TP.HCM: Thông tin đối phó biến thể Covid-19 dịp Tết Quý Mão 2023

2023-01-05 23:41:48 0 Bình luận
Chiều 5/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp báo chiều ngày 5/1. 

Nguồn vốn bình ổn thị trường trong 2 tháng Tết đạt 20.000 tỷ đồng

Cung cấp thông tin tại họp báo về kế hoạch chuẩn bị nguồn và lượng hàng hóa phục vụ cho việc mua sắm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố thông tin nguồn vốn doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết là 20.000 tỷ đồng. Trong đó 8.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Riêng tháng cao điểm Tết (từ ngày 1 – ngày 30 tháng Chạp Âm lịch), doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị 12.000 tỷ đồng.

Ông Phương cho biết, với việc chuẩn bị nguồn vốn, lượng hàng chủ động từ sớm nên các doanh nghiệp đảm bảo lượng hàng dự trữ, cung ứng cho nhu cầu của người dân. Nhiều nhóm hàng đủ sức chi phối thị trường, chiếm từ 22% – 54,5% nhu cầu như: thịt gia cầm (chiếm 54,3%), trứng gia cầm (46,7%), thực phẩm chế biến (22,1%), thịt gia súc (20,2%)…

Các hệ thống doanh nghiệp như: Saigon Co.op; Satra; Go/Top Market; Bách Hóa Xanh; MM Mega Marke… sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá mặt hàng Tết. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những chương trình cụ thể về thời gian, các mặt hàng phục vụ người nhân trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố.

Liên quan đến vấn đề cung ứng hàng hóa dịp Tết, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc Khối vận hành hoạt động Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố thông tin thêm: Các mặt hàng bình ổn giá, các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tùy ngành hàng sẽ được tăng dự trữ từ 10-50% so với ngày thường, tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá sẽ được tiến hành liên tục hàng ngày từ nay đến Tết nguyên đán.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc Khối vận hành hoạt động Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố.

Bên cạnh chương trình khuyến mãi, Saigon Co.op tăng lượng thực phẩm tươi sống gấp đôi lượng thông thường để hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, … phục vụ tốt mùa mua sắm cao điểm tết. Đồng thời, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op còn tăng giờ mở cửa phục vụ Tết, cụ thể từ 14 – 16/01/2023 (tức 23-25 Tết) phục vụ khách hàng từ 7h00 – 22h00. Từ 17-20/01/2023 (tức 26 - 28 Tết) phục vụ từ 6h00 sáng đến 22h00. Ngày 21/01 (tức 30 Tết) từ 6h đến 12h. Mùng 1, hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op tạm dừng phục vụ. Từ Mùng 2 đến mùng 5 Tết phục vụ trong buổi sáng, mùng 6 Tết hoạt động bình thường. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tại các tỉnh thành sẽ linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế.

Đảm bảo các công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới

Trong tháng 12/2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp nhiễm biến thể XBB (biến thể mới của Omicron). Liên quan đến vấn đề này, bà Lê Thiện Huỳnh Như - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố cho biết. Ngày 4/1/2023, đơn vị nhận được thông báo giải trình tự gen của tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford). Theo đó, OUCRU đã phát hiện 3/52 mẫu phết họng từ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP có biến thể XBB trong tháng 12/2022. Theo kết quả này, chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75.

Hiện tại, trên địa bàn Thành phố, hệ thống giám sát biến thể SARS-CoV-2 từ cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) phối hợp với Viện Pasteur TP thực hiện cũng ghi nhận 3 mẫu là biến thể XBB, xuất hiện vào trung tuần tháng 11/2022. Tuy nhiên, chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75. Cả 2 hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của Thành phố đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5.

 Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Lê Thiện Huỳnh Như cung cấp thông tin tại họp báo. 

Bà Lê Thiện Huỳnh Như cho biết, sự xuất hiện của các biến thể từ Omicron không ngoài dự báo của các chuyên gia dịch tễ học”. Đối với biến thể XBB là biến thể thuộc chủng Omicron đã lưu hành tại 35 quốc gia trên thế giới từ tháng 10/2022. Tại châu Á, biến thể này đã xuất hiện ở Singapore, Ấn Độ. Biến thể phụ XBB.1.5 là một nhóm phụ của XBB đang lưu hành tại Mỹ từ tháng 10/2022. Theo công bố mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện tại 25 quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể phụ XBB và XBB.1.5 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể khác của Omicron.

Theo dự báo, trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán năm 2023, việc giao lưu, đi lại của người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng, các tỉnh thành trên cả nước nói chung nên việc xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 tại Việt Nam là khó tránh khỏi. Chính vì thế, Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh kêu gọi sự chung sức từ người dân, cùng bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách tiêm bổ sung, nhắc lại vắc xin ngừa COVID-19. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho chính bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.

Tại họp báo, các vấn đề liên quan đến tình hình về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và các hoạt động chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023 cũng được đại diện các sở, ban, ngành đề cập cụ thể.

Kết thúc họp báo, Ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận định, Thành phố trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng Thành phố đã đạt được những kết quả về kinh tế, đổi mới về văn hóa - xã hội, đời sống hết sức tích cực, đáng trân trọng. Để đạt được những kết quả trên, là nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ về chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải phát biểu tổng kết cuộc họp.

Trong đó, các cơ quan truyền thông đóng góp vai trò rất quan trọng. Trong năm 2022, TP Hồ Chí Minh duy trì và tổ chức 52 cuộc họp báo để kịp thời thông tin đến người dân các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội diễn ra theo từng mốc thời gian cụ thể.

Thay mặt, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan của Thành phố và các cơ quan thông tấn trên địa bàn đã đoàn kết, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đề ra. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...