Vào viện vì dùng bừa thuốc tránh thai khẩn cấp

2016-05-07 22:10:12 0 Bình luận
Chị H. hay bị hoa mắt chóng mặt. Thời gian gần đây còn thấy chu kỳ kinh nguyệt kéo dài, máu có màu đen.
 

Chị H. hay bị hoa mắt chóng mặt. Thời gian gần đây còn thấy chu kỳ kinh nguyệt kéo dài, máu có màu đen. Đi khám phụ khoa ở bệnh viện, chị mới biết là do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Chả là chồng chị đi công tác xa, được nghỉ phép nửa tháng. Và trong nửa tháng ấy, chị đã dùng tới 4 viên thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó chị bị tình trạng như trên...

Theo ThS.BS. Nguyễn Quốc Tuấn - Bộ môn Phụ sản, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp như chị H là quá nguy hiểm. Bởi loại thuốc này không được sử dụng quá 2 viên/tháng. 

Khác với thuốc tránh thai thông thường (uống hằng ngày vào một giờ nhất định), thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng trong trường hợp có quan hệ tình dục mà không được bảo vệ. Một số tác dụng phụ nhẹ có thể gặp khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp là: buồn nôn, đau dạ dày, đau đầu, chóng mặt, đau ngực, kinh nguyệt thất thường, rong kinh, một số trường hợp nặng có thể gây cường kinh làm cho người phụ nữ thiếu máu và đã có những trường hợp phải nhập viện vì ra huyết âm đạo lượng nhiều.

Do đó, chị em phụ nữ nên lựa chọn biện pháp ngừa thai khác, như thuốc viên ngừa thai loại uống hằng ngày hoặc bao cao su... Chỉ nên sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp trong những trường hợp bất khả kháng, khi không có sự chuẩn bị trước cho cuộc quan hệ hoặc biện pháp ngừa thai thông thường đã thất bại. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thuốc, uống đủ liều và đúng thời gian quy định. 

Tốt nhất nên đi khám sức khỏe để được các bác sĩ tư vấn xem trường hợp của bạn có được sử dụng viên thuốc tránh thai khẩn cấp không.

BS. Tuấn đưa ra lời cảnh báo cho chị em khi buộc phải dùng thuốc tránh thai khẩn như sau: Không nên dùng quá 2 viên/tháng. Dùng càng sớm thì hiệu quả tránh thai càng cao. Nếu bị nôn sau khi uống (nôn sớm trước 2 giờ) thì nên uống viên khác. Chỉ dùng khi các biện pháp tránh thai khác thất bại. 

Ví dụ: bao cao su bị thủng, dụng cụ tử cung bị tụt, quên uống thuốc ngừa thai. Thuốc này cũng có tỷ lệ thất bại (vẫn có thai sau khi dùng thuốc có thể là thai trong hoặc thai ngoài tử cung) vì thế chị em phụ nữ nên đi khám khi trễ kinh hoặc dấu hiệu ốm nghén.
Thuốc tránh thai khẩn cấp không ngăn ngừa được bệnh lây truyền qua đường tình dục, cách tốt nhất là nên dùng bao cao su, vừa hiệu quả trong việc tránh thai, vừa giúp phòng ngừa lây nhiễm bệnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...