HOANHAP.VN - Theo thông tin cập nhật từ Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017, tới thời điểm hiện tại, hơn 23.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt 140% kế hoạch đề ra. Đây là kết quả đáng mừng của Hành trình Đỏ trong thời điểm nhu cầu máu cho điều trị bệnh đang tăng cao.

|
Các đại biểu cùng tình nguyện viên làm lễ chào cờ
|
Được khởi động từ ngày 01/7/2017, đến thời điểm hiện tại Hành trình Đỏ đã tổ chức hơn 20 ngày hội hiến máu lớn. Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức 2-3 cuộc hiến máu liên tục và tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu như và vượt chỉ tiêu đề ra như TP Hồ Chí Minh tiếp nhận được 1.325 đơn vị, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 934 đơn vị, Khánh Hòa tiếp nhận 1.500 đơn vị, Đắk Lắk tiếp nhận 2.858 đơn vị, Phú Thọ tiếp nhận 1.266 đơn vị, Thái Nguyên tiếp nhận 1.935 đơn vị máu.

|
Hội quân hành trình đỏ tại Hà nội
|
Trong những ngày đầu tháng 7 các tỉnh thành phố trên cả nước đang báo động tình trạng khan hiếm máu như Kiên Giang, Khánh Hòa, Tp Hồ Chí Minh… thì nguồn máu từ Hành trình Đỏ có ý nghĩa rất lớn cho các Trung tâm truyền máu và các bệnh viện để kịp thời cung cấp cho người bệnh. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành phố như Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế vẫn đang kêu gọi nguồn máu cho bệnh nhân cấp cứu. Ngày 12/7 vừa qua, ngân hàng máu sống tỉnh Thanh Hóa đã phát thông tin khẩn cấp kêu gọi 4 đơn vị nhóm máu A cho 1 bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa. Đây chỉ là một trong những trường hợp thiếu máu điển hình trong thời điểm khan hiếm máu dịp hè.

|
Lá cờ đỏ sao vàng được xếp bởi 2000 người
|
GS.TS Nguyễn Anh Trí –Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng BTC Hành trình Đỏ 2017 cho biết: Hành trình Đỏ năm nay được các địa phương hưởng ứng và chủ động hoàn thành các kế hoạch đề ra và kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, máu vẫn còn rất thiếu cho điều trị, tại những tỉnh, thành phố Hành trình Đỏ đã đi qua, lượng máu tiếp nhận được đã đáp ứng được nhu cầu điều trị trong thời điểm này. Nhưng những địa phương mà đoàn hành trình chưa tới thì tình trạng thiếu máu vẫn diễn ra cục bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị. “Về lâu dài, tránh tình trạng người bệnh phải chờ đợi máu, các bệnh viện không có đủ máu để truyền, tôi kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay hiến máu, đừng chờ đợi tới các sự kiện như Hành trình Đỏ mới hiến máu, mà hãy hiến máu ngay hôm nay, hiến máu bất kỳ khi nào khỏe mạnh và có thời gian thuận lợi” GS Trí chia sẻ thêm.

|
GS.TS Nguyễn Anh Trí - Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017 thăm hỏi người hiến máu
|
Vào ngày 27/7, 2 cánh quân Nam - Bắc của đoàn Hành trình Đỏ xuyên Việt 2017 cũng đã hội quân tại Thủ đô Hà Nội để tham gia một chuỗi các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô tham gia hiến máu, tuyên truyền phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia… Đặc biệt, Ngày hội Giọt hồng tri ân - Tổng kết Hành trình Đỏ 5 năm 1 chặng đường tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã đóng góp 4.182 đơn vị máu nhằm phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị trong những tháng hè đang thiếu máu trầm trọng. Hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia tổ chức ngày hội Giọt hồng tri ân. Đây là ngày hội được ghi nhận ở sự trẻ trung nhiệt huyết của sức trẻ tình nguyện, của các tình nguyện viên. Hơn 1.300 tình nguyện viên gồm có 140 tình nguyện viên Hành trình Đỏ, 600 tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, 600 cảm tình viên là học sinh, sinh viên đến từ các trường Trung học phổ thông, cao đẳng/đại học trên địa bàn thủ đô. Họ tích cực góp sức vận động cộng đồng tham gia hiến máu và chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ ở từng khu vực được phân công, tạo nên một ngày hội thắm tình nhân ái.

|
Khán phòng hiến máu luôn kín người
|
Chương trình xếp hình Cờ đỏ sao vàng mang thông điệp Kết nối dòng máu Việt, kết nối người dân trên mọi miền Tổ quốc bằng màu đỏ thiêng liêng của dòng máu và màu của tự hào - màu của lá cờ Việt Nam với 2.000 người tham dự. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ với thế hệ đi trước bằng hành động hiến máu cứu người.

|
Niềm vui hiến máu
|
Đến Giọt hồng tri ân để hiểu thêm về bệnh Tan máu bẩm sinh - Thalassemia.Thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh,đời sống và chức năng hồng cầu của người bệnh kèm, làm hồng cầu dễ vỡ. Do đó, người bệnh tan máu bẩm sinh thường bị thiếu máu mãn tính. Để duy trì được cuộc sống, sinh hoạt như một người bình thường, người bệnh cần phải truyền khối hồng cầu và dùng thuốc thải sắt khi có thừa sắt trong cơ thể.