Tại cửa ngõ Tây TP.HCM, shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa đang thu hút nhà đầu tư nhờ sản phẩm hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và khả năng sinh lời vượt trội ngay khi nhận bàn giao.
2025-07-31 15:51:06

Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank đáp ứng mọi nhu cầu của cá nhân đến doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu hệ sinh thái Siêu Giải pháp Thanh toán với mong muốn đưa thanh toán số trở nên dễ dàng và thân thiện hơn, đáp ứng linh hoạt cho đa dạng nhu cầu chi tiêu và vận hành, đáp ứng được mọi nhu cầu tài chính của người dùng từ cá nhân đến hộ kinh doanh.
2025-07-31 15:45:32
Đang tải...