
Có rất nhiều cách để bày một mâm ngũ quả. Đặc biệt, mỗi vùng lại có cách bày trí đặc trưng cho vùng miền của mình. Nhưng phần lớn, các gia đình thường chọn cách bài trí theo phong thủy để còn rước tài lộc về nhà của mình.
Loại quả được chọn để trưng thường là những sản vật của từng vùng miền. Một số vùng kiêng kị một số loại quả thì không trưng loại quả ấy. Cùng với sự giao thoa về văn hóa, cuộc sống tinh thần có nhiều hướng mở hơn nên mâm ngũ quả ngày nay cũng không còn gò bó nhiều. Nhiều gia đình chú trọng thẩm mỹ trong bài trí nên đã dùng thêm nhiều hơn các loại quả. Nhưng dù có thay đổi và phát triển thế nào thì gia đình nào cũng vẫn giữ nguyên nhưng quy ước căn bản về mâm ngũ quả. Bởi đó là truyền thống dân gian được giữ gìn và truyền cho các thể hệ.
Loại quả được chọn để trưng thường là những sản vật của từng vùng miền.Mâm ngũ quả truyền thống thường dùng các loại quả thân thuộc như: chuối xanh, bưởi, đủ đủ, quả sung, các quả họ cam, quả hồng, mận… Mỗi loại quả được chọn cho mâm ngũ quả đều mang một ý nghĩa. Nhưng tựu chung, đều hướng về sự sung túc, đầm ấm, cầu mong một năm thuận lợi, an hòa.
Chọn quả cũng là một khâu quan trọng để có được mâm ngũ quả đẹp mắt. Có nhiều tiêu chí chọn quả khác nhau. Nhiều gia đình chọn quả vì ý nghĩa để thể hiện mong muốn của gia chủ. Nhưng dù chọn thế nào cũng không nên chọn chín quá. Vì sẽ khó chưng bày đồng thời, sẽ khó bảo quả vì mâm quả sẽ chưng bày trong thời gian dài. Nên hãy chọn những trái xanh, tươi mới.
Chọn quả cũng là một khâu quan trọng để có được mâm ngũ quả đẹp mắt.Để tạo nên một mâm ngũ quả đẹp mắt cần có nhiều thời gian để bài trí. Nhưng kinh nghiệm chung là nên chọn quả to ở giữa làm trụ rồi mới bắt đầu xếp các quả khác xung quanh tạo nên một khối vững chắc.
Hoặc nếu số lượng quả nhiều, và bạn muốn dùng mâm lớn để chưng thì hãy chèn một cái tô hay 1 cái hộp cứng nhỏ ở giữa rồi mới bắt đầu trang trí theo ý mình.
Để tạo nên một mâm ngũ quả đẹp mắt cần có nhiều thời gian để bài trí.
Bình luận bài viết