Các trường đại học dè dặt với phương án tuyển sinh riêng

2016-10-22 10:57:18 0 Bình luận
Nhiều trường đại học dè dặt với phương án tuyển sinh riêng. Việc tuyển sinh vẫn chủ yếu dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi THPT quốc gia, xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 và những năm tiếp theo, đến nay, các trường đại học vẫn chưa công bố phương án tuyển sinh riêng. Nhiều trường đại học cho biết, việc tuyển sinh vẫn chủ yếu dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đều đang trong quá trình xây dựng phương án xét tuyển, nên chưa công bố chính thức kế hoạch tuyển sinh năm 2017. Dù đang trong quá trình bàn thảo, nhưng hầu hết các trường đều sẽ xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia mà không tổ chức thi riêng.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Thủy lợi cho biết, trường đang nghiên cứu một số phương án tuyển sinh, sau đó sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất. Các phương án đều theo hướng sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.

“Chúng ta đang trong quá trình đổi mới, phải đánh giá qua 1-2 năm khi chuyển sang hình thức thi mới. Khi đó, nhà trường mới quyết định nên tổ chức như thế nào cho phù hợp. Trong thời gian trước mắt, nhà trường cũng đang nghiên cứu nhưng trường cũng rất mong muốn làm sao sử dụng được tối đa kết quả của của kỳ thi THPT quốc gia, để xét tuyển. Như vậy sẽ hạn chế được phiền phức cho thí sinh cũng như phụ huynh và cũng giảm áp lực cho thí sinh cũng như công tác tổ chức của nhà trường”- ông Trần Khắc Thạc nói.


Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Do chưa có quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng mới nên nhiều trường chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rồi mới xem xét phương án tuyển sinh năm 2017. Theo ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường không tổ chức thi riêng mà vẫn dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Ông Văn Hóa nói: “Trường không có ý định là có một phương thức tuyển sinh mới nào khác. Thực tế hiện nay, Bộ cũng không nói là các trường phải làm lại phương án và không nói rõ là cách để tuyển sinh như thế nào cho nên chúng tôi vẫn giữ phương án tuyển sinh như năm trước, tức là một phần tuyển từ điểm sàn của Bộ, một phần xét học bạ theo đề án mà Bộ đã ký cho trường. Bởi vì chúng tôi thấy là nếu mình có một phương án khác cũng không hợp lý”.

Một số trường có ngành đào tạo đặc thù, liên quan đến các môn năng khiếu như mỹ thuật, kiến trúc... dự kiến sẽ tổ chức thi riêng nhưng vẫn phối hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Bên cạnh đó, một số trường chưa tin tưởng chất lượng của kỳ thi THPT Quốc gia do Sở Giáo dục- Đào tạo các địa phương tổ chức nên đang xây dựng phương án tổ chức thêm bài kiểm tra để xét tuyển.

Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM cho biết: “Trường sẽ làm đề án tuyển sinh riêng, trong đó có các điều kiện về tuyển thẳng học sinh từ các trường chuyên, học sinh giỏi kỳ thi quốc gia, học sinh giỏi kỳ thi kỹ thuật, học sinh phổ thông. Bên cạnh đó cũng có một phần xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp giữa điểm thi quốc gia. Trường có thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vì một số ngành nghề của trường có đặc thù. Bởi vì mọi năm các trường đại học tổ chức thì hoàn toàn tin tưởng vào tính khách quan của kỳ thi, nhưng năm nay do giao về các Sở làm thì phải xem thi cử người ta tổ chức như thế nào”.

Theo Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 và những năm tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học có thể sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Cụ thể, các trường có thể xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia; sơ tuyển dựa vào kỳ kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT và phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...