Nữ Dược Sỹ Khởi nghiệp thành công từ con số 0

2018-04-09 08:52:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trước sự phát triển lớn mạnh và mức độ uy tín của Công ty cổ phần ZORO AYA, không ai có thể đoán rằng người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc lại là một cô gái 9X nhỏ nhắn Nguyễn Thị Hạnh. Không chỉ thành công trong việc tạo ra những dòng mỹ phẩm thiên nhiên chất lượng cho phụ nữ, Hạnh còn là tấm gương của việc vững vàng theo đuổi đam mê cho giới trẻ hiện nay.

Từ nữ dược sỹ bán thuốc trở thành bà chủ thương hiệu nổi tiếng

Tốt nghiệp Ngành Dược trường Cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương, Hạnh đã xin vào làm việc tại Nhà thuốc tại Hà Nội, mỗi lần dùng kiến thức của mình để tư vấn cho bệnh nhân, cô nhận ra rằng chỉ dùng kiến thức của mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng là chưa đủ. Cô gái Bắc Ninh bắt đầu tìm tòi, trau dồi thêm kiến thức và bước đầu mở một hiệu thuốc phục vụ cộng đồng dân cư nhỏ ở quê Lương Tài nơi cô sinh ra. Trong 6 năm kinh doanh hiệu thuốc đó, cô đã xây dựng được sự tin yêu của khách hàng và bắt đầu có những suy nghĩ lớn hơn là mình phải làm được nhiều hơn thế.

Nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hạnh, khởi nghiệp từ số 0

Trong quá trình làm việc cô nhận thấy rằng con người đang gặp rất nhiều bất lợi trong việc chăm sóc sức khỏe như các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh ngoài da...do một phần họ không mua được sản phẩm tốt và một phần do môi trường xung quanh tác động. Rồi Hạnh hiểu được mong muốn của chính mình và nhu cầu của con người. Các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, từ thiên nhiên, vừa an toàn, vừa không có nhiều tác dụng phụ. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc cô quyết định xây dựng một công ty sản xuất thuốc, mỹ phẩm có nguồn gốc từ các loại thảo dược. Vậy là cô bắt tay vào tìm hiểu, tự làm các sản phẩm mà mình mong muốn để tự trải nghiệm. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như cô nghĩ, từ nguyên liệu, từ máy móc công nghệ, vốn đầu tư....

Hạnh đã lên kế hoạch với người em trai thành lập một công ty xây dựng bởi cô nhận thấy Bắc Ninh là một tỉnh đang trên đà phát triển, nên nhu cầu xây dựng nhà ở, hay chung cư tăng đột biến. Việc mở công ty TNHH AYA Việt Nam chuyên sản xuất, thi công, thiết kế hệ thống cửa là một hướng đi khả quan. Sau 1 năm, công ty đã tạo dựng được uy tín, chất lượng nên khách hàng ngày càng đông, công ty đã bắt đầu có lợi nhuận, từ lợi nhuận đó có quyết định đầu tư để thực hiện mơ ước ban đầu của mình đang bị bỏ dở.

Những sản phẩm tạo nên thương  hiệu của doanh nhân Nguyễn Thị Hạnh

Với số vốn ít ỏi có được nhờ lợi nhuận của công ty xây dựng, Hạnh đã tìm gặp các chuyên gia, giáo sư, các thầy cô ngành y dược để được nghe tư vấn và học hỏi. Sản phẩm đầu tiên mà cô bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất làm là dầu gội đầu chiết xuất từ Mè Đen và quả bồ Kết và nhận được nhiều tín hiệu tốt khi cho thử nghiệm. Khi có nhiều sản phẩm được tạo ra Hạnh quyết định đặt tên cho sản phẩm của mình và muốn đưa nó trở thành một nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Công ty cổ phần ZORO AYA ra đời từ đây.

Lấy thông điệp “To Love, To Improve Health” -  “Để được yêu, để cải thiện sức khỏe” đã giúp thương hiệu của cô được nhiều người biết đến hơn. Hiện tại các sản phẩm của ZORO đã được đưa ra thị trường rất nhiều như: Dầu gội thảo dược Sesame, Dầu xả thảo dược Sesame, Sữa tắm thảo dược Sesame, Sữa rửa mặt thảo dược Sesame, Dung dịch VSPN thảo dược Sesame, Bánh xà bông tắm thảo dược Sesame.....

Niềm vui khi nhận được những giải thưởng vinh dự

Thành quả mà Hạnh đã cố công gây dựng đã được đền đáp xứng đáng, khi cô may mắn trở thành một trong những người được nhận bằng khen từ Ủy Ban Trung Ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2017.

Những sản phẩm của Hạnh được nhiều người tin dùng

Hơn thế nữa, cô còn vinh dự được nhận danh hiệu “Miss có mái tóc đẹp nhất” tại cuộc thi “Queen of Rose” - Nữ Hoàng Hoa Hồng 2018 nằm trong sự kiện “Lễ Hội Hoa hồng Bulgaria 2018” điều này đã giúp cô trở thành gương mặt sáng giá được nhiều người biết tới trong sự kiện, bởi mái tóc dài thẳng mượt nhờ dùng tinh chất thiên nhiên do chính cô tạo ra đã gây ấn tượng với mọi người cùng ban tổ chức chương trình.

Với cái tâm của một dược sỹ, Hạnh luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhắc lại khoảng thời gian mình khởi nghiệp. Cô cho biết sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của mọi người, những người đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm trong thời gian qua. Phương châm “ Lương y -Từ Mẫu khiêm nhường hành trang” tạo động lực thúc đẩy Hạnh làm tốt và tốt hơn nữa để sản xuất những sản phẩm thiên nhiên bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...