Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách

2025-06-20 13:45:00 0 Bình luận
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là một vị tướng trận mạc – từng trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – nhưng đồng thời cũng là một học giả, một cây viết cần mẫn với hàng chục đầu sách giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông tại văn phòng làm việc, nơi ông vẫn đọc, viết và tiếp khách đều đặn mỗi ngày.

Phóng viên: Thưa bác, bác có thể chia sẻ về trọng tâm hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga mà bác từng phụ trách?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Trung tâm có ba hướng nghiên cứu cơ bản mà tôi gọi là ba điểm nhấn. Một là độ bền nhiệt đới, tức là nghiên cứu làm sao để nhiệt đới hóa vũ khí – bởi vũ khí mua từ các nước ôn đới, nếu không nhiệt đới hóa thì nhanh hỏng. Thứ hai là y sinh nhiệt đới – nghiên cứu các bệnh vùng nhiệt đới, đặc biệt là những bệnh hậu chiến. Và thứ ba là sinh thái nhiệt đới, nhằm khôi phục môi trường bị tàn phá, cả trên đất liền và trên biển.

Phóng viên: Có phải chính bác là người khởi xướng phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng chống lụt bão?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Đúng vậy. Trong chiến tranh, quân ta phải đánh tại chỗ vì hạn chế cơ động. Tôi vận dụng từ thực tiễn đó sang phòng chống thiên tai. “Bốn tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Khi thiên tai xảy ra, trực thăng không bay được, tàu không ra biển được, xe cũng bị ngập – thì chỉ có lực lượng địa phương mới cứu được người dân kịp thời.

Phóng viên: Và phương châm ấy đã được đưa vào phim tài liệu?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Vâng, Nhà nước đã làm phim Vị tướng Bốn tại chỗ để tổng kết kinh nghiệm này. Tôi nói vui là “tôi chẳng có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách và tư tưởng đó thôi”.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Phóng viên: Từ chiến trường, bác đã theo học và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ ra sao?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi tham gia chiến trường từ sớm, năm 26 tuổi tôi đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, có điều là tôi lại đi học muộn nhưng học nghiêm túc. Sau khi học ở Học viện Quốc phòng, tôi sang Liên Xô học ở Học viện Frunze. Khi về nước, được Giáo sư Hoàng Minh Thảo hướng dẫn làm luận án Phó tiến sĩ. Tôi tổng kết từ chính các trận đánh của mình, mất bốn năm, tôi hoàn thành và bảo vệ thành công tiến sĩ. Sau này, tôi được Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga trao bằng Viện sỹ khoa học quân sự về nghệ thuật chiến tranh. 

Phóng viên: Cơ duyên nào đưa bác đến với việc viết sách?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Thầy tôi – Tướng Hoàng Minh Thảo – động viên: “Cậu đánh trận nhiều, giờ nên viết sách để truyền lại”. Tôi bắt đầu bằng cuốn Một số vấn đề đối ngoại quốc phòng Việt Nam, rồi tới cuốn Một thời Quảng Trị. Cuốn này sau được dịch sang tiếng Anh, tặng Tổng thống Mỹ Obama, trong lần ông ấy sang thăm Việt Nam và được đưa lưu trữ tại thư viện Washington.

Phóng viên: Đến nay bác đã có bao nhiêu cuốn sách?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi viết 10 cuốn, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và nhà báo viết thêm 15 cuốn về tôi. Tôi chia thành 2 tuyển tập và đã in, tặng hơn 50.000 bản trong nước và quốc tế.

Phóng viên: Bên cạnh viết sách, bác còn trồng rất nhiều cây xanh?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Đúng. Tôi trồng 367 cây bồ đề, sala ở các nghĩa trang, đền chùa khắp cả nước. Có cây được tặng từ bà Indira Gandhi năm 1977. Cây đó giờ to lắm, trồng ở Thành đội Quảng Trị. Tôi gọi đó là “trồng cây tri ân” – như một cách báo đáp đồng đội và đất nước.

Phóng viên: Ngoài ra bác còn khởi xướng những công trình nào?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Nhiều lắm. Tôi vận động xây cụm văn hóa tâm linh chùa Giao An, Đền cây đa giếng Đìa, đền thờ liệt sĩ ở cao điểm 31, khu tưởng niệm Trung đoàn 27, và tượng đài Hoài niệm Quảng Trị. Mỗi nơi đều là ký ức chiến trường sống động.

Phóng viên: Bác còn tiếp tục công việc hiện nay như thế nào?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Tôi vẫn làm việc mỗi ngày, sáng hai tiếng, chiều hai tiếng tại văn phòng. Ở đây có nhiều cộng tác viên – cả trung tướng, thiếu tướng – cùng viết bài, đóng góp học thuật. Tôi cũng tham gia tổng kết 60 năm nhập ngũ, 50 năm Giải phóng miền Nam và 15 năm thành lập văn phòng Viện sĩ.

Phóng viên: Bác có nhắn gửi gì nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam?

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Báo chí là lực lượng đi cùng cách mạng, ghi lại và truyền cảm hứng cho các thế hệ. Tôi trân trọng từng nhà báo, từng câu chữ đã viết về tôi và đồng đội. Và như tôi đã nói: “Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách – như những trận đánh bằng trí tuệ của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thủ tướng gửi thư biểu dương những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.
2025-10-15 17:31:50

Lấy ý kiến người dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 15/10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức Họp báo quốc tế công bố dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Dự thảo được công bố để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2025.
2025-10-15 16:25:00

Tân Cảng Sài Gòn: Từ một Bến cảng nhỏ đến vinh quang Anh hùng Lao động

Tân Cảng Sài Gòn, thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1989, với ba trụ cột kinh doanh chính: khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Tân Cảng Sài Gòn đã luôn giữ vững vị trí số một tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics.
2025-10-14 12:20:35

Quảng Ninh: Công bố giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Tại Quảng Ninh vừa diễn ra Lễ công bố Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn Điền kinh Thế giới - World Athletics Label Road Race ("Nhãn Thế giới").
2025-10-14 08:46:06

Đội ngũ doanh nhân trong đội hình Hiệp hội đứng trước vận hội mới

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025) AHLĐ Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam có thư chúc mừng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là thành viên, hội viên của Hiệp hội. Tạp chí Hòa Nhập xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư của Chủ tịch Hiệp hội đến độc giả.
2025-10-13 10:35:32

Chiến lược SEO trong kỷ nguyên AI

Ngày 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra “Diễn đàn GGH 2025” quy tụ hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành thảo luận và chia sẻ những phương pháp thích ứng hiệu quả cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
2025-10-13 09:23:03
Đang tải...