Chỉ Eximbank… mới dám liều!?

2019-03-30 09:44:35 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thời gian qua, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) liên tiếp vướng vào những vụ việc tai tiếng, khiến ngân hàng này trở nên “nổi tiếng bất đắc dĩ” như việc bà Chu Thị Bình bị nhân viên ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM lừa chiếm đoạt số tiền hơn 245 tỷ đồng, hay như vụ “bốc hơi” 50 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank Chi nhánh Đô Lương (Nghệ An)… Mới đây, PV Hoanhap.vn lại phát hiện Eximbank Chi nhánh Hà Nội còn cấp khống “Thư xác nhận số dư” cho thân nhân đối tượng đi nước ngoài du học cần phải chứng minh tài chính.

Trụ sở Eximbank Chi nhánh Hà Nội tại 19 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm.


Số là, vì mong muốn cho con đi du học, bà Đ.M.N phải chạy vạy khắp nơi để làm giấy tờ, thủ tục. Trong đó, một yêu cầu bắt buộc của nước đến du học là thân nhân, người bảo lãnh phải chứng minh có đủ khả năng tài chính bằng một khoản tiền tương ứng đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Với bà Đ.M.N, điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh, ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Tưởng chừng giấc mơ du học của con như tan biến, nhưng may thay có người quen giới thiệu bà đến Eximbank Chi nhánh Hà Nội.

Tại đây, sau khi được giải thích, “ra giá” và cũng là để hợp thức hóa dữ liệu của ngân hàng hòng đối phó với cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng nhà nước, nhân viên Eximbank Chi nhánh Hà Nội đã làm một sổ tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn như thật và cấp cho bà N. bản phô tô chứng thực sao y để bà làm hồ sơ du học cho con. Sau khi có thông tin dữ liệu khách hàng, Eximbank Chi nhánh Hà Nội đã phát hành “thư xác nhận số dư” cho bà Đ.M.N theo đúng yêu cầu và thu lợi bất chính của bà Đ.M.N số tiền hơn 4 triệu đồng.

Thư xác nhận số dư khống do bà Ngô Thị Hoài Giang - Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Hà Nội ký phát hành


Làm việc với PV Hoanhap.vn về chiêu trò “tiền giả, sổ thật” này, ông Bùi Trọng Kim - Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Hà Nội tự tin khẳng định từ trước tới nay tại Eximbank Chi nhánh Hà Nội không bao giờ có việc cấp khống giấy tờ, đặc biệt là thư xác nhận số dư. Tham dự buổi làm việc còn có bà Ngô Thu Hiền - Phó phòng Dịch vụ khách hàng của Eximbank Chi nhánh Hà Nội, người trực tiếp ký phát hành sổ tiết kiệm khống, phiếu theo dõi số dư khống và ký nháy vào thư xác nhận số dư khống để bà Ngô Thị Hoài Giang - Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Hà Nội “đủ căn cứ” ký phát hành ra quốc tế theo yêu cầu của bà Đ.M.N Có lẽ vì quá tin tưởng vào “khả năng đối phó và hợp thức hóa dữ liệu” trên hệ thống của mình nên tại buổi làm việc, bà Ngô Thu Hiền đã không hề nao núng mà còn tỏ thái độ trịch thượng và hết sức thách thức trước chiêu trò “ma quái” này.

Sổ tiết kiệm và phiếu theo dõi số dư khống do bà Ngô Thu Hiền - Phó phòng Dịch vụ khách hàng Eximbank Chi nhánh Hà Nội ký phát hành.


Được biết, bà Đ.M.N không phải là trường hợp duy nhất mà Eximbank Chi nhánh Hà Nội liều lĩnh xác nhận số dư khống. Số tiền thu lợi bất chính từ việc này vào túi ai? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm khi phát sinh khiếu nại và nghĩa vụ bảo lãnh? Có lẽ, chỉ Eximbank mới dám liều thế!?

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...