Tăng cường kết nối mạng lưới hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật

2020-11-27 08:00:00 0 Bình luận
Sáng ngày 25/11/2020 tại nhà khách VP Quốc Hội đã tổ chức chương trình Hội thảo tăng cường kết nối mạng lưới hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật. Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án nâng cao hiểu biết pháp luật và tăng cường trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật.

Hội thảo tăng cường kết nối mạng lưới hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật

Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật cũng như kết nối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật.

Hội nghị có sự tham gia của : Bà Dương Thị Vân -  Chủ tịch Hội NKT TP Hà Nội; Bà Phạm Thị Thu Trang – Phó Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Hà Nội; Bà Phan Thị Bích Diệp – Phó chủ tịch thường trực Hội NKT TP Hà Nội; Bà Phạm Thị Bích Hảo – Uỷ viên ban chấp hành Hội phụ nữ Luật sư Hà Nội; Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội NKT huyện Mỹ Đức và cùng các đại biểu đến từ các Hội NKT các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Các Trung tâm tư vấn pháp luật Hội người khuyết tật và các tổ chức phi Chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Phan Thị Thu Trang – Phó Giám đốc TT Trợ giúp pháp lý Hà Nội chia sẻ về tình hình trợ giúp pháp lý cho NKT trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020.

Theo đó,tính đến năm 2017, Hà Nội có 98.792 người khuyết tật, chiếm 1,3% dân số, trong đó nữ chiếm 47%. Trong tổng số NKT có 13.264 người thuộc hộ nghèo, chiếm 13%; 27.092 NKT cao tuổi, chiếm 27%; 11.723 trẻ em khuyết tật, chiếm 12%. Về mức độ khuyết tật, có 12.024 NKT đặc biệt nặng ; 62.236 NKT nặng và 24.352 NKT nhẹ.

Về tình hình triển khai trợ giúp pháp lý cho NKT, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cũng đã kết hợp  với Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội; các Báo của Thành phố gồm: báo Pháp luật &  Xã hội, Kinh tế và Đô thị, Hà Nội mới, các hội như Hội người mù, Hội người khuyết tật, phòng Tư pháp các Quận huyện thị xã…để thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho NKT. Hội cũng đã thực hiện các công tác tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao kiên thức, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho NKT.

Bà Phan Thị Bích Diệp – Phó chủ tịch TT Hội NKT TP Hà Nội có bài phát biểu về sự phối hợp giữ Hội NKT thành phố Hà Nội và các đơn vị trợ giúp pháp lý trong việc trợ giúp pháp lý cho NKT đồng thời nêu lên thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả.

Theo đó bà Diệp nhấn mạnh “ cần phải nâng cao năng lực của Hội trong việc hỗ trợ pháp lý ban đầu cho NKT qua các dự án góp phần đẩy lùi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, chiến dịch vận động chính sách và chiến dịch nâng cao nhận thức do quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương tài trợ

Về phần tham vấn vai trò của đoàn Luật sư Hà Nội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc trợ giúp pháp lý cho NKT, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Uỷ viên BCK Hội phụ nữ luật sư Hà Nội. Theo đó Luật sư Hảo nhấn mạnh hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư  sẽ khác với trợ giúp viên pháp lý. Luật sư cũng đưa ra một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật như: Tăng cường sự lãnh đọa của Đảng, triển khai nâng cao xã hội hóa công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, nâng cao chất lượng đối tượng báo cáo viên tuyên truyền pháp luật, để hoạt động xã hội hóa tuyên truyền pháp luật được thực hiện lâu dài cần có sự hổ trợ của ngân sách nhà nước, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi tuyên truyền tại các chi hội NKT vùng khó khăn thuộc Hà Nội.

Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội NKT huyện Mỹ Đức đưa ra đề xuất để nâng cao hiểu quả trợ giúp pháp lý cho NKT, theo đó anh đề xuất cần có nhiều chương trình tại cơ sở để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho NKT nhiều hơn nữa, khai thác những vấn đề uẩn khúc còn khó nói của NKT bởi nhiều NKT còn e dè, mặc cảm, ngôn ngữ hóa các từ ngữ pháp luật gần gũi với tiếng địa phương, có thể bằng trực quan (hình vẽ trên giấy, máy chiếu…) và trợ giúp các vấn đề triệt để để NKT có niềm tin vào chính sách pháp luật và tự tin trong cuộc sống.

Với những kinh nghiệm và các đề xuất, ý tưởng quý báu của các đại biểu tham gia hội nghị, hy vọng rằng người khuyết tật sẽ ngày càng tiếp cận tốt hơn dịch vụ TGPL nhằm đảm bảo sự bình đẳng và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22

Tư duy quân sự trong thời bình: Phương châm "bốn tại chỗ" của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – một di sản chiến lược

Nơi kinh nghiệm trận mạc giao thoa với thực tiễn phòng chống thiên tai và ứng phó các thách thức phi truyền thống
2025-07-16 18:59:32

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Sáng 16/7, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3). Đây là sự kiện cấp khu vực quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp.
2025-07-16 15:33:22

Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Hải Phòng

Ngày 15/7, trong khuôn khổ Tuần lễ hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC3), TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường về dự
2025-07-15 22:00:58

Công an TP.Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Công an TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Công về công tác cán bộ đối với chức danh Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra.
2025-07-15 18:42:27
Đang tải...