Những ứng viên sáng giá nhất Hoa hậu Trái đất 2016

2016-10-07 09:19:43 0 Bình luận
Hoa hậu Mỹ, Venezuela, Anh và Myanmar đang được bình chọn là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2016.
Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, Corrin Stellakis (19 tuổi) đến từ Mỹ đang dẫn đầu danh sách bình chọn tại Hoa hậu Trái đất 2016. Cô gái này tin rằng "giáo dục là chìa khóa để làm giảm các tác động của biến đổi khí hậu. Càng nhiều người biết nguyên nhân, họ sẽ càng nỗ lực để giải quyết các vấn đề", cô nói.


Top 10 bình chọn Miss Earth 2016

Năm ngoái, đại diện của Mỹ là Brittany Payne đã giành danh hiệu Hoa hậu Nước và năm nay, Corrin có nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Miss Earth. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, kinh nghiệm tham gia các cuộc thi và niềm đam mê bất tận đối với thiên nhiên, người đẹp Mỹ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2016.

Đứng thứ hai trong danh sách bình chọn là Hoa hậu Venezuela Stephanie De Zorzi. Cô từng được cho là có khả năng cạnh tranh ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2014 nhưng đã bị thay thế vào phút chót vì cáo buộc tăng cân. Người mẫu 23 tuổi này đã có thêm một cơ hội để chứng minh bản thân. "Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều và tự tin mình sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay", cô nói.

Xếp vị trí thứ 3 là Luissa Burton. Trong thực tế, người mẫu 26 tuổi đến từ nước Anh đã gây ấn tượng với rất nhiều người và từng được ủng hộ nhiều hơn trên FB Missosology một tuần trước đây. "Trong một thế giới với quá nhiều điều ác, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là ý thức được sự tử tế", Luissa nói.

Hoa hậu Myanmar Nang Khine Shwe Wah Win đứng vị trí thứ tư. Cô sinh viên 18 tuổi này muốn góp một tiếng nói về giáo dục môi trường ở đất nước mình. "Tôi sẽ làm hết sức mình để đất nước và nhân dân tự hào," cô nói.

Đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2016 là người đẹp Nam Em. Sáng 6/10, người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Philippines tham gia Hoa hậu Trái đất 2016.


Người đẹp Nam Em là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016

Khoảng 90 thí sinh sẽ tham gia những hoạt động bên lề cuộc thi trong 20 ngày. Các cô gái sẽ tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Philippines như Davao, Boracay và Cebu. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tại Mall of Asia Arena, thủ đô Manila (Philippines) và được truyền hình trực tiếp đến khán giả khắp thế giới./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...