Cần bảo hộ doanh nghiệp thép trong nước

2016-03-21 23:57:13 0 Bình luận
Trước sự xâm lấn của thép Trung Quốc giá rẻ cùng các kiến nghị từ doanh nghiệp ngành thép Việt Nam, các cơ quan chức năng đã ra thông tư siết chặt quản lý chất lượng thép nhập khẩu và áp thuế phòng vệ tạm thời đối với mặt hàng này để bảo hộ ngành sản xuất thép trong nước.


Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học và Công Nghệ (KH&CN) đã ra thông tư liên tịch số 58/2015/BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 21/3). Cùng với đó Bộ Công Thương cũng ra thêm quyết định áp thuế phòng vệ thương mại tạm thời cho mặt hàng thép nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 22/3 (mức 23,3% với phôi thép và 14,2% cho thép dài).

 

Trước những động thái mạnh mẽ này thị trường thép gần đây đã có những biến đổi phức tạp. Giá thép liên tục tăng mạnh và bất ổn gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường,

 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã có khuyến cáo tới các doanh nghiệp nhằm ổn định thị trường tại thời điểm nóng này. Nhiều doanh nghiệp lớn hứa sẽ làm tốt công tác quản lý các nhà phân phối, nhưng trên thực tế theo điều tra thì giá thép tại các đại lý vẫn chưa hạ nhiệt, một số nhà đầu cơ vẫn cố tình tăng giá thép làm lũng đoạn thị trường.

 

Tuy nhiên, nếu không áp dụng các biện pháp trên thì nguy cơ Việt nam lệ thuộc tới hai lần, thứ nhất là sản xuất trong nước bị bóp chết, mất công nghệ, mất việc làm, phải nhập khẩu. Thứ hai là từ việc phải nhập khẩu sẽ tiến tới lệ thuộc kinh tế. Cần nghiên cứu các nước đã áp dụng biện pháp phòng vệ với thép để tránh những thiệt hại cho ngành thép nói riêng và nền kinh tế nói chung.

 

Theo ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) thì Hiệp hội ủng hộ áp thuế phòng vệ thương mại để bảo vệ những doanh nghiệp Việt Nam, phát triển ngành thép đồng bộ, khép kín và vững mạnh thật sự “chứ không phải ngành thép đi gia công”. Đưa ngành thép Việt Nam phát triển mạnh hơn và dự kiến sẽ đứng đầu Đông Nam Á trong ngành sản xuất phôi thép. Việc áp dụng biện pháp tự vệ, theo ông Dũng, là phù hợp thông lệ quốc tế, bảo vệ lợi ích chung của toàn ngành chứ không riêng cho doanh nghiệp nào./.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...