Bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh - Nỗi đau thời hậu chiến

2017-09-09 18:06:59 0 Bình luận
Hơn 40 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những vết thương, cái chết do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người dân. Từ năm 1975 đến nay, số bom mìn tồn sót phát nổ đã khiến hơn 40 nghìn người chết, 60 nghìn người bị thương - phần lớn là lực lượng lao động chính trong gia đình và trẻ nhỏ.

Nỗi đau thời bình

Mới đây, vào ngày 18/8 tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hậu quả, 6 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân do một người đàn ông nhặt được quả đạn cối trên rẫy nhà mình đã mang về cưa lấy sắt vụn bán. Trước đó, vào ngày 8/7, tại thôn Lệ Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng đã xảy ra một vụ nổ lớn do cưa bom khiến 2 người thương, vong….



Đó là một trong số những vụ tai nạn thương tâm do bom, mìn vật nổ sau chiến tranh. Theo số liệu thống kê, từ năm 1975 đến nay, cả nước có hơn 104 nghìn người chết, bị thương do tai nạn bom, mìn, vật nổ. Trong đó, tai nạn do đùa nghịch và không hiểu biết của trẻ em, gây nổ chiếm 38%. Số vụ do người dân phát hiện bom mìn, vật nổ rồi đem cưa, đục để lấy phế liệu, thuốc nổ chiếm 30%. Số vụ do cuốc, đập, dẫm… phải vật nổ gây ra chiếm 18%. Số còn lại do nguyên nhân ngẫu nhiên chiếm 10%. Những nơi phải hứng chịu nhiều bom đạn, vật nổ trong chiến tranh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định…, có tới 22.800 người dân vô tội tiếp tục chịu hậu quả từ bom, mìn, trong đó hơn 10 nghìn người chết và 12 nghìn người bị thương tật suốt đời.

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, cho dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn (KPHQBM) sau chiến tranh. Hằng năm, Nhà nước chi hàng nghìn tỷ đồng triển khai các chiến dịch thu gom, rà phá bom, mìn, nhằm giải phóng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nạn nhân và tái định cư ở vùng ô nhiễm bom, mìn, vật nổ.

Số liệu cho thấy đã có gần 10 tấn bom các loại, 4 triệu quả mìn, 8 triệu vật nổ khác được rà phá, hàng trăm nghìn héc ta đất canh tác được làm sạch. Riêng trong năm 2016, cả nước đã có hơn 1.500ha đất ô nhiễm bom mìn được cải tạo; hàng trăm nghìn bom, mìn, vật nổ được vô hiệu hóa. Để có được những kết quả này, không thể không kể đến công lao thầm lặng của lực lượng rà phá bom, mìn, những chiến sĩ công binh dũng cảm thời hậu chiến.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia KPHQBM giai đoạn 2010-2025, cho biết: “Từ khi chiến tranh kết thúc đến nay, để mang lại sự an toàn cho nhân dân, cả nước đã có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn. Khó có thể bù đắp hết những mất mát của các gia đình bị bom, mìn cướp đi người thân hay vì bom mìn mà tàn phế”.

Nỗ lực đem lại cuộc sống bình yên cho người dân

Tuy nhiên, hiện nay, ở Việt Nam, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh là khoảng 800 nghìn tấn, nằm rải rác ở 63 tỉnh, thành phố; hơn 6 triệu héc ta đất bị ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm. Riêng số bom đạn mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là hơn 15 triệu tấn, khoảng 5% trong số đó chưa phát nổ. Mục tiêu đã đề ra: Phấn đấu đến năm 2025 sẽ làm sạch khoảng 800 nghìn héc ta đất bị ô nhiễm do bom, mìn; thực hiện tái định cư cho người dân ở vùng bị ô nhiễm bom mìn nặng, đưa các dự án khắc phục hậu quả bom, mìn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

Báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 mới đây cho biết, việc triển khai thực hiện Chương trình 504 còn nhiều khó khăn, trong đó tiến độ thực hiện công tác KPHQBM sau chiến tranh chưa đáp ứng yêu cầu. Diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bom, mìn hiện vẫn chiếm 18,81% diện tích đất nước (với 6,13 triệu ha), cần nguồn kinh phí rất lớn (tới hàng chục tỷ USD) để làm sạch.



Song nguồn lực bảo đảm cho thực hiện KPHQBM sau chiến tranh còn hạn chế, chủ yếu vẫn là nguồn vốn của Chính phủ cấp. 5 năm qua, tổng vốn thực tế huy động cho Chương trình 504 chỉ chiếm 20% nhu cầu (với 1.552 tỷ trong số 7.750 tỷ đồng); trong đó vốn trong nước đạt 33%, vốn nước ngoài chỉ đạt 4,6%...

Để đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến với “ô nhiễm bom, mìn, vật nổ”, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 cần phối hợp tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm đối tác KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG), đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến ký kết, triển khai tài trợ quốc tế từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân trong nước.

Coi trọng phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương các cấp, các lực lượng trong tuyên truyền, giáo dục về phòng, tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ, nhất là trẻ em ở các địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn bom, mìn, vật nổ. Tích cực triển khai công tác rà phá bom, mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các địa phương có mật độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ cao tại miền trung, Tây Nguyên và các khu vực biên giới phía bắc, tây nam. Đồng thời, hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng hỗ trợ học nghề, tạo sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bom, mìn. Mua sắm bổ sung trang, thiết bị nâng cấp trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng, các trạm y tế cấp xã phục vụ cứu chữa kịp thời nạn nhân bom, mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng, hay xảy ra tai nạn bom, mìn…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Đũa gỗ Quảng Thủy, Ba Đồn: Chất lượng truyền thống - Công nghệ hiện đại

Đũa gỗ Quảng Thủy thành công nhờ áp dụng ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm HTX đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, không chỉ bền, đẹp mà giá cả rất hấp dẫn phù hợp với nhiều khách hàng.
2024-04-29 16:20:00

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Công nhân môi trường lặng thầm làm đẹp đường phố dịp Lễ 30/4

Trong khi phần lớn người dân được nghỉ Lễ 30/4 kéo dài 5 ngày, thì trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang đội nắng mưa, lặng thầm làm đẹp từng con đường, góc phố Thủ đô.
2024-04-29 11:29:38

CSGT đưa người già, trẻ nhỏ thoát khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc, tổ công tác của đội Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Cục CSGT) kịp thời giúp nhiều trẻ nhỏ, người già khỏi nắng nóng.
2024-04-29 09:00:00

Chổi đót phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn: Làng nghề độc đáo gần 100 năm tuổi

Được truyền từ đời này qua đời khác, làng nghề chổi đót phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn có bề dày gần 100 năm qua đang từng bước lớn mạnh bởi những bàn tay ngày đêm gìn giữ nét đẹp truyền thống.
2024-04-28 15:17:00
Đang tải...