Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở vùng núi phía Bắc

2018-07-24 09:29:37 0 Bình luận
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), từ chiều và đêm nay (24/7), khu vực đông bắc Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh. Từ ngày 25-26/7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày hôm nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm ATNĐ.


Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là khu vực đông bắc bịnh Bắc Bộ (phía đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc).

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 4h ngày 25/7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm ATNĐ.

Do ảnh hưởng của ATNĐ ở phía đông bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24-36 giờ tiếp theo ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ngày và đêm nay ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h hôm nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo, ATNĐ ở phía nam Trung Quốc sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển về phía biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ ATNĐ phân tích trên, từ chiều và đêm nay (24/7) ở khu vực đông bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa-mưa to kèm gió giật mạnh.

Từ ngày 25-26/7 mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to đến rất to trong ngày 25-26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150 mm/ngày).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1. Riêng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu: Cấp 2.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ đêm nay có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa-mưa to và dông.

Cảnh báo: Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...