Tin tức miền Tây 26/4: Khánh thành tượng đài Đồng Khởi Bến Tre

2023-04-26 15:07:39 0 Bình luận
Ngày 26/4, tại công viên Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.

Khánh thành công trình nâng cấp tượng đài Đồng Khởi Bến Tre

Ngày 26/4, tại công viên Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.

Công trình gồm tượng bà mẹ Bến Tre cao 7,3m, với tư thế tiến lên, tay cầm ngọn đuốc lá dừa giơ cao soi đường, tay vẫy về phía sau như phát hiệu lệnh tiến lên; nhóm cụm tượng nhân dân Bến Tre cao 4,5m thể hiện các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến. Công trình thay thế tượng bà mẹ Bến Tre và nhóm tượng nhân dân Bến Tre đã bị xuống cấp sau 27 năm sử dụng.

Tượng được đặt trên nền là một hồ nước lớn hình tròn có đường kính 30m. Trên hồ nước là ba mảng bê-tông được bố cục hình xoáy trên ốc đồng tâm, tượng trưng cho ba cù lao Bảo, Minh và An Hóa của tỉnh Bến Tre. Tổng kinh phí đầu tư, xây dựng hơn 18 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, hơn 27 năm giữa lòng thành phố Bến Tre, hình tượng người mẹ xứ Dừa hiên ngang trong bão đạn chiến tranh cũng như hình ảnh các nhân vật đại diện cho tinh thần đoàn kết của nhân dân Bến Tre đã đi vào tiềm thức và là niềm tự hào của những người con quê hương Đồng Khởi. Tuy nhiên, với chất liệu bê-tông, cốt thép, theo thời gian công trình đã hạn chế khả năng chống chịu dưới tác động của tự nhiên.

Việc chuyển sang chất liệu đá để tăng độ bền và đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ nguyên gốc thiết kế tượng đài Đồng Khởi là việc làm cấp bách và cần thiết. Việc làm này còn là sự vinh danh, kế thừa và phát huy thành tựu nổi bật của các bậc tiền bối, những chứng nhân của lịch sử, người có công lao to lớn trong sự nghiệp trao truyền các giá trị chân, thiện, mỹ. Đồng thời, đáp ứng sự quan tâm ủng hộ và sự kỳ vọng, mong đợi của nhân dân.

Sóc Trăng: Cán bộ nghỉ lễ đi ngoài tỉnh về phải tự test nhanh Covid-19

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Thành phố Sóc Trăng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ dịch phù hợp.

“Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ. Những trường hợp đi ngoài tỉnh trở về tự thực hiện test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn trước khi vào cơ quan làm việc”, văn bản nêu rõ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng giao Sở Y tế không để bị động, bất ngờ, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trực thuộc bố trí nhân lực trực luân phiên 24/24h, đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện cần thiết... để thực hiện công tác khám, điều trị bệnh phục vụ người dân trong các ngày nghỉ lễ.

Đồng thời, chủ động sẵn sàng tổ chức việc thu dung, cấp cứu, điều trị tích cực khi phát hiện có trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là đối với các nhóm nguy cơ cao.

Tri ân Đức Quốc Tổ ở Đất Mũi

Sáng 25/4, tại Đền thờ Lạc Long Quân nằm trong Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Cà Mau đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đây là năm thứ 3 tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đây là lần thứ 3 Lễ viếng Đức Quốc Tổ diễn ra ở nơi cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là dịp để bà con ở vùng đất cực Nam cùng ôn lại những giây phút linh thiêng, hào hùng của dân tộc, tôn kính, tưởng niệm công đức Quốc Tổ, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần tạo sức mạnh cho việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các lễ vật được làm từ những sản vật đặc trưng của tỉnh Cà Mau được dâng lên Đức Quốc Tổ cùng mong muốn cầu cho quốc thái dân an, muôn nhà ấm no, thịnh vượng.

Ngay sau phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút đông đảo khách thập phương và du lịch, như trải nghiệm các trò chơi dân gian; hội thi làm bánh dân gian; tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của Cà Mau… Đây còn là dịp để du khách hiểu thêm về vùng đất và con người cực Nam của Tổ quốc và thỏa sức trải nghiệm, khám phá cuộc sống thiên nhiên hoang dã vùng bãi bồi Đất Mũi.

Lễ Tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân là một trong những hoạt động chính nằm trong Chương trình Sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023”. Chương trình còn có nhiều sự kiện hấp dẫn như ngày hội khinh khí cầu, bánh dân gian Nam bộ lần thứ 3; sự kiện Hương rừng U Minh; Festival Tôm Cà Mau 2023; Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2023.

Đặt bát hội 3.000 vị Tăng tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Phật lịch 2567 và khánh thành trai đường Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ, vào sáng nay 26-4, Học viện đã tổ chức lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 vị chư Tăng Nam tông đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Trang nghiêm lễ đặt bát hội cúng dường 3.000 chư Tăng

Lễ đặt bát hội trang nghiêm mở đầu với khóa lễ bái Tam bảo, tiếp đó, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu chào mừng và bày tỏ niềm vinh dự khi được cung đón chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, chư Tăng Nam tông Khmer, hệ phái Khất sĩ, hệ phái Nam tông kinh các tỉnh thành Nam bộ, đặc biệt có sự tham dự của chư Tăng đến từ các nước châu Á.

Tại buổi lễ, toàn thể chư Tăng và tín chúng đã cùng hành thiền, sau đó Phật tử thực hiện nghi thức phát nguyện thọ trì Tam quy ngũ giới và tác bạch cúng dường đến chư Tăng.

Công an Trà Vinh thông tin vụ xô xát và có tiếng súng nổ

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung “lực lượng công an xô xát với một nhóm người và có tiếng súng nổ” được cho là ở tỉnh Trà Vinh, Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận thông tin trong đoạn clip là xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh một nhóm người xô xát với lực lượng cảnh sát và có tiếng súng nổ. (Ảnh: Chụp từ clip).

Thượng tá Quốc cho biết, vào 23h30 ngày 24/4, Tổ tuần tra, kiểm soát gồm 10 người thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 53. Khi Tổ tuần tra đến khu vực vòng xoay Nguyễn Đảng (thuộc khóm 7, phường 7, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) thì phát hiện 6 người nam đi trên 3 xe máy có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông (lạng lách, đánh võng). Lực lượng CSGT ra tín hiệu tạm dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 người nam điều khiển phương tiện vi phạm lỗi trong hơi thở có nồng độ vượt quá quy định nên lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm.

Một lúc sau, có khoảng 9 người khác đi xe taxi đến và cùng với 6 người trên có lời lẽ xúc phạm Tổ công tác.

Đáng chú ý, có một người nắm áo và đẩy ngã một chiến sĩ Cảnh sát cơ động (không có thương tích). Phát hiện nhóm người nêu trên có hơi men, manh động nên lực lượng công an đã nổ súng trấn áp và khống chế, đưa tất cả nhóm người có mặt về cơ quan công an làm việc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII.
2025-07-19 17:16:27

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Đang tải...