HOANHAP.VN - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương rà soát, kiểm tra thực tế, làm rõ các vấn đề về giá dịch vụ cao nhất nước.
Chiều 12/10, ngay sau khi một tờ báo đăng bài viết “Bệnh viện Nhi Trung ương đang thành bệnh viện dịch vụ?”, trong đó có phản ánh về vấn đề về triển khai giường dịch vụ, khám bệnh yêu cầu, phẫu thuật tim sớm, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện rà soát, kiểm tra thực tế, làm rõ các vấn đề báo nêu.
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương phải báo cáo về Bộ các vấn đề trên trước ngày 15/10/2016.

|
Công văn của Bộ Y tế gửi BV Nhi Trung ương
|
Trước đó, ngày 11/10 một số cơ quan báo chí nhận được đơn tố cáo việc bệnh viện Nhi Trung ương có số giường bệnh dịch vụ cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Y tế, giá khám dịch vụ cao nhất; cùng với đó là dịch vụ nộp thêm 30 triệu để được mổ tim ngay thay vì chờ mòn mỏi nhiều tháng.
Theo đó, trong đơn tố cáo này, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đã biến thành một Bệnh viện dịch vụ, với tổng số giường dịch vụ chiếm gần 30% trong tổng số giường bệnh, trong khi Bộ Y tế chỉ cho phép bệnh viện có không quá 10%. Theo đó, bệnh viện này có 400 giường dịch vụ trong tổng số 1.500 giường bệnh.
Trong đơn cũng phản ánh việc bệnh viện Nhi Trung ương có mức giá khám dịch vụ cao nhất cả nước. Khám đa khoa có hẹn là 390.000 – không hẹn là 580.000; khám chuyên khoa có hẹn là 580/000 – không hẹn là 680.000; Tái khám chuyên khoa giá 390.000 - tái khám đa khoa 290.000; khám cấp cứu giá 580.000. Giá trên chưa kể các chi phí xét nghiệm khác và tiền thuốc. Giá giường bệnh cao tới 1.350.000đ/phòng 2 giường.

|
Bệnh viện Nhi Trung ương luôn quá tải bệnh nhân.
|
Qua trao đổi, PGS.TS. Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, việc thu chi các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đều được Bệnh viện báo cáo với Bộ Y tế. Ông Hải cũng cho hay, với mức phí dịch vụ thu hiện nay Bệnh viện mới đủ bù chi và có tích lũy để tái đầu tư, có quỹ chi trả cho bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả (khoảng 10 tỷ mỗi năm).
Những người bệnh không muốn chờ đợi có thể đăng ký khám theo yêu cầu. Hiện nay, Khoa Khám bệnh có 60-70 bàn khám bệnh bình thường và chỉ có 5 - 6 bàn khám dịch vụ. Tỷ lệ giường dịch vụ của Bệnh viện hiện chiếm 20-25% tổng số giường thực kê. Phí 1.350.000 đồng là cho phòng 2 giường, có máy điều hòa, tủ lạnh.
Về việc mổ tim sớm, ông Hải cho biết đây là những ca mổ tự nguyện ngoài giờ, còn trong giờ hành chính, các bác sĩ đều mổ theo lịch bệnh nhân đã xếp và mổ cấp cứu.
Được biết, từ năm 2014, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư về hoạt động của đơn vị dịch vụ, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công, nhưng hiện chưa hoàn thành. Dự thảo thông tư nói trên được xây dựng theo hướng quy định cụ thể điều kiện để các bệnh viện thành lập đơn vị khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
Do Thông tư vẫn đang xây dựng nên hiện các bệnh viện vẫn triển khai giường bệnh dịch vụ theo hướng dẫn tại Nghị định 43 của Chính phủ. Như vậy, việc chỉ được phép có 10% giường bệnh theo yêu cầu hiện chưa thành quy định.
Nhưng mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện phải giảm dần các phòng, giường bệnh theo yêu cầu, tiến tới cung cấp dịch vụ chất lượng nhưng đồng đều, không để xảy ra tình trạng người nằm ghép 2-3 trong khi có bệnh nhân một mình một phòng dịch vụ có điều hòa.
Bình luận bài viết