Những thành quả đáng ghi nhận

2016-02-01 14:30:49 0 Bình luận
Năm 2015, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh (TB) và người khuyết tật (NKT) tỉnh Hà Nam đã triển khai và hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt có nhiều nỗ lực trong việc quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là TB và NKT.





Năm vừa qua, các hội viên của Hiệp hội đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm TB và NKT, tổ chức dạy nghề cho rất nhiều NKT. Hiệp hội đã 4 lần tiếp xúc với Cục Dạy nghề và Vụ Dạy nghề thường xuyên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp cận và nghiên cứu thông tin về công tác dạy nghề cho TB và NKT.

Để TB và NKT ngày càng có thêm nhiều việc làm, Hiệp hội Hà Nam đã đề ra nhiều giải pháp, một trong những việc làm trước mắt là trong năm 2015 tỉnh Hội đã liên kết với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh như: Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hà Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam; liên kết với các cơ sở phát triển kinh tế như Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam nhằm giải quyết việc làm cho anh em trong Hội và những người lao động trên địa bàn Tỉnh. Đặc biệt lãnh đạo Hiệp hội Hà Nam đã liên kết với Công ty cổ phần Xây dựng cộng đồng Vạn Xuân Hà Nam chuyên về dạy tiếng nước ngoài để đưa người lao động đi học và xuất khẩu lao động, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần ổn định cuộc sống. Trong năm 2015, Hiệp hội tỉnh đã nhận được trên 30 hồ sơ ở phạm vi tỉnh Hà Nam xin vào học.

Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật tỉnh Hà Nam thành lập từ năm 2012. Trong quá trình hình thành và phát triển, Hiệp hội Hà Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, kiên cường phấn đấu để mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ, gia công sản xuất để duy trì việc làm và đời sống cho người lao động, đặc biệt là TB và NKT. Trong quá trình hoạt động,  các doanh nghiệp hội viên tuy vẫn còn một số hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhìn chung các đơn vị trong Hiệp hội đã quyết tâm vượt lên chính mình, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tham gia tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hiệp hội được tỉnh Hà Nam đánh giá cao trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, mục tiêu đề ra. Một số cơ sở trong Hiệp hội đạt năng suất và hiệu quả cao như: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ngọc Ánh có 3 phân xưởng đa dạng hàng may với 300 công nhân thường xuyên, hàng ngày xuất khẩu ra thị trường trong nước và ngoài nước hàng ngàn sản phẩm may mặc; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Biên Hoà đã mạnh dạn nhận dây chuyền sản xuất nước tinh khiết của Hiệp hội Hà Nam với năng suất 5000 - 7000 lít/ngày, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường với mức tiêu thụ cao, sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó.

Hoạt động của Hiệp hội Hà Nam có được sự tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện cho sự phát triển của Hiệp hội. Cùng với ngân sách địa phương cấp cho Hiệp hội hàng năm và sự đóng góp hội phí đầy đủ của các hội viên là nguồn tự lực, tự cường để Hiệp hội duy trì hoạt động. Các cơ sở hội viên đã huy động các nguồn tài trợ để đóng góp một phần nào vào việc đào tạo ngành nghề cho TB và NKT. Tiêu biểu là Công ty TNHH Công Thành, Giám đốc là ông Đinh Ngọc Thuỷ đồng thời là Uỷ viên BCH Trung ương Hội là điểm sáng của Hiệp hội, đã đóng góp không nhỏ vào Hiệp hội với tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ TB và NKT có thu nhập ổn định. Công ty TNHH Công Thành đã được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam khen thưởng và Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Các hội viên của Hiệp hội Hà Nam luôn đoàn kết, trân trọng và giúp đỡ lẫn nhau; mọi công tác về tài chính đều minh bạch, rõ ràng. Điều đó góp phần tạo cơ sở bền vững cho sự phát triển của Hiệp hội. Hội viên chính là nền tảng của Hiệp hội, hội viên phát triển thì Hiệp hội mới lớn mạnh.

Trong không khí chuẩn bị đón xuân về, Hiệp hội tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức gặp mặt cuối năm để mừng xuân và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua để động viên, cổ vũ các thành viên đoàn kết, phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Hiệp hội.

Hiệp hội tỉnh phấn đấu trong năm 2016 hoàn thành tốt hơn chỉ tiêu, định mức đề ra và tăng cường kết nạp hội viên mới. Hiệp hội tỉnh đã và đang tiến hành liên kết và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiến tới thành lập văn phòng ở một số địa phương thậm chí có văn phòng đại diện ở nước ngoài. Từ đó đưa những sản phẩm, hàng hoá thâm nhập thị trường và con người giỏi giang vào làm kinh tế để phát triển Hiệp hội. Nhu cầu mở rộng Hiệp hội là hoàn toàn thiết thực, phù hợp với tình hình mới của toàn cầu hoá, góp phần thúc đẩy vị trí và vai trò của Hiệp hội tỉnh.

Ông Trần Văn Túc – Chủ tịch Hiệp Hà Nam chia sẻ: “Hiện tại Hiệp hội tỉnh Hà Nam đang phát triển đúng hướng, xác định phương hướng trong năm tới là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động và chăm lo đảm bảo đời sống cho TB, NKT và con em chính sách. Đồng thời xây dựng Hiệp hội vững mạnh, tăng cường đoàn kết thống nhất, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau để hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Hiệp hội tỉnh cũng mong Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành địa phương quan tâm tới đời sống và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp TB, NKT”.

Phát huy những kết quả đạt được, Hiệp hội Hà Nam sẽ tiếp tục tăng cường củng cố xây dựng tổ chức và phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, tạo điều kiện cho TB và NKT có việc làm, có thu nhập chính đáng.

Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật tỉnh Hà Nam được đánh giá cao trong lĩnh vực sản xuất, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho TB và NKT góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...