Cha bạo bệnh, cậu bé 15 tuổi bốc cám thuê, chặt củi kiếm tiền giúp mẹ

2022-04-16 16:57:15 0 Bình luận

Đó là cậu bé K'Sơn (15 tuổi), ngụ xã Liên Sơn, huyện Đam Krong, tỉnh Lâm Đồng. Cậu bé là con trai của anh  K'Bun (33 tuổi) và chị  K'Tuyết (31 tuổi), sau em còn có một em trai và em gái. 

Đã 3 năm qua, anh K'Bun mắc bệnh lạ, da bọc xương, nằm  liệt giường, ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh đều phải nhờ vào vợ con. Nhà nghèo, con đông nên chị K'Tuyết bất lực không biết vay mượn đâu để chữa trị cho chồng.

Gia cảnh nghèo khó, cậu bé hiếu thảo chỉ mong có tiền để đỡ đần, chăm sóc người thân (Ảnh: Nguồn Phúc Trọng Vlog)

Từ ngày cha bị bệnh, K'Sơn trở thành chỗ dựa lớn nhất của mẹ. Học đến lớp 5, K'Sơn xin mẹ nghỉ, cho đi kiếm tiền nuôi cha và các em. Ngày nào cũng đều như vắt chanh, cậu bé dậy sớm, lên rừng kiếm củi xuống thị trấn bán.

Trước em còn lên cả Đắk Lắk, cách nhà vài chục cây số để đi bốc cám thuê. Mỗi ngày như thế, K'Sơn được người ta trả công 180k/ngày. Khoản tiền đó khi ấy là con số rất lớn với cậu bé 12 tuổi. 

Cha em bệnh rất nặng, không còn khả năng cứu chữa (Ảnh: Nguồn Phúc Trọng Vlog)

Giờ hết mùa vụ, không ai mướn nữa, K'Sơn đi nhặt củi, có khi trong thôn xóm ai nhờ công việc gì đó, người ta lại trả em 2, 3 nghìn đồng. Có người đến thăm nhà, hỏi đùa cậu bé rằng sẽ đưa em lên Sài Gòn làm thuê, trả 3 triệu/tháng, em có muốn đi không? K'Sơn lập tức gật đầu không đắn đo.

Cậu bé 15 tuổi lúc nào cũng suy nghĩ, làm thế nào để giúp đỡ, kiếm thật nhiều tiền để mua sữa, mua thuốc cho cha. Từ đầu năm nay tới giờ, K'