Công an TP Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?

2016-11-02 14:47:45 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Lợi dụng vào quyết định “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Tòa án nhân dân Tp Vinh và việc thực hiện thi hành quyết định nói trên của Chi cục Thi hành án Tp Vinh, ông Trịnh Ngọc Sơn - giám đốc Công ty CP Thương mại Nghệ An đã tổ chức lực lượng vệ sỹ, có hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản” của Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An. Hành vi trên của ông Sơn, ngay sau đó đã được Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An làm đơn tố cáo gửi Công an Tp Vinh, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Vì sao vậy?
Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?
Trụ sở Công an TP Vinh, Nghệ An

Khi chủ DN kêu cứu…

Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An (CTCP 27/7 Nghệ An) là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Theo đơn tố giác tội phạm của công ty do ông Trần Văn Hồng- giám đốc ký tên, ngày 30/7/2012, công ty này cùng với Công ty CP Thương mại Nghệ An- CTCP TM Nghệ An (do ông Trịnh Ngọc Sơn làm đại diện), cùng nhau thỏa thuận và ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Theo nội dung hợp đồng, CTCP 27/7 Nghệ An được thuê lại toàn bộ 2.984m2 mặt bằng thuộc khu vực Khách sạn Sài Gòn - Thương Mại (tại 19 đường Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An) của CTCP TM Nghệ An để đầu tư kinh doanh. Thời hạn hợp đồng có hiệu lực là 19 năm, kể từ khi CTCP TM Nghệ An bàn giao mặt bằng cho CTCP 27/7 Nghệ An ở vị trí trên (ngày 21/2/2013).

Hợp đồng thực hiện được gần 4 năm thì nảy sinh vướng mắc. CTCP TM Nghệ An khởi kiện CTCP 27/7 Nghệ An ra Tòa án nhân dân (TAND) TP Vinh yêu cầu chấm dứt hợp đồng hợp tác liên doanh nêu trên.

Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?
Sau khi chiếm được Khách sạn Sài Gòn - Thương Mại, ông Trịnh Ngọc Sơn đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ, vệ sỹ không cho cán bộ, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An vào Văn phòng làm việc.

Ngày 27/6/2016, ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc CTCP TM Nghệ An có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi TAND TP Vinh thì cùng ngày, thẩm phán Nguyễn Hữu Thái ký quyết định số 02/2016/QĐ-BPKCTT và quyết định: “Cấm ông Trần Văn Hồng quản lý, điều hành khách sạn Sài Gòn - Thương Mại, buộc ông Trần Văn Hồng phải bàn giao con dấu của khách sạn Sài Gòn - Thương Mại cho CTCP TM Nghệ An”.

Cũng cùng ngày 27/6/2016, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Vinh ban hành quyết định thi hành án chủ động số 1772/QĐ-CCTHADS. Khoảng 8 giờ sáng ngày 28/6/2016, Chi cục THADS TP.Vinh đã có mặt tại khách sạn Sài Gòn - Thương Mại, lập biên bản xác nhận về việc ông Trần Văn Hồng vắng mặt và ra về.

Lợi dụng vào sự xuất hiện của chấp hành viên Chi cục THADS TP Vinh tại hiện trường, ông Trịnh Ngọc Sơn đã huy động một lực lượng rất đông gồm bảo vệ, vệ sỹ của CTCP TM Nghệ An xông vào khách sạn Sài Gòn - Thương Mại, xua đuổi, cưỡng ép cán bộ, nhân viên, người lao động của CTCP 27/7 Nghệ An ra khỏi vị trí làm việc để công nhiên chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của CTCP 27/7 Nghệ An. Hành vi của ông Trịnh Ngọc Sơn và những người liên quan thể hiện sự trắng trợn coi thường pháp luật và coi thường Công an TP Vinh.

Sau khi sự việc xảy ra, CTCP 27/7 Nghệ An đã có rất nhiều đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Trịnh Ngọc Sơn và những kẻ liên quan gửi Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

“Lính” bảo: có!, “Sếp” nói: không!

