Cây đa La Tiến - Nhân chứng lịch sử
2016-04-20 14:54:53
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Gốc đa La Tiến, gốc đa căm thù, gốc đa kỳ lạ… là những tên gọi hàm chứa những ý nghĩa thiêng liêng nhất mà người ta dành để nói về gốc đa trăm năm tuổi thuộc địa bàn xóm 1 thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Tận hưởng không gian tĩnh mịch, yên ả dưới vòm lá xanh thẳm, rộng lớn của cây đa La Tiến hôm nay, thế hệ trẻ khó có thể hình dung nổi cảnh tượng “dây thép gai đâm nát trời chiều” bi thương, chết chóc, "đầu rơi máu chảy" mà vô cùng bất khuất ở chính gốc đa này hơn 70 năm về trước.
Cây đa La Tiến từ lâu đã được biết đến như một chứng nhân lịch sử bởi trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đây là nơi thực dân Pháp hành quyết các chiến sĩ cách mạng bằng cách treo lên cành đa chìa ra sông Luộc và hành hình vô cùng man rợ như cắt cổ, mổ bụng, chích điện, bêu xác trên ngọn đa…
Vũng Quạ trên dòng sông Luộc trở thành nơi chôn thây biết bao người con cảm tử của quê hương. Không ai dám vớt xác đem chôn bởi lính Pháp thường xuyên đi canô lùng sục. Nhiều người dân La Tiến và người lính từng tham gia trận chiến năm ấy đều không thể quên được tội ác của kẻ thù, khi những người con anh hùng của La Tiến như Phạm Thị Tị, Đinh Thị Mùi bị giặc bắt và giết khi tham gia công tác giao liên địch vận.
Trong số những người bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại ở La Tiến có nữ Anh hùng liệt sĩ Trần Thị Khang - Chỉ huy Đội du kích Hoàng Ngân. Rơi vào tay giặc, song chị cương quyết không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho kẻ thù. Giặc đã dụ dỗ, rồi dùng cực hình tra tấn hết sức dã man hòng khuất phục ý chí chị. Chúng treo ngược chị lên cành đa, tra tấn và dùng kìm rút hết móng tay, cắm kim lên cơ thể... Không thu được kết quả, giặc đã treo chị lên cây đa, cắt cổ rồi vứt xác chị xuống sông Luộc.
Kề bên cây đa trăm tuổi là đài liệt sỹ cao vút, in trên nền trời xanh, với dòng chữ vẫn tươi màu: “Nơi đây khu vực Cây đa La Tiến, những năm 1950 - 1954, kẻ thù đã giết hại 1.145 chiến sỹ, đồng bào yêu nước. Trong đó có 121 cán bộ, chiến sỹ nhân dân xã Yên Hòa, huyện Phù Cừ...”.
Trước tội ác man rợ của kẻ thù, tháng 1 năm 1954, bộ đội chủ lực phối hợp với quân dân Phù Cừ đã tiêu diệt bốt La Tiến, giải phóng quê hương. Và cây đa La Tiến đã trở thành biểu tượng cho sự bất khuất, kiên cường của người dân Nguyên Hòa nói riêng và người dân Hưng Yên nói chung.
Để tưởng nhớ tới công lao của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tao bị sát hại tại bốt La Tiến đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 2009, huyện Phù Cừ đã chỉ đạo cho xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bên cạnh cây đa La Tiến sum suê toả bóng bên dòng sông Luộc. Công trình khánh thành vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/2010). Hằng năm, đến ngày 27/7, chính quyền địa phương và người dân các vùng đều về bên gốc đa để làm lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ và người dân vô tội đã ngã xuống tại La Tiến.
Di tích này đã trở thành địa chỉ đỏ nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng. Ngày nay, khi đến xã Nguyên Hòa, đến với di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền La Tiến, khách tham quan được sống trong khung cảnh của một làng quê yên bình. Và tấm bia căm thù đứng đó sừng sững giữa đất trời, vừa nhắc nhở các thế hệ hôm nay về tội ác của kẻ thù, vừa như lời tri ân với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng để bảo vệ quê hương.
Theo các cụ cao niên ở làng, không ai biết được cây đa cổ thụ, chứng nhân của lịch sử, có từ thời nào, chỉ biết rằng, các sách còn lưu giữ được nói cây có khoảng 200 năm trước. Từ những chỗ cành bị chặt phá, những chồi non đã mạnh mẽ bật lên thành tán lá xòe rộng bên dòng sông Luộc.
Trải bao biến đổi của lịch sử, tự nhiên, cây đa vẫn xanh tốt. Rễ đa to như cột đình cắm sâu vào đất, tạo thành nhiều hang hốc. Nhìn những lá cành vẫy gió, thảnh thơi nghiêng mình cạnh dòng sông, mấy ai nghĩ rằng, trước đó cây đa La Tiến đã phải chứng kiến biết bao mất mát, đau thương cũng như những khát khao chưa bao giờ tắt về cuộc sống hạnh phúc, bình yên của miền quê nghèo mà kiên trung, bất khuất.
![]() |
Cây đa La Tiến từ lâu đã được biết đến như một chứng nhân lịch sử bởi trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đây là nơi thực dân Pháp hành quyết các chiến sĩ cách mạng bằng cách treo lên cành đa chìa ra sông Luộc và hành hình vô cùng man rợ như cắt cổ, mổ bụng, chích điện, bêu xác trên ngọn đa…
Vũng Quạ trên dòng sông Luộc trở thành nơi chôn thây biết bao người con cảm tử của quê hương. Không ai dám vớt xác đem chôn bởi lính Pháp thường xuyên đi canô lùng sục. Nhiều người dân La Tiến và người lính từng tham gia trận chiến năm ấy đều không thể quên được tội ác của kẻ thù, khi những người con anh hùng của La Tiến như Phạm Thị Tị, Đinh Thị Mùi bị giặc bắt và giết khi tham gia công tác giao liên địch vận.
Trong số những người bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại ở La Tiến có nữ Anh hùng liệt sĩ Trần Thị Khang - Chỉ huy Đội du kích Hoàng Ngân. Rơi vào tay giặc, song chị cương quyết không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho kẻ thù. Giặc đã dụ dỗ, rồi dùng cực hình tra tấn hết sức dã man hòng khuất phục ý chí chị. Chúng treo ngược chị lên cành đa, tra tấn và dùng kìm rút hết móng tay, cắm kim lên cơ thể... Không thu được kết quả, giặc đã treo chị lên cây đa, cắt cổ rồi vứt xác chị xuống sông Luộc.
Kề bên cây đa trăm tuổi là đài liệt sỹ cao vút, in trên nền trời xanh, với dòng chữ vẫn tươi màu: “Nơi đây khu vực Cây đa La Tiến, những năm 1950 - 1954, kẻ thù đã giết hại 1.145 chiến sỹ, đồng bào yêu nước. Trong đó có 121 cán bộ, chiến sỹ nhân dân xã Yên Hòa, huyện Phù Cừ...”.
Trước tội ác man rợ của kẻ thù, tháng 1 năm 1954, bộ đội chủ lực phối hợp với quân dân Phù Cừ đã tiêu diệt bốt La Tiến, giải phóng quê hương. Và cây đa La Tiến đã trở thành biểu tượng cho sự bất khuất, kiên cường của người dân Nguyên Hòa nói riêng và người dân Hưng Yên nói chung.
Để tưởng nhớ tới công lao của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tao bị sát hại tại bốt La Tiến đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, năm 2009, huyện Phù Cừ đã chỉ đạo cho xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bên cạnh cây đa La Tiến sum suê toả bóng bên dòng sông Luộc. Công trình khánh thành vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/2010). Hằng năm, đến ngày 27/7, chính quyền địa phương và người dân các vùng đều về bên gốc đa để làm lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ và người dân vô tội đã ngã xuống tại La Tiến.
![]() |
Di tích này đã trở thành địa chỉ đỏ nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng. Ngày nay, khi đến xã Nguyên Hòa, đến với di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền La Tiến, khách tham quan được sống trong khung cảnh của một làng quê yên bình. Và tấm bia căm thù đứng đó sừng sững giữa đất trời, vừa nhắc nhở các thế hệ hôm nay về tội ác của kẻ thù, vừa như lời tri ân với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng để bảo vệ quê hương.
Theo các cụ cao niên ở làng, không ai biết được cây đa cổ thụ, chứng nhân của lịch sử, có từ thời nào, chỉ biết rằng, các sách còn lưu giữ được nói cây có khoảng 200 năm trước. Từ những chỗ cành bị chặt phá, những chồi non đã mạnh mẽ bật lên thành tán lá xòe rộng bên dòng sông Luộc.
Trải bao biến đổi của lịch sử, tự nhiên, cây đa vẫn xanh tốt. Rễ đa to như cột đình cắm sâu vào đất, tạo thành nhiều hang hốc. Nhìn những lá cành vẫy gió, thảnh thơi nghiêng mình cạnh dòng sông, mấy ai nghĩ rằng, trước đó cây đa La Tiến đã phải chứng kiến biết bao mất mát, đau thương cũng như những khát khao chưa bao giờ tắt về cuộc sống hạnh phúc, bình yên của miền quê nghèo mà kiên trung, bất khuất.
Mới đây, cuối năm 2015 Bộ Văn hoá Thông tin và Du lịch đã ra quyết định số 4007/QĐ-BVHTTDL chính thức công nhận di tích lịch sử địa điểm Cây đa và đền La Tiến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (xã Nguyên Hoà – Phù Cừ, Hưng Yên) là di tích cấp quốc gia.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Ngọc Bích
Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam
Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57
Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường
Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00
Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00
TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45
“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc
Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50
MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh
Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00