Hà Nội
Thứ 3, 20/10/2026
Nhiều mây
24°C

Hải Phòng kỷ niệm 80 năm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thành phố

20/10/2026 14:21
3:12
Sáng 20/10, Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thành phố (20/10/1946 - 20/10/2026). Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Hải Phòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người; tri ân các thế hệ cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng…đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng

Sau hơn 4 tháng sang Pháp thực hiện công tác ngoại giao đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, chiều 20/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, cập Cảng Hải Phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng. Sáng 21/10/1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Người đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống nhân dân. Người căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn TP.Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”. 

Hải Phòng kỷ niệm 80 năm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thành phố

Quang cảnh buổi lễ

Từ năm 1946 - 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần về thăm Thành phố. Người đã đến Bến Ngự, Cát Bà, Kiến An, Ái Quốc, Nam Chính, Hồng Thái, Côn Sơn …dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt với mọi người. Những lời dạy của Bác đến hôm nay vẫn là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Hải Phòng kỷ niệm 80 năm ngày đầu tiên Bác Hồ về thăm Thành phố

TP.Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Hải Phòng đã luôn nỗ lực, quyết tâm hiện thực tốt nhất lời dạy của Bác Hồ: trong chiến đấu chống thực dân Pháp, quân, dân Thành phố đã lập nên chiến công “Đường 5 anh dũng”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày 13/5/1955, Hải Phòng là địa phương cuối cùng của miền Bắc được giải phóng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hải Phòng đã phát huy truyền thống “trung dũng”, nêu cao ý chí quyết tâm “tất cả cho sản xuất, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu; trên tuyến đầu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, quân và dân Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng, bắn rơi 400 máy bay Mỹ, trong đó có 5 máy bay B-52, góp phần cùng quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”. Ngay sau giải phóng, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội khẩn trương được khôi phục, cảng Hải Phòng đón những chuyến tàu đầu tiên, nhà máy Xi măng hoạt động trở lại…;

Bước sang giai đoạn mới, thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là học tập và làm theo Bác phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn và được đo bằng kết quả cụ thể. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.Hải Phòng đang triển khai thực hiện 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

Trong diễn văn kỷ niệm buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu, khẳng định: để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra và tiếp tục thực hiện di nguyện của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố quyết tâm thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Thực hiện nhất quán nguyên tắc “quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao”; tiếp tục củng cố xây dựng, vận hành đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp…;

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, trọng tâm là đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết số 19, lấy năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; kiên định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp dịch vụ hiện đại tầm châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của Đất nước; đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hướng tới một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á; 

Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục theo tinh thần các Nghị quyết số 71, 72 và 80 của Bộ Chính trị; chăm lo chu đáo người có công, người yếu thế; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một “thành phố đáng sống”, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và vươn lên; nơi tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ công bằng xã hội, văn hoá, môi trường và hạnh phúc của con người;

Tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nguyện phát huy truyền thống “Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, tiếp tục nghiên cứu, “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng, công nghiệp hiện đại, văn minh.

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...