Phản đối Tập đoàn FLC, hàng trăm người dân kéo lên tỉnh kêu cứu

2016-03-01 14:43:47 0 Bình luận
Sáng sớm 29/2, hàng trăm hộ dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) kéo nhau lên UBND tỉnh để phản đối việc Tập đoàn FLC xây dựng khu du lịch sinh thái và lấy đất rừng phòng hộ, lấy bãi biển là chỗ neo đậu tàu thuyền mỗi khi đi biển khiến người dân không thể mưu sinh.


Ngay từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Cư (Thị xã Sầm Sơn) đã kéo nhau tụ tập trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối về việc Tập đoàn FLC về xây dựng khu sinh thái, nghỉ dưỡng đã lấy hết đất ruộng và... chiếm luôn bãi biển khiến dân nơi đây không còn đường kiếm sống.



Ông Trương Duy Chông, một người dân xã Quảng Cư cho biết: "Chúng tôi lên đây hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Cả xã đạp xe, đi bộ từ 4h sáng lên đây để đòi lại công bằng. Từ ngày Tập đoàn FLC về, họ không những lấy hết đất nông nghiệp làm dân không thể làm ruộng được mà còn chiếm luôn bãi biển, không cho dân bắt ngao hay neo đậu tàu thuyền. Như thế thì dân chúng tôi kiếm sống bằng nghề gì?".

Chị Lường Thị Dung cũng cho biết, các thế hệ trong gia đình chị từ từ nhiều đời nay đều mưu sinh bằng nghề chài lưới. Hiện tại, ngay cả nghề cạo ngao ven biển cũng bị cấm, cả gia đình không thể kiếm tiền nuôi con nhỏ. "Chúng tôi bức xúc kiện nhiều lắm rồi, bây giờ chỉ còn cách kéo nhau lên Ủy ban tỉnh đòi giải quyết thỏa đáng chứ cứ như thế này chúng tôi chỉ chết đói mất" chị Dung bất bình cho biết.

Được biết, đã nhiều lần UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND thị xã Sầm Sơn giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu ngư dân phải đi 10km đến tận xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương. Giải pháp này luôn bị ngư dân nơi đây kịch liệt phản đối bởi họ dân cho rằng, nếu chính quyền bắt dân phải neo đậu và đánh bắt tận xã Quảng Hùng thì quá xa, dân không thể đi được. Còn nếu đưa dân vào Cảng Hới thì lại càng không thể vì lý do an toàn tính mạng cảu ngư dân. Họ cho biết, trong cảng đó chủ yếu là các tàu thuyền to neo đậu. Những thuyền nhỏ không thể đậu được. Theo người dân phản ánh, đã có nhiều trường hợp thuyền bé vào neo đậu dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đông đảo ngư dân cho rằng họ đang bị chính quyền "ngăn sông, cấm chợ", cố tình làm khó và chặn lối  mưu sinh của họ. Yêu cầu chính đáng về một môi trường hành nghề an toàn và ổn định của người dân đã được họ kiến nghị với chính quyền thị xã nhưng đều bị khất lần không giải quyết thấu đáo.

Thiết nghĩ, quan tâm xây dựng một môi trường sống và hành nghề để người dân ổn định và phát triển cuộc sống luôn là nhiệm vụ cần được các cấp chính quyền chú trọng. Theo đó, UBND thị xã Sầm Sơn và cao hơn là UBND tỉnh Thanh Hoá cần bắt tay vào cuộc, giải quyết triệt để những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của người dân, không chỉ tạo môi trường sống tốt cho họ mà còn góp phần xây dựng sự ổn định, trật tự xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52
Đang tải...