Cán bộ Đội TTGT Thanh Oai (Hà Nội): Bỏ làm… đi ăn?!

2018-04-19 08:52:22 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Nhưng từ khi chỉ thị trên có hiệu lực, rất ít trường hợp cán bộ công chức, viên chức vi phạm bị xử lý nên nhiều người vẫn tỏ ra “nhờn” với các quy định trên. Điển hình là một số cán bộ Đội Thanh tra giao thông (TTGT) huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, rượu, bia và các loại đồ uống có cồn chính là thủ phạm gây ra những rối loạn tâm thần nguy hiểm. Nó có thể làm chậm hoạt động của não, gây ức chế, nói lung tung, khiến con người ta trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Nếu sử dụng lâu dài có thể gây các bệnh lý về gan, suy kiệt sức khỏe. Rượu, bia cũng là nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng số ca tử vong do tai nạn giao thông, nhẹ hơn cũng trở thành người khuyết tật suốt đời.

Để giảm thiểu tác hại của rượu, bia và những hệ lụy của nó gây ra cho người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị trên, ngày 19/9/2016, UBND TP.Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.
Cổ nhân có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Hơn nữa, cũng có lẽ từ khi chỉ thị nêu trên có hiệu lực thi hành, cũng chưa có trường hợp cán bộ công chức, viên chức nào của Hà Nội bị xử lý nên nhiều người vẫn tỏ ra “nhờn” với các quy định trên. Điển hình là một số cán bộ Đội TTGT huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội.

Số là, trước nạn xe quá khổ, quá tải hoành hành trong khi nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Oai lại nhỏ, khiến dư luận cũng như nhiều thương binh, người khuyết tật tỏ ra rất bức xúc khi tham gia giao thông. Ngày 10/4/2018, PV Hoanhap.vn đã đến trụ sở Đội TTGT Thanh Oai để liên hệ, tìm hiểu. Khi PV có mặt tại trụ sở Đội TTGT Thanh Oai thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 10h30’ cùng ngày. Lúc này, một số cán bộ Đội TTGT mặc thường phục dẫn đầu là ông Vương Văn Bá- Phó Đội trưởng phụ trách bắt đầu rời cơ quan. Những tưởng đang trong giờ hành chính, những vị cán bộ này phải “hóa trang” ra đường làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải. Và cũng tưởng được ra hiện trường nên PV Hoanhap.vn lặng lẽ đi cùng. Nhưng không ngờ, đoàn cán bộ Đội TTGT lại dẫn nhau vào nhà hàng có cái tên mang đậm chất núi rừng “Tam Đảo quán” để ăn nhậu.


Nhà hàng “Tam Đảo quán”






Ông Vương Văn Bá - Phó Đội trưởng phụ trách Đội TTGT Thanh Oai (người đứng mặc áo trắng) cùng một số cán bộ ăn nhậu tại “Tam Đảo quán”


Nghĩ câu, “trời đánh tránh bữa ăn” nên PV cũng phải vừa ăn vừa kiên nhẫn đợi chờ để có điều kiện tiếp cận lãnh đạo Đội. Nhưng tiếc thay, khi ăn uống no nê, chén chú, chén anh xong, ông Vương Văn Bá và một số cán bộ Đội TTGT Thanh Oai có biểu hiện say lử đử, không còn kiểm soát được hành vi, chân nam đá chân chiêu, bá vai bá cổ nhau, ngật ngưỡng bước ra khỏi nhà hàng “Tam Đảo quán”, đi tiếp đến quán cafe karaoke. Tưởng rằng nhậu xong, cafe, karaoke xong thì ông Vương Văn Bá cùng cán bộ Đội TTGT Thanh Oai sẽ quay về trụ sở làm việc. Cứ bảo chờ đợi là “hạnh phúc”, nhưng thật thất vọng, PV chờ đến tận 17h cùng ngày, ông Vương Văn Bá và một số cán bộ Đội TTGT Thanh Oai đi ăn nhậu từ lúc 10h30’ sáng không quay về cơ quan. Trong khi, những xe quá khổ, quá tải vẫn nườm nượp qua lại trên tuyến đường 21B, ngay trước cổng trụ sở Đội TTGT Thanh Oai.








Ngật ngưỡng ra khỏi quán và… đi sang quán cafe karaoke








Xe quá tải, quá khổ vẫn nườm nượp qua lại trước cổng trụ sở Đội TTGT Thanh Oai


Với thực trạng coi trọng ăn nhậu, thỏa mãn thú vui cá nhân hơn là thực thi công vụ của một số cán bộ Đội TTGT Thanh Oai thì con số 57.000 biên chế đang thừa trong các cơ quan nhà nước mà Kiểm toán Nhà nước thống kê mới đây, chắc chắn không phản ánh đầy đủ.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức;

d) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

(Trích Điều 3, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...