Bóng đá Việt Nam tranh thủ sự hỗ trợ của FIFA

2018-02-08 14:58:57 0 Bình luận
Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ làm việc với FIFA về một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino


Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 8/2, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino sẽ tới Hà Nội và có buổi làm việc với VFF về tình hình bóng đá Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của ông Gianni Infantino cũng là một phần trong kế hoạch hoạt động của FIFA nhằm cập nhật, tìm hiểu rõ hơn hoạt động phát triển bóng đá tại các liên đoàn thành viên, trên cơ sở đó FIFA sẽ xây dựng các dự án phát triển, các chương trình mục tiêu nhằm hỗ trợ cho các Liên đoàn thành viên.

Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Đó là Việt Nam có 6 đội tuyển cùng giành vé tham dự vòng chung kết các giải đấu châu Á, gồm: Đội tuyển quốc gia nam và nữ, đội tuyển U16, U19, U23 và đội tuyển futsal.

Tại SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chức vô địch lần thứ 5.

Kết quả này giúp bóng đá Việt Nam nhận được một loạt giải thưởng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ngay trong tháng 1/2018, đội U23 Việt Nam, đội bóng đầu tiên của Việt Nam dự giải châu lục trong năm, đã giành được vị trí Á quân. Bên cạnh đó, những ngày đầu tháng 2/2018, đội tuyển Futsal Việt Nam dự giải vô địch châu Á và hiện đã lọt vào vòng tứ kết.

Ở cấp độ quốc gia, bóng đá Việt Nam có tiến bộ nhảy vọt. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2018, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam xếp hạng 122 (tăng 13 bậc so với bảng xếp hạng tháng 11/2017), dẫn đầu khu vực Đông Nam Á (Philippines 123, Thái Lan 129, Myanmar 140, Indonesia 160). Còn ở châu Á, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam xếp hạng 16/46 liên đoàn thành viên; Philippines hạng 22, Thái Lan 24, Myanmar 27, Indonesia 31, Singapore xếp thứ 34).

Thành tích trong năm 2017 của bóng đá Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với FIFA. Trong một bài viết đăng trên trang chủ FIFA tháng 1/2018, bóng đá Việt Nam đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Bên cạnh thành tích ở các đấu trường khác nhau, FIFA cũng đánh giá cao thành công của bóng đá Việt Nam trong việc chuyển giao thế hệ.

Về sự hỗ trợ của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết trong những năm qua, FIFA đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam, trong đó phải kể tới chương trình Goal Project với các hạng mục như sân cỏ nhân tạo, phòng thí nghiệm, phòng huấn luyện cao độ, dàn dèn… để hoàn thiện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, hằng năm FIFA cũng hỗ trợ giảng viên, trang thiết bị và một phần kinh phí tổ chức các khóa đào tạo HLV, trọng tài bóng đá, hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải đấu trong nước, bóng đá phong trào. Đặc biệt, FIFA vừa chọn Việt Nam là một trong những Liên đoàn tham gia dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ trẻ với giai đoạn trước mắt kéo dài 18 tháng. Dự kiến vào tháng 3 tới, FIFA sẽ cử chuyên gia sang khảo sát và giúp VFF lập chương trình dài hạn phát triển cầu thủ bóng đá nữ trẻ.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết sự hỗ trợ của FIFA sẽ giúp chúng ta có thêm điều kiện làm bóng đá tốt hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...