Bác sĩ kêu gọi hơn 1,4 tỷ đồng giúp cháu bé bị bố chém nát mặt

2021-01-28 13:00:00 0 Bình luận
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã trao sổ tiết kiệm có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng cho gia đình cháu bé bị bố chém. Số tiền này là sự đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua sự vận động của bác sĩ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng cho gia đình cháu bé bị bố chém. (Ảnh: nld)

Ngày 27-1, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã làm thủ tục xuất viện cho cháu P.N.M.K. (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, H.Buôn Đôn) - cháu bé bị chính cha đẻ của mình chém 3 nhát nát mặt.

Sau hơn 17 ngày nhập viện cầu cứu và điều trị, được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sức khỏe cháu K. đã tiến triển tốt, các vết thương đã liền sẹo, cháu tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, đi lại chơi đùa bình thường và được xuất viện. 

Tại buổi làm thủ tục xuất viện, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã dặn dò, trao đổi với người thân cháu K. về công tác chăm sóc sức khỏe, tránh sang chấn tâm lý cho cháu khi về nhà. Bên cạnh đó, bác sĩ Phạm Hòa Anh (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh) cũng trao sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỉ đồng do bác sĩ Hòa Anh kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, giúp cháu bé.

Theo bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sổ tiết kiệm trên có 3 đồng sở hữu gồm ông nội, mẹ cháu K. và 1 bác sĩ của bệnh viện. Muốn rút tiền lãi hay tiền gốc từ sổ trên phải có sự đồng ý của 2/3 đồng sở hữu. Khi nào cháu K. đủ 18 tuổi thì quyền sở hữu sổ tiết kiệm này sẽ thuộc về cháu.

"Việc 1 bác sĩ của bệnh viện đứng tên đồng sở hữu trong sổ tiết kiệm nhằm giám sát quá trình sử dụng để đảm bảo sự ủng hộ, đóng góp của các nhà hảo tâm được sử dụng đúng mục đích"- bác sĩ Trung cho biết thêm.

Tại buổi làm thủ tục xuất viện, người thân cháu K. đã gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và đội ngũ y, bác sĩ đã kịp thời cứu sống và hỗ trợ cháu trong suốt quá trình điều trị. Hiện cha cháu K. vẫn đang được giám sát, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cũng miễn toàn bộ viện phí và các chi phí ăn uống, sinh hoạt của cháu K trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện.

Thương xót cho hoàn cảnh của cháu, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm hỏi và hỗ trợ cháu K 10 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã gửi lời chia sẻ đến gia đình cháu K và lời biết ơn sâu sắc đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã nỗ lực cứu sống cháu bé. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi 20 triệu đồng hỗ trợ cháu K.

Trước đó, ngày 10-1, cháu K. bị cha dùng dao chém 3 nhát vào mặt, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc này cháu K mất nhiều máu, bất tỉnh, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Ba vết chém sâu và dài trên mặt làm nứt hộp sọ, rách màng não, nứt xương hàm…

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã bật nút "báo động đỏ" toàn bệnh viện để các bác sĩ kịp thời phẫu thuật khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, cháu K được cứu sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...