Bộ Tài chính: Kiên quyết thu hồi nợ thuế để bù hụt thu ngân sách

2015-10-29 21:16:29 0 Bình luận
Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 29/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, năm 2015, dự kiến, tổng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 16.400 tỷ đồng, trong đó, địa phương vượt thu 47.700 tỷ đồng, còn Trung ương lại hụt thu 31.300 tỷ đồng so với dự toán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Việc ngân sách Trung ương hụt thu chủ yếu là do giá dầu thô giảm mạnh làm giảm thu khoảng 63.000 tỷ đồng, do vậy ​một trong những giải pháp để bù lại nguồn thu được bà Mai đưa ra đó là kiên quyết thu hồi nợ thuế của doanh nghiệp ​đã có kết luận của kiểm toán nhà nước như ​Sabeco... ​và rà soát lại việc đóng thuế của các liên doanh với nước ngoài.

Ước tính của Bộ Tài chính, tổng số tiền nợ thuế nội địa của khu vực doanh nghiệp hiện lên tới 76.000 tỷ đồng. 

Nếu loại trừ nợ bất khả kháng từ những năm trước tạm thời khoanh lại, tiền chậm nộp do nguyên nhân khách quan đang được đề nghị xóa (nợ khó thu, nợ chờ xử lý), thì vẫn còn 34.000 tỷ đồng tiền nợ thuế có khả năng thu hồi. 

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng, từ nay đến cuối năm, nếu xử lý được 50% số nợ thuế trên là ngân sách đã có thêm 17.000 tỷ đồng để bù cho ngân sách nhà nước.

Một giải pháp khác mà lãnh đạo Bộ Tài chính cho ​biết, Chính phủ sẽ thực hiện quyết liệt ​việc kiểm soát việc chi tiêu của các bộ ngành, địa phương... qua đó giảm số chi từ ngân sách nhà nước.

"Nếu giai đoạn 2005-2010 thu từ nội địa chiếm tỷ trọng hơn 60% thì đến giai đoạn 2011-2015 thu nội địa đã chiếm 68% và tỷ trọng thu từ nội địa ngày càng tăng dần. Đáng chú ý, phần thu từ dầu thô, thuế xuất nhập khẩu do hội nhập ngày càng giảm đi, nhưng cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn do thu từ sản xuất kinh doanh, từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tăng lên," thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, về thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội dự kiến tổng thu sẽ là 1.014.000 tỷ đồng, tăng 103.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2015.

Về dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 là 255.750 tỷ đồng, cao hơn mức bội chi ngân sách nhà nước 254.000 tỷ đồng. Tính cả chi đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ 60.000 tỷ đồng; từ nguồn thu xổ số kiến thiết 26.000 tỷ đồng thì tổng chi đầu tư phát triển năm 2016 là 341.750 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng chi ngân sách./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...