Ngày 27/9/2016, ông Trần Văn Hồng đích thân cầm lá đơn “tố giác tội phạm” có nội dung tố cáo ông Trần Ngọc Sơn về hành vi nói trên đến Công an TP Vinh để nộp trực tiếp. Thế nhưng, tại phòng tiếp dân, một cán bộ nào đó sau khi nghe ông Hồng trình bày, đã từ chối nhận đơn tố giác tội phạm mà hướng dẫn công dân mang đơn ra gửi… bưu điện.

Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?
Ngày 26/10/2016, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm tới Công an TP Vinh tại phòng Tiếp Công dân.

Đơn gửi đi, ông Hồng không thấy hồi âm. Ngày 17/10/2016, ông Hồng nhận được quyết định của TAND TP Vinh về việc đưa vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế nêu trên ra xét xử vào ngày 10/11/2016. Lo ngại việc TAND TP Vinh đưa vụ án ra xét xử sẽ không khách quan, bỏ lọt tội phạm, ông Hồng đã đề nghị TAND TP Vinh tạm đình chỉ vụ án tranh chấp kinh tế theo điều 214 Bộ Luật Tố tụng dân sự vì cơ quan điều tra Công an TP Vinh đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ án.

Trả lời đương sự về việc TAND TP Vinh vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử vì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đều có ý kiến xác nhận giống nhau là: Cho đến thời điểm này, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh “chưa nhận được đơn tố giác tội phạm nào từ phía Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An” đối với ông Trịnh Ngọc Sơn - Công ty CP Thương mại Nghệ An.

Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?

Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?

Công an Tp Vinh có từ chối tiếp nhận đơn tố giác tội phạm?
Xác nhận của Bưu điện Nghệ An và Xác nhận của 2 Cơ quan điều tra về tiếp nhận đơn tố giác tội phạm;

Cả 2 biên bản xác nhận do TAND TP Vinh thực hiện với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đều do thẩm phán Nguyễn Hữu Thái và thư ký tòa án Trần Văn Hoài thực hiện vào lúc 9 giờ 00, ngày 11/10/2016 tại 2 địa điểm khác nhau và cùng một nét chữ ghi phần nội dung. Văn bản xác nhận tại Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An do trung tá Lê Tiến Nam- Phó trưởng Phòng ký tên, đóng dấu. Văn bản xác nhận tại Công an TP Vinh, do đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an TP Vinh ký tên, đóng dấu.

Lãnh đạo Công an TP Vinh xác nhận là như vậy, nhưng tại buổi làm việc với ông Ngô Anh Tuấn- Phó Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần (Công an TP Vinh) ở phòng Tiếp Công dân vào sáng ngày 26/10/2016, ông Trần Văn Hồng và những người đi cùng (trong đó có phóng viên báo chí và luật sư) lại nhận được câu trả lời rằng: Ngày 31/9/2016, Phòng Tiếp Công dân của Công an TP Vinh có nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Trần Văn Hồng, giám đốc CTCP 27/7 Nghệ An gửi đến qua đường bưu điện. Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Hồng về hành vi vi phạm pháp luật của ông Trịnh Ngọc Sơn, ông Ngô Anh Tuấn đã trình lên đại tá Trần Ngọc Tú- Trưởng Công an TP Vinh.

Vậy thì khi đại tá Trần Ngọc Tú nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Hồng về hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông Trịnh Ngọc Sơn từ cấp dưới trình lên, lá đơn đó được chuyển đi đâu? Tại sao đã nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Hồng về hành vi của ông Sơn, mà đại tá Tú lại xác nhận trong văn bản của TAND TP Vinh là “không nhận được”?

Phải chăng, đại tá Tú đã để thất lạc mất đơn tố giác tội phạm của công dân, hay vì một “sơ suất” nào khác?

Ngay tại buổi làm việc với ông Ngô Anh Tuấn tại phòng tiếp Công dân, ông Trần Văn Hồng tiếp tục gửi thêm một lần nữa lá đơn tố giác tội phạm có nội dung tương tự và được ông Tuấn làm “giấy biên nhận” theo đúng quy định về tiếp nhận đơn.

Dư luận mong rằng, với những chứng cứ, hành vi rõ ràng do ông Trịnh Ngọc Sơn và những kẻ khác gây ra vào ngày 28/6/2016 tại Khách sạn Sài Gòn - Thương Mại, Công an TP Vinh và Viện Kiểm sát nhân dân TP Vinh sẽ không bỏ lọt tội phạm!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...