Bình Định: Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng

2021-07-30 20:05:41 0 Bình luận
Trong những năm qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Định luôn xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công (NCC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc làm thường xuyên của mọi tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Bình Định là tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, với gần 1,5 triệu dân. Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố (Quy Nhơn), 2 thị xã (An Nhơn, Hoài Nhơn) và 8 huyện, được phân chia thành 159 đơn vị hành chính cấp xã gồm 32 phường, 11 thị trấn và 116 xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ Quang thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ VNAH Phạm Thị Hẹ, ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp. Ảnh BĐO

Bình Định là địa bàn trọng điểm của căn cứ cách mạng, nơi diễn ra thường xuyên các trận đánh lớn giữa quân và dân ta với quân địch, nên có nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hy sinh anh dũng trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì vậy, sau khi hòa bình lập lại, các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, xã luôn quan tâm chú trọng thực hiện công tác NCC, đền ơn đáp nghĩa, để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của những gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và Bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bình Định có trên 180.000 đối tượng chính sách, trong đó có trên 30.000 liệt sĩ, trên 26.000 thương binh, gần 2.000 bệnh binh, hơn 500 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, hơn 3.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 27.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, trên 25.000 người có công giúp đỡ cách mạng, trên 2.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đặc biệt, cả tỉnh có 5.313 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trong đó có 1.041 Mẹ được phong tặng, hiện còn sống 264 Mẹ.

Ý thức được trách nhiệm và nghĩa tình đối với công tác NCC, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách NCC và đền ơn đáp nghĩa.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2013 – 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác công nhận NCC với cách mạng đạt kết quả cao. Đã tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc thực hiện tốt công nhận NCC. Trong đó, công tác phổ biến, tuyên truyền thủ tục, hồ sơ công nhận NCC với cách mạng được xác định là khâu quan trọng trong việc triển khai thực hiện chính sách. Trong 8 năm qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp truyền thông đa dạng, phong phú, hệ thống văn bản quy định chính sách ưu đãi NCC đã được tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt là việc thực hiện xây dựng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhất là tuyên truyền mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 hàng năm. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách ưu đãi NCC. Thực hiện niêm yết công khai các văn bản chính sách, thủ tục hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính về chế độ chính sách NCC tại các cơ quan, trụ sở tiếp dân. Đi đôi với công tác tuyên truyền là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Hàng năm, lãnh đạo cấp huyện và cán bộ thực hiện chính sách ở các xã, phường, thị trấn đều được bồi dưỡng nghiệp vụ. Nội dung tập huấn là phổ biến, tuyên truyền chính sách mới có liên quan công tác công nhận NCC, hướng dẫn cách xác lập hồ sơ và phương pháp xác nhận công nhận NCC.

Ông Phan Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH tỉnh Bình Định cho biết, qua triển khai pháp luật về công nhận NCC và chỉ đạo của các cấp, ngành, giai đoạn từ năm 2013 – 2020, Bình Định đã tập trung triển khai và thẩm định, xét duyệt giải quyết các chế độ, chính sách cho hơn 15.010 đối tượng NCC và thân nhân, trong đó có 3.343 Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", hiện nay 264 Mẹ VNAH còn sống đã được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH về quy trình giải quyết hồ sơ NCC tồn đọng; qua rà soát tỉnh Bình Định có 289 hồ sơ (trong đó hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết theo Quyết định 408: 165 hồ sơ; hồ sơ đưa ra khỏi danh sách hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408: 124 hồ sơ). Hiện nay, công tác này được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, ngành LĐ- TB&XH tỉnh còn phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Hội Cựu tù chính trị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân cùng tham gia quản lý nhà nước về ưu đãi NCC nên công tác chính sách ưu đãi NCC trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và thay mặt Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Sáu - Mẹ liệt sĩ ở thôn Vạn Khánh, xã Ân Hòa, huyện An Lão. Ảnh BĐO

Chỉ tính riêng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung mọi nỗ lực giúp đỡ các đối tượng chính sách, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức khai quật và quy tập đưa vào nghĩa trang liệt sĩ 147 hài cốt liệt sĩ. Từ 2015 đến 2020, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia xây mới hơn 112 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với số tiền 7,9 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thiết thực giải quyết khó khăn, ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ Quang chia sẻ: Dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố vẫn tổ chức nhiều hình thức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị làm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho thương binh, bệnh binh, quân nhân. Một số địa phương tổ chức chương trình Thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Ngành LĐ - TB&XH đã tổ chức triển khai tặng 43.303 suất quà của Chủ tịch nước nhân dịp 27/7 kịp thời cho NCC với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; tổ chức tu bổ, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; trích từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thăm tặng quà NCC và thân nhân đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng NCC tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...