Uber tăng giá sẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ, với công nghệ mới này

2016-05-04 10:01:26 0 Bình luận
Uber đang phát triển một công nghệ mới, hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề về nhu cầu đi xe vào giờ cao điểm và giúp cho việc tăng giá cước không còn cần thiết nữa.
Đây thực sự là một thông tin tuyệt vời đối với các khách hàng của Uber, khi mà NPR đưa tin startup này đang cố gắng để chấm dứt hoàn toàn việc tăng giá cước. Cụ thể trong báo cáo này, Uber cho rằng chính sách tăng giá của mình là một “vấn đề cần giải quyết” nếu như startup này tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chóng mặt như hiện nay.

Jeff Schneider, giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm công nghệ tiên tiến của Uber, cho biết: “Chúng tôi đang làm việc trên một công nghệ machine learning (máy học), cho phép dự đoán những nhu cầu đi xe của khách hàng. Từ đó giúp cho các tài xế có thể đến và đón hành khách trước cả khi họ gọi một chiếc xe Uber”.


Sẽ không còn chuyện x5 x10 giá cước bình thường nữa.

Ông Schneider cũng nhấn mạnh rằng nhờ có công nghệ này mà việc tăng giá giờ cao điểm có thể sẽ không còn được áp dụng nữa. Có thể hiểu một cách đơn giản là đôi khi nhu cầu đi xe của hành khách tăng đột biến trong một thời điểm, như khi kết thúc một buổi hòa nhạc hay một trận đấu thể thao, lúc đó số lượng xe ở gần đó không đáp ứng đủ nhu cầu khiến cho Uber phải tăng giá cước.

Đôi khi hành khách gọi xe trong giờ cao điểm, ùn tắc giao thông khiến cho những chiếc Uber phải mất khá nhiều thời gian mới đến đón được khách, vì vậy mà họ cũng phải tăng giá cước.

Tuy nhiên, nếu như Uber có thể bằng một cách nào đó hướng dẫn các tài xế của mình đến địa điểm đón khách từ trước khi buổi hòa nhạc kết thúc, bởi vì công nghệ machine learning có thể biết rằng tại địa điểm đó và vào thời điểm đó nhu cầu đi xe sẽ tăng cao.

Nếu như Uber làm được điều đó, thì “việc tăng giá cước sẽ không bao giờ xảy ra” ông Schneider cho biết. Và nếu như làm được điều đó, chắc chắn hành khách của Uber sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi mà trong thời gian qua, chính sách tăng giá cước của Uber bị phản đối khá nhiều vì áp dụng một cách tràn lan mà không có quy định rõ ràng.

Tuy nhiên, chắc chắn các tài xế của Uber sẽ không vui, vì nhờ có chính sách tăng giá cước mà họ cũng kiếm được một khoản tiền kha khá, đặc biệt là trong những dịp lễ tết. Thế nhưng với một startup có quy mô toàn cầu và tốc độ phát triển nhanh chóng như Uber, họ sẽ phải tìm cách để đảm bảo giá dịch vụ của mình nằm trong một khuôn khổ nhất định. Bởi đó không chỉ là làm hài lòng khách hàng, mà còn đảm bảo uy tín cho dịch vụ mà Uber cung cấp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...