Cặp chị em sinh non khi mới 22 tuần tuổi và điều diệu kỳ sau 4 năm

2022-05-16 15:05:03 0 Bình luận
Một cặp đôi đến từ Mỹ được xem là trường hợp sinh non nhất thế giới, khi chỉ mới được 22 tuần tuổi và cơ thể chưa phát triển toàn diện.

Hai chị em Kambry và Keeley sinh ra tại Bệnh viện Đại học Iowa ở Iowa, Mỹ vào ngày 24/11/2018. Được biết, ngày dự sinh của cặp đôi là 29/3/2019 nhưng mẹ của họ gặp sự cố bất ngờ buộc phải sinh con khi thai mới 22 tuần 1 ngày.

Bác sĩ cho biết, thai 22 tuần vẫn còn rất bé, trẻ vẫn còn nhắm mắt, hệ thần kinh đang phát triển và hoàn thiện các giác quan.

Gia đình cặp sinh đôi biết rằng khả năng sống sót của cả hai là rất thấp. Lúc mới chào đời Keeley nặng 490 gam, trong khi đó Kambry chỉ nặng 449 gam. 

Thei đó, mẹ của cặp đôi- Jade Ewoldt được bác sĩ chẩn đoán mắc  chứng rối loạn truyền máu song sinh nghiêm trọng ở tuần thai thứ 16. Điều này xảy ra với những cặp song sinh cùng trứng, có chung nhau thai, một em bé sẽ nhận được nhiều máu hơn trong khi em bé còn lại nhận được quá ít.

Sống sót diệu kỳ, căp đôi giờ đây đã lớn lên từng ngày 

Rối loạn này khiến cả hai đứa trẻ đều bị ảnh hưởng, một đứa lớn hơn và đứa còn lại nhỏ hơn. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, có thể dẫn đến sự ra đi của một trong hai hoặc cả hai chị em.

Sau nhiều tháng được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, Kambry và Keeley được trở về nhà lần đầu tiên vào năm 2019. Cặp đôi mắc bệnh phổi mãn tĩnh, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn.

Như bất kỳ người mẹ nào, Jade luôn nỗ lực hết mình và thích nghi với cuộc sống mới để đảm bảo các con gái có mọi thứ cần thiết để phát triển mạnh mẽ.
Jade Ewoldt cho biết: "Thay vì cố gắng yêu cầu con nói, chúng tôi dạy con ngôn ngữ ký hiệu và điều này khiến con thoải mái hơn nhiều".

Hiện tại, cặp đôi đã lớn lên thành hai chị em sinh đôi cứng cáp và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cặp sinh đôi sẽ đến trường lần đầu tiên vào mùa thu năm nay.

Cặp song sinh chào đời sớm thứ hai thuộc về Makayla và Mackenzie, ở Durham, North Carolina (Mỹ). Hai bé được sinh ra ở tuổi thai 22 tuần 3 ngày vào ngày 8/12/2019. Còn em bé sinh non nhất từng được ghi nhận là bé Freida Mangold, sinh ra ở Đức vào tháng 11/2010. Lúc chào đời, Freida chỉ mới ở trong bụng mẹ 21 tuần và 5 ngày.

Theo các bác sĩ, những đứa trẻ sinh non trước tuần 23 của thai kỳ có khả năng sống sót từ 0 – 10% vì tim, phổi, não của các bé chưa phát triển đầy đủ. Thường thì tỷ lệ sống là 1/100 trẻ, trong đó nhiều trẻ bị khuyết tật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...