Nguồn gốc của “ninja rùa”

2016-06-07 15:33:41 0 Bình luận
Bốn chú rùa đột biến này vừa tái xuất khán giả trên màn ảnh rộng trong bộ phim Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows. Mỗi nhân vật sử dụng một loại vũ khí khác nhau, Leo sử dụng một cặp kiếm Katana, Raph là một cặp đoản kiếm, Don là trường côn và Mike là côn nhị khúc. Hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của nhóm Teenage Mutant Ninja Turtles nhé!


Teenage Mutant Ninja Turtles là một series truyện tranh của Mỹ từ năm 1984 đến năm 2010. Hai tác giả là Kevin Eastman và Peter Laird, lúc đầu chỉ định viết một câu chuyện ngắn nhưng vì sự nổi tiếng bất ngờ của bốn chú rùa mà series này đã kéo dài tới 26 năm, bộ tứ này còn xuất hiện trên các series phim truyền hình và rất nhiều trò chơi điện tử ăn theo.

Bốn chú rùa xuất hiện đầu tiên trong ấn phẩm cùng tên số 1 năm 1984. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1960, nơi sư phụ chuột cống Splinter từng sống dưới sự nuôi dưỡng của Hamato Yoshi, chiến binh xuất sắc của nhóm Ninja The Foot, nơi ông bắt chước những kỹ năng Ninjutsu từ chủ nhân của mình trong chiếc lồng bé xíu. Yoshi vì có mâu thuẫn với một thành viên khác thuộc nhóm The Foot tên là Oroku Saki. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi vào một đêm, Yoshi trở về và phát hiện xác người vợ yêu trên sàn nhà, kẻ sát nhân không ai khác chính là Oroku Saki (Shredder) và hắn cũng bất ngờ kết liễu luôn Yoshi, còn Splinter đã nhanh chóng trốn thoát.

Splinter đã lang thang khắp cống ngầm để tìm thức ăn sống qua ngày, một ngày nọ có một cậu bé vừa bước ra khỏi tiệm thú cưng, trên tay là một chiếc hộp với 4 chú rùa nhỏ, bên kia đường có một ông già mù sắp bị một chiếc xe tải chở hóa chất đâm phải, một chàng trai trẻ đứng sau cậu bé đã lao đến cứu ông già khiến chiếc hộp rơi xuống đất và bị hóa chất từ chiếc xe cuốn tuột xuống cống. Splinter đã tìm thấy 4 chú rùa, với tác động của loại hóa chất lạ, họ đã to lớn hơn bình thường, rất thông minh và biết nói. Splinter trở thành người cha và người sư phụ dạy Ninjutsu cho 4 chú rùa, ông đặt tên 4 chú rùa theo tên của những họa sĩ nổi tiếng thời phục hưng là Leonardo, Raphael, Michelangelo và Dontello.

Khi kết thúc quá trình huấn luyện, nhiệm vụ đầu tiên Spinter giao cho 4 ninja rùa là trả thù cho người chủ quá cố của ông, để làm điều này Raph đã xâm nhập vào trụ sử của hội The Foot và đưa ra lời thách thức về một trận đấu tay đôi nhằm phục hồi danh dự cho Hamato Yoshi. Một trận chiến giữa 4 chú rùa với Shredder cùng đồng bọn của hắn đã xảy ra, mặc dù chiến thắng hết bọn tay chân nhưng bốn chú rùa đã bị thương, nhân cơ hội đó Shredder định kết liễu cả 4. Tuy nhiên sự ngạo mạn của Shredder đã khiến hắn bị Leo đâm một nhát kiếm vào bụng và Don đã đánh bay hắn với cây trường côn của mình.

Hoàn thành nhiệm vụ, họ lại lặng lẽ bước vào bóng đêm, từ nay họ đã trở thành những ninja, những siêu anh hùng âm thầm bảo vệ thành phố New York.
Teenage Mutant Ninja Turtles nhanh chóng trở thành một hiện tượng, một series phim hoạt hình ra mắt năm 1987, một loạt 3 phần phim chuyển thể vào những năm 90 và 3 phim điện ảnh vào những năm: 2007, 2014, 2016.

Bộ phim mới nhất về 4 chú rùa này mang tên: “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows” và được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 1/6.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...