Ngày 13/4, quận Ba Đình cưỡng chế thu hồi đất trường hợp cuối cùng trên đường Vành đai 2

2016-04-11 09:21:02 0 Bình luận
Sáng 8/4, quận Ba Đình tổ chức cuộc họp thông báo kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy) thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị TP Hà Nội tại địa chỉ 650 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Ngôi nhà cuối cùng vẫn “chây ì” nằm giữa đường vì chủ nhà cho rằng diện tích đất này không nằm trong quy hoạch dự án đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy).
 
Theo ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội sẽ thông đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy) vào dịp 30/4 sắp tới, quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế hộ dân còn lại duy nhất nằm trong quy hoạch tuyến đường để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Đoạn qua địa bàn quận Ba Đình có chiều dài gần 2km, diện tích thu hồi đất là 150.943m2 với 489 hộ dân trong diện thu hồi. Quận đã thực hiện thu hồi đất đối với 488 hộ dân, chỉ còn duy nhất 01 hộ dân kiên quyết chống đối trong suốt 2-3 năm nay mặc dù quận Ba Đình đã tổ chức công tác tuyên truyền, thuyết phục, đối thoại nhiều lần. Tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 1/2016, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành phần thi công xây lắm. Hiện trên địa bàn quận Ba Đình chỉ còn “vướng” duy nhất 01 trường hợp gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông và toàn bộ dự án không thể hoàn thiện. Các cơ quan chức năng phải tổ chức phân luồng trong thời gian dài và tốn không ít chi phí cho việc này vì lượng người lưu thông qua nút giao Bưởi – Hoàng Quốc Việt khá lớn.

Lượng người lưu thông qua nút giao này khá lớn. Sự tồn tại của ngôi nhà gây ách tắc giao thông thường xuyên ở các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã phải tổ chức phân làn trong thời gian khá dài.
 
Thông tin cụ thể về trường hợp này, ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, diện tích đất ở số nhà 650 đường Bưởi hiện nay do gia đình ông Phạm Văn Cường sử dụng. Trong quá trình quận thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 2, gia đình ông Cường luôn chống đối, kiên quyết cho rằng diện tích đất ở của gia đình mình không nằm trong quy hoạch dự án. Gia đình ông Cường đã không hợp tác kiểm đếm tài sản để Hội đồng bồi thường có cơ sở để lập phương án đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng buộc Chủ tịch quận Ba Đình phải ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc từ tháng 4/2015. Gia đình ông Cường đã gửi đơn đến UBND TP Hà Nội cho rằng gia đình mình không nằm trong diện GPMB cho dự án đường vành đai 2 của TP và kiện Chủ tịch UBND quận Ba Đình ban hành quyết định kiểm đếm sai quy định. Tuy nhiên, Thanh tra TP Hà Nội đã kiểm tra và ban hành kết luận nội dung đơn kiện của ông Cường không có cơ sở, diện tích nhà ở của ông Cường nằm trong diện thu hồi để giải phóng mặt bằng theo đúng tài liệu Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cung cấp.
 
Ngày 15/3/2016, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi 72,6m2 đất do các đồng thừa kế theo pháp luật của bà Lê Thị Bình và ông Phạm Văn Ngải (bà Bình và ông Ngải – đã chết) đang sử dụng tại địa chỉ 650 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2. Theo đó, quận Ba Đình sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi diện tích đất này đối với người đang trực tiếp sử dụng là hộ gia đình ông Phạm Văn Cường, thời gian thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất từ ngày 28/3/2016 đến khi hoàn thành công tác thu hồi đất. Phương án đền bù, bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ ông Phạm Văn Cường là 3,450 tỷ đồng, đồng thời, quận cũng bố trí 01 căn hộ tái định cư tại dự án Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm) có diện tích 74,68m2 cho hộ gia đình ông Cường nếu có nhu cầu mua.



Quyết định cưỡng chế thu hồi 72,6m2 đất của hộ gia đình ông Phạm Văn Cường – hộ dân cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2.
 
Quận Ba Đình đã gửi Quyết định đến tận hộ gia đình, đăng thông báo tại UBND phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo công khai đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành các cuộc vận động, tuyên truyền, thuyết phục, đối thoại để hộ gia đình ông Phạm Văn Cường tự nguyện bàn giao mặt bằng nhưng không đạt kết quả.
 
Việc giải phóng mặt bằng để hoàn thiện dự án là không thể chậm trễ vì dự án này sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Quận Ba Đình lên kế hoạch sẽ cưỡng chế thu hồi 72,6m2 đất tại 650 đường Bưởi vào ngày 13/4/2016 theo đúng quy định của pháp luật, bố trí 02 căn hộ tại Đông Anh cho gia đình ông Phạm Văn Cường ở và lưu giữ tài sản niêm phong nếu gia đình không tự nguyện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.
 
Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cũng nhấn mạnh, việc thực hiện thu hồi đất tại 650 đường Bưởi hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, phương án bồi thường theo đúng khung chính sách của thành phố, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Việc cưỡng chế thu hồi đất đã được UBND quận thông báo đến hộ gia đình đang sử dụng đất và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin để gia đình được biết.

Tuyến đường Vành đai 2 đã cơ bản hoàn thành việc thi công xây lắp, thông xe kỹ thuật từ tháng 1/2016.
 
Theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội, hiện nay, trên toàn tuyến đường, chỉ còn 03 trường hợp (01 trường hợp ở quận Ba Đình và 02 trường hợp ở quận Cầu Giấy) nằm ở vị trí nút giao, đường dẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
 
Dự án xây dựng đường vành đai 2 Hà Nội, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Khởi công từ tháng 3/2012, công trình chính thức thông xe kỹ thuật vào sáng 17/1/2016. Từ đoạn cầu vượt Bưởi - Hoàng Quốc Việt, đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 58-64m, bố trí mỗi bên hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, hai làn xe hỗn hợp. Vỉa hè mỗi bên rộng 8m.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...