“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước

2016-09-09 16:04:06 0 Bình luận
HAGL phủ nhận Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh về nước chơi bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, nếu điều này là thật cũng chẳng có gì bất ngờ.
Cả Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều lần lượt sang Nhật Bản, Hàn Quốc theo những bản hợp đồng hợp tác phát triển bóng đá giữa các CLB đến từ hai cường quốc bóng đá châu lục và HAGL. Tính riêng thương vụ đưa Xuân Trường sang Incheon United, chưa rõ bầu Đức thu được bao nhiêu, nhưng chắc chắn bầu Đức cũng phải “chi” không ít trong thương vụ này.

Kể từ đầu năm 2016, việc vị Phó Chủ tịch Phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, được dự đoán sẽ ảnh hưởng đáng kể tới HAGL cũng như Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG ở phố Núi.

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước
Bộ ba "du học sinh" Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường
sẽ về nước thi đấu tại V-League 2017?

 
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định, đây là thời điểm khó khăn với CLB khi tài chính, ngân sách ngày càng eo hẹp, tuy nhiên HAGL vẫn sẽ trụ vững bằng tinh thần đoàn kết một lòng.

Thực tế cho thấy, ông Tấn Anh đã nói đúng khi đội bóng chủ sân Pleiku sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng ở V-League 2016, với vị trí thứ 32 từ dưới lên, nhưng hơn Long An (đội xếp áp chót trên BXH và phải đá play-off tranh suất trụ hạng với đội hạng Nhất) tới 11 điểm tính đến vòng 24.

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước
Tuấn Anh, Xuân Trường chơi chững chạc trong màu áo ĐTVN khi được triệu tập.

 
Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến HAGL buộc phải áp dụng chính sách “thắng lưng, buộc bụng” để tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, sáng 9/9, toàn bộ các thành viên đội bóng phố Núi sẽ phải ngồi xe 8 tiếng đồng hồ, di chuyển qua quãng đường dài gần 370 km xuống Đà Nẵng, để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào Chủ Nhật ngày 11/9.

Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, toàn bộ các thành viên của CLB HAGL phải di chuyển bằng đường bộ để đi thi đấu. Trước đây, chỉ khi nào gặp Khánh Hòa, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới phải di chuyển xuống Nha Trang bằng đường bộ. Tất cả 12 địa điểm còn lại, đội bóng phố Núi đều được bầu Đức cho đi lại bằng máy bay.

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước
Công Phượng chưa có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo Mito. (Ảnh: Mito Hollyhock).

Một năm trước, khi sân bay Pleiku tạm ngưng hoạt động gần 10 tháng để sửa chữa, thầy trò HLV Graechen vẫn được bầu Đức cho đi lại bằng máy bay. Khi hai đội chạm tráng nhau ở vòng 18 V-League 2015, HAGL đi ô tô sang Đắk Lắk rồi bắt chuyến bay xuống thành phố sông Hàn để chuẩn bị cho trận đấu.

Không chỉ riêng trận đấu với SHB Đà Nẵng, kể từ V-League 2017 với những trận đấu ở gần Gia Lai như Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng và Bình Dương, các cầu thủ HAGL sẽ phải tập làm quen dần với việc di chuyển bằng ô tô mỗi khi thi đấu xa nhà.

Đây là lý do mà nếu thông tin bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường về nước thi đấu V-League 2017 là sự thật, cũng là điều dễ hiểu. Bởi các “du học sinh” nói trên dù là tên tuổi xuất sắc của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, nhưng khi “phụ huynh” là bầu Đức cạn kiệt tài chính thì việc phải khăn gói về nước không quá bất ngờ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...