Người cựu chiến binh tích cực, năng động trên mặt trận phát triển kinh tế

2018-06-09 15:07:39 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Phát huy phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Chiến, thôn Làng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế, ông hiện là tấm gương sáng trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của địa phương.

Năm 1985, ông Nguyễn Văn Chiến xung phong đi bộ đội, thực hiện nghĩa vụ cao cả của người thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, sau 4 năm hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ông tham gia ngay vào hội CCB của thôn Làng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. Mang trong người bản chất của người lính, ông Chiến tích cực tham gia công tác của hội, lại được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, ông càng năng nổ, xốc vác mọi công việc, luôn là đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động của làng, của xã, được nhân dân ghi nhận và tin yêu.

Song song với việc tham gia các hoạt động xã hội, năm 1991, CCB Nguyễn Văn Chiến cùng gia đình phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trồng rừng, với gần 4 ha đất đồi, ông trồng hàng vạn cây keo lấy gỗ, tuy nhiên theo chu kỳ 5 năm mới được khai thác, chỉ cho thu nhập từ 40-50 triệu đồng/ 1 ha. Năm 2014, nhận thấy việc trồng cây lấy gỗ hiệu quả không cao, ông đã tham gia phong trào phát triển nông thôn mới do xã phát động, ông chuyển hướng từ trồng cây lấy gỗ sang trồng các loại cây ăn quả như dứa, cam, bưởi, táo, na bở. Với kinh nghiệm của người làm vườn lâu năm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, ông chăm bón cây trồng hoàn toàn bằng phân hữu cơ với chi phí thấp, mà cây trồng của gia đình lại phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhằm giảm bớt sức lao động thủ công, ông sắm một số máy móc công nghệ như máy xới đất đa năng, máy cắt cỏ và sử dụng hệ thống tưới nước tự động.


CCB Nguyễn Văn Chiến đang dùng máy cắt cỏ làm vệ sinh vườn đồi.


Sau 2 năm chuyển hướng cây trồng, vườn cây nhà ông Chiến đã cho thu hoạch sản phẩm. Mùa nào thức ấy, sản phẩm ông thu hái và bán cho thương lái ngay tại vườn, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Hiện nay, vườn cây ăn trái của gia đình CCB Nguyễn Văn Chiến là mô hình “Vườn kiểu mẫu” của xã Thống nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Ông Chiến cho biết thêm, năm tới ông có hướng dỡ bỏ số cây dứa kém hiệu quả để trồng 500 cây na bở địa phương, là loại na ngon có tiếng được những người sành ăn rất ưa thích.


Những cây na được chăm sóc kỹ càng, phát triển xanh tốt, đang ra trái đầu mùa.


Với tinh thần xung kích của “Người lính Cụ Hồ”, CCB Nguyễn Văn Chiến đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trở về địa phương, ông hăng hái phát triển kinh tế, tích cực tham gia hoạt động xã hội, ông thật xứng đáng được bầu là CCB tiêu biểu về tinh thần năng động, sáng tạo trên mặt trận phát triển kinh tế của huyện Hoành Bồ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...