Cảnh báo ẩn họa tai nạn giao thông dịp Tết

2016-01-30 22:46:35 0 Bình luận
Những chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi quá tốc độ, uống rượu, bia trước khi lái xe... là những nguyên nhân gây ra hàng nghìn cái chết vì tai nạn giao thông mỗi năm.


Ẩn họa tai nạn giao thông khó lường sau những chiếc xe như thế này.

Càng những ngày gần Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại càng cao. Những hình ảnh người tham gia giao thông chở hàng cồng kềnh không phải hiếm gặp trên mỗi đường phố từ thành thị tới nông thôn. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khó lường. Việc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện khi có những tình huống bất ngờ xảy ra, đồng thời, làm hạn chế tầm nhìn của những phương tiện giao thông khác.




Một số hình ảnh xe cộ chở hàng cồng kềnh trên đường.

Nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi quá tốc độ cho phép (chủ yếu là thanh niên) cũng là nguyên nhân khiến cho mạng sống của chính người cầm lái lẫn những người xung quanh bị đe dọa.


Thanh niên đi xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm là hình ảnh phổ biến trong mỗi dịp Tết.

Những tai nạn thảm khốc trên đường về quê đón Tết của những người con xa xứ được phản ánh trong mỗi dịp Tết là nỗi ám ảnh, là vấn đề “nóng” trong mỗi bản tin. Thế nhưng, năm này qua năm khác, tai nạn giao thông vẫn xảy ra và dường như không có dấu hiệu giảm về số lượng. Người ở nhà “nhấp nhổm” chờ đợi người thân trên mỗi hành trình về quê. Chỉ đến khi thấy những người ở xa an toàn, lành lặn hiện hữu mới trút được gánh âu lo về tai nạn. Hình ảnh về người điều khiển xe máy trong clip dưới đây được đăng tải trên mạng xã hội Facebook khiến người xem “hoảng hồn”. Sự sống sót ở trường hợp này dường như là nhờ may mắn hiếm có.

Tình trạng uống rượu, bia trước khi lái xe cũng đã được thông tin, cảnh báo rất nhiều trong những năm gần đây. Mặc dù đã có những quy định rất cụ thể về việc xử lý đối với hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe nhưng người dân vẫn “bất chấp”, coi thường quy định bởi tâm lý “Cả năm chỉ có vài ngày Tết gặp gỡ nên uống một vài ly với nhau mới thể hiện hết được tình cảm”. Chỉ đến khi tai nạn xảy ra, những cái chết không được dự báo trước trong những ngày Tết đoàn viên đến với những người coi thường tính mạng, mới thấm thía nỗi đau mất mát vì tai nạn giao thông.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1 đến 3/1/2016), đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 94 người. Tháng 1/2016, toàn quốc xảy ra 1.716 vụ, làm chết 735 người và làm bị thương 1.550 người.

Riêng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi kéo dài 9 ngày (15-23/2/2015), cả nước xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông làm 317 người chết, bị thương 509 người.

Những con số trên là minh chứng cho thấy tai nạn giao thông là một trong số các tác nhân gây chết người nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay. Không ai có thể đảm bảo mạng sống cho bạn ngoài bản thân bạn. Hãy tự ý thức bảo vệ an toàn cho mình trước khi cầm lái để đón những ngày Tết an toàn, ấm áp, yên vui.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...