Ngày 20/10/1946, sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trên chiến hạm Dumont D’Urville, cập bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Người đã ở lại thăm Thành phố. Giữa lúc nền độc lập còn non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn thử thách, sự hiện diện của Người đã tiếp thêm niềm tin, cổ vũ tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ độc lập của quân và dân Cảng. Sau đó, Bác đã 11 lần về thăm Hải Phòng, Bác luôn dành sự quan tâm ân cần cho công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ và các em thiếu nhi. Những lời thăm hỏi, động viên, căn dặn của Người đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, đồng hành cùng Thành phố trong chiến đấu, lao động, học tập.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần:
Phần 1, từ làng Sen đến hành trình giải phóng dân tộc: bao gồm hình ảnh, tư liệu giới thiệu về gia đình, quê hương, nơi đã sớm hun đúc tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng thương dân sâu sắc và nuôi dưỡng ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của Người. Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, nỗi khổ cực của đồng bào, những thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dân đã thôi thúc và thổi bùng ngọn lửa đánh đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước. Ngày 5/6/1911, Người rời cảng Sài Gòn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/1/1941, Người về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, cùng Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang (cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp đó là những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hướng tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước).

Phần 2, Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng: tư liệu tập trung làm nổi bật vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng của Hải Phòng trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm đầu thế kỷ XX, với vị trí là một trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của cả nước, trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chọn Hải Phòng là một trong những “chiếc nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, là một trong hai thành phố làm “đầu cầu” để truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin và những tư tưởng tiến bộ vào Việt Nam. Thành phố Cảng đã trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc những năm 1925 - 1930. Đối với nhân dân Hải Phòng, bác dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. Mỗi lần trở lại Hải Phòng, Người đều để lại những câu chuyện cảm động, những chỉ dẫn sâu sắc, Người thường xuyên gửi thư, công điện thăm hỏi, chỉ đạo khôi phục, xây dựng Thành phố và khen ngợi, động viên kịp thời quân và dân Hải Phòng đã chiến đấu dũng cảm, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Hải Phòng luôn nhớ lời căn dặn của Người “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của nước ta”.

Phần 3, nhân dân Hải Phòng làm theo lời Bác: thông qua nội dung này, khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thành phố luôn khắc ghi lời Bác, phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nguồn lực trí tuệ, năng động, sáng tạo của nhiều thế hệ người Hải Phòng viết lên trang sử hào hùng. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố qua những phong trào thi đua, mô hình sáng tạo và tấm gương người tốt, việc tốt, thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực…
Bình luận bài viết