Hải Phòng: Góc nhìn kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm nay

2019-07-04 10:31:50 0 Bình luận
HOANHAP.VN - 6 tháng đầu năm nay, với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đáng mừng nhất với tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 16,3% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,5% (kế hoạch cả năm tăng 22%); tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch; sản lượng hàng qua cảng ước đạt trên 56,58 triệu tấn, tăng 9,83%, bằng 43,79% kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86%, bằng 43,85% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 44.586,5 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong nước vào đầu tư tại thành phố. Việc thu hút đầu tư nước ngoài có kết quả tích cực, tính đến ngày 29/5/2019 đã có 38 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 438,73 triệu USD. Kết cấu hạ tầng được Trung ương và thành phố tập trung đầu tư, tạo bước đột phá mới, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.



Thời gian qua, thành phố đã tập trung cao cho việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, chủ động, tích cực chuẩn bị báo cáo làm việc với Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng và tổ chức và phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh. Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XV thông qua nhiều dự án, đề án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội quan trọng nhằm bước đầu thực hiện kết nối liên vùng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hải Phòng cũng chỉ rõ hiện vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, theo đó cần rà soát lại các công trình, dự án chậm tiến độ; rà soát, sắp xếp lại cán bộ, xử lý đội ngũ cán bộ không tâm huyết, trách nhiệm, không quyết liệt trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì nhất quyết không để cán bộ đó tham gia vào quy hoạch công tác cán bộ trong giai đoạn tới. Cùng với đó là rà soát lại việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, nghị quyết ban hành ra là đúng đắn, đáp ứng mong đợi của nhân dân nhưng tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu; Chỉ đạo sở GD&ĐT xây dựng Đề án miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến khối THPT theo lộ trình để thông qua tại Kỳ họp HĐND cuối năm vào tháng 12/2019. Theo đó, đến năm 2020, miễn học phí đến khối THCS, đến năm 2021 miễn học phí đến khối THPT; chỉ đạo sở LĐTB&XH xây dựng Đề án trình tại Kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 12/2019 cơ chế, chính sách để hỗ trợ gạch, xi măng cho các hộ nghèo trên toàn thành phố.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...