Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

2023-06-24 15:41:10 0 Bình luận
Trưa 24/6, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol (Yun Sớc Yên), Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/6/2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ra tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; đại diện Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao); và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có nhiều hoạt động quan trọng: Đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự lễ đón chính thức, hội đàm, gặp gỡ báo chí với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chứng kiến lễ ký kết. Lễ đón diễn ra trọng thể với 21 phát đại bác chào mừng rền vang trong tiếng quốc thiều của hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cùng với đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn đàn có sự tham dự của đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Việt Nam - Hàn Quốc và hơn 500 đại biểu đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, các nhà Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, cho rằng chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào cuối năm 2022, tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Hàn Quốc về những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là các thành quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch; khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cảm ơn Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được, trong đó có việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Tổng thống khẳng định Hàn Quốc nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác trọng tâm và hướng ưu tiên trong việc triển khai chính sách tại khu vực.

Hai bên nhất trí cho rằng, trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng, từ Đối tác toàn diện năm 2001 đến Đối tác chiến lược năm 2009 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022.

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ chính trị và hợp tác quốc phòng, an ninh với mức độ tin cậy cao và thực chất hơn; tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt; thường xuyên trao đổi, chia sẻ tình hình mỗi nước, các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực lên cấp độ mới sâu sắc và hiệu quả hơn; nhất trí phối hợp triển khai tốt Hiệp định thương mại tự do song phương (VKFTA) và các biện pháp tạo thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp hai nước. Hai bên phối hợp thúc đẩy sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Yoon Suk Yeol và đại biểu cấp cao hai nước cùng chứng kiến cơ quan hữu quan của hai nước trao đổi 17 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giới thiệu với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về ý nghĩa lịch sử của danh thắng hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trái tim của Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong thời gian thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có một số hoạt động như: thăm và nói chuyện với các sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); gặp gỡ 300 người đại diện cộng đồng người Hàn Quốc đã và đang sống, làm việc tại Việt Nam; gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Phu nhân Tổng thống cũng có hoạt động thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...