Cơ hội lớn cho du lịch đất Cố đô Hoa Lư

2018-04-19 09:51:24 0 Bình luận
Du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Ninh Bình được kỳ vọng có thêm năng lượng để phát triển từ lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư với quy mô cấp tỉnh nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra vào ngày 24/4 tới. Sau đó, tỉnh Ninh Bình còn tổ chức nhiều hoạt động trong thời gian kế tiếp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết trong dịp này, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn sẽ được tổ chức.


Nổi bật là các chương trình đặc sắc như: Lễ hội Hoa Lư 2018, Lễ tế Thiên, Lễ hội Tràng An 2018, Lễ hội Đền Thái Vi, Chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Lư 2018…

Điểm đặc sắc của chương trình lễ kỷ niệm năm nay là lần đầu tiên, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ tế Thiên tái hiện nghi thức tế trời vào 20h ngày 25/4 tại Đàn Kính thiên thuộc chùa Bái Đính.

Từ ngày 29/4 - 30/5, Lễ hội Tràng An với chủ đề “Tràng An kết nối di sản”sẽ chính thức vào hội tại khu du lịch sinh thái Tràng An. Điểm nhấn của Lễ hội Tràng An năm nay là sự hội tụ các sắc màu văn hóa của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan… Các chương trình biểu diễn đặc sắc này sẽ diễn ra tại 10 sân khấu được dựng trên các tuyến đường thủy trong khu danh thắng Tràng An…

Theo ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là một sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Ninh Bình, là dịp để tuyên truyền đậm nét hơn nữa về vai trò và ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dựng nước tới nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế.

Bên cạnh việc phát huy tinh thần đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Bình khai thác tiềm năng du lịch thông qua những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của Cố đô Hoa Lư, qua đó tạo sức thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về du lịch.

Khách du lịch đến với đất Cố đô Hoa Lư dịp này, ngoài việc được hòa mình trong những hoạt động lễ hội, văn hóa đặc sắc, còn có dịp khám phá những tài nguyên thiên nhiên đa dạng, độc đáo như: Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc- Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, khu du lịch sinh thái hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái, vườn chim Thung Nham, động Thiên Hà, vùng ven biển Kim Sơn, các suối khoáng nóng… Qua đó, du khách cảm nhận thêm vẻ đẹp nước non Ninh Bình.

Chính vì vậy, tỉnh Ninh Bình coi sự kiện kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là “cơ hội vàng” để du lịch bứt phá./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...