Thủ tướng dẫn ngạn ngữ Maori nói về quan hệ Việt Nam-New Zealand

2018-03-13 09:48:11 0 Bình luận
Nói bằng tiếng Maori câu ngạn ngữ “Nau te raurau Naku te raurau Ka ora ai te iwi”, khi phát biểu tại tiệc chiêu đãi của Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng quan hệ hai nước sẽ đạt tầm cao mới, đúng như tinh thần câu ngạn ngữ này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, hai bên sẽ sớm đạt được mục tiêu to lớn này, đúng như tinh thần câu ngạn ngữ của người Maori. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


“Tôi rất vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức New Zealand, một đất nước thanh bình và tươi đẹp trong những ngày chớm Thu dịu dàng và thực sự cảm nhận được vẻ đẹp A-ô-tê rô-a, của những dải mây trắng dài trên những cánh đồng xanh ngát chân trời, ngập tràn sức sống”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân New Zealand. “Tôi đặc biệt ấn tượng trước điệu nhảy chào mừng nồng nhiệt của người Maori tại lễ đón chính thức Đoàn Việt Nam”.

Thủ tướng cho rằng, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của của Thủ tướng Jacinda Andern, tốc độ tăng trưởng cao nhất của khối OECD đã được thiết lập ở New Zealand và đặc biệt, mặc dù tích cực hội nhập và phát triển hiện đại, New Zealand vẫn duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo.

Thủ tướng cho biết, hôm nay, hai bên đã có cuộc hội đàm hết sức thành công. Hai bên đã rất vui mừng thấy rằng từ khi thiết lập đối tác toàn diện năm 2009, quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng đơm hoa kết trái. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng tăng với nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 rất thành công của Thủ tướng Jacinda Andern. Sau cuộc hội đàm, hai bên ký nhiều văn kiện hợp tác rất quan trọng trên các lĩnh vực mà hai bên có lợi thế.

Đặc biệt hai bên đã hợp tác tốt trong đàm phán, ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là cơ hội to lớn cho phát triển hợp tác kinh tế và tạo tiền đề nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian sớm nhất, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Dẫn câu ngạn ngữ của người Maori, tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand là “Nau te rau-rau, Na-cu te rau-rau, ca ô-ra ai te i-uy” (với ý nghĩa: Sự hợp tác và nỗ lực của cả hai bên mang lại kết quả tốt đẹp), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, hai bên sẽ sớm đạt được mục tiêu to lớn này, đúng như tinh thần câu ngạn ngữ của người Maori.


Thủ tướng phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Cùng chung quan điểm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Jacinda Andern cho rằng cuộc hội đàm hôm nay giữa hai bên rất thành công.

Trong đó, quan hệ ngoại giao ngày càng thắt chặt hơn nữa trong khi thương mại song phương đã đạt mức rất cao là 1,7 tỷ USD, nhất là trong lĩnh vực chế biến và nông nghiệp. Trong lĩnh vực du lịch, hai bên đạt thành tựu đáng kể, tăng 32% so với năm trước. Hoạt động giao lưu không chỉ dừng lại ở du lịch mà còn cả giao lưu nhân dân.

“Tôi thấy nhiều thanh niên Việt Nam đã sang New Zealand học tập, với đà này chúng ta sẽ mở rộng thêm quan hệ trên nhiều lĩnh vực”, Thủ tướng Jacinda Andern bày tỏ và khẳng định New Zealand coi Việt Nam là đối tác quan trọng chiến lược và hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...