Cần Thơ: Hỗ trợ kịp thời, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội

2017-12-18 16:03:50 0 Bình luận
Thời gian qua, được sự quan tâm, chăm lo của các ngành, chính quyền địa phương, thành phố Cần Thơ đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, giúp các đối tượng xã hội ổn định về chỗ ở, việc làm, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hỗ trợ kịp thời

Qua các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, các ngành TP.Cần Thơ đã tạo điều kiện cho Sở Lao động-TB&XH thành phố thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, giúp cho đối tượng yếu thế như trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo... cải thiện được đời sống tạo cơ hội cho đối tượng tiếp cận được nhiều hơn các dịch vụ xã hội.

Hiện nay, thành phố đang trợ cấp thường xuyên cho 35.818 đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí hơn 116.418 triệu đồng. Trong đó có 317 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 17 người từ 16 tuổi đến 22 tuổi (có hoàn cảnh như trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng) mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. Đặc biệt, có 34 trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác…


Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ–TB&XH TP.Cần Thơ thăm các bệnh nhân tâm thần.


Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm ngành LĐ-TB&XH thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đề ra, đồng thời chỉ đạo các phòng tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh cho đối tượng để ổn định về tâm lý, sức khỏe nhất là trong các dịp Lễ, Tết đồng thời để có cơ sở thanh lọc đối tượng bàn giao về gia đình và địa phương quản lý tiếp tục tạo bước đột phá trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Tùy theo tình hình thực tế của từng đối tượng mà có những phương án, kế hoạch cụ thể tạo cầu nối để các đối tượng, hộ nghèo tiếp cận các chính sách, dự án trợ giúp của nhà nước, của cộng đồng xã hội. Từ đó giúp các đối tượng này thụ hưởng được các chính sách hỗ trợ kịp thời, đồng thời góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thực hiện nhiều Đề án trong công tác xã hội

Để các đối tượng xã hội không còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội, TP.Cần Thơ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án phát triển nghề công tác xã hội. Thành phố cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương, đại phương, Đài phát thanh các quận, huyện tuyên truyền cho người trên địa bàn được biết chức năng, nhiệm vụ của công tác xã hội để phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và phát triển cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, người nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người ảnh hưởng bởi HIV… góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng đã thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Cụ thể trong năm 2016, thành phố đã phối hợp Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở II) tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 302 cán bộ cấp huyện, xã, nhân viên chăm sóc, trợ giúp phục hồi chức năng cho người tâm thần trong cơ sở bảo trợ xã hội và trang bị cho gia đình có người bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí hiểu biết về sức khỏe tâm thần, có kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí có 450 người tham dự.


Chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội.
 
 
 
 
 
 
 
 


Trong công tác tuyên truyền, thành phố đã phối hợp Báo Lao động và Xã hội, Báo Cần Thơ có các tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động –TB&XH TP.Cần Thơ cho biết: Hiện nay ngành Lao động – TB&XH thành phố đang nghiên cứu giao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội triển khai việc tiếp nhận đối tượng có nhu cầu dịch vụ tự nguyện gửi con em, người thân vào nuôi dưỡng tập trung. Nhằm giảm tải áp lực và tiến tới xã hội hóa số đối tượng tâm thần, vì hàng năm số đối tượng tâm thần có gia đình càng tăng do hầu hết các gia đình có con em bị bệnh tâm thần hiện nay có tâm lý để Nhà nước lo cho con em họ mà không có trách nhiệm nuôi dưỡng.

Để chăm sóc tốt và tạo mọi điều kiện, cơ hội bình đẳng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, các đơn vị phòng, ban của Sở Lao động – TB&XH thành phố thường xuyên chủ động phối hợp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết nhất là công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng. Bên cạnh việc duy trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng trụ sở giữ vững tình hình an ninh trật tự, kịp thời phối hợp xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Với mục tiêu trong năm 2017, TP.Cần Thơ sẽ đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội đều được trợ giúp xã hội. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo bền vững và bảo trợ xã hội. Chắc chắc trong thời gian tới công tác xã hội thành phố Cần Thơ sẽ đóng góp đáng kể cho việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương và hoàn thành các mục tiêu của thành phố đề ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Đũa gỗ Quảng Thủy, Ba Đồn: Chất lượng truyền thống - Công nghệ hiện đại

Đũa gỗ Quảng Thủy thành công nhờ áp dụng ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm HTX đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, không chỉ bền, đẹp mà giá cả rất hấp dẫn phù hợp với nhiều khách hàng.
2024-04-29 16:20:00

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Công nhân môi trường lặng thầm làm đẹp đường phố dịp Lễ 30/4

Trong khi phần lớn người dân được nghỉ Lễ 30/4 kéo dài 5 ngày, thì trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang đội nắng mưa, lặng thầm làm đẹp từng con đường, góc phố Thủ đô.
2024-04-29 11:29:38

CSGT đưa người già, trẻ nhỏ thoát khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc, tổ công tác của đội Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Cục CSGT) kịp thời giúp nhiều trẻ nhỏ, người già khỏi nắng nóng.
2024-04-29 09:00:00

Chổi đót phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn: Làng nghề độc đáo gần 100 năm tuổi

Được truyền từ đời này qua đời khác, làng nghề chổi đót phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn có bề dày gần 100 năm qua đang từng bước lớn mạnh bởi những bàn tay ngày đêm gìn giữ nét đẹp truyền thống.
2024-04-28 15:17:00
Đang tải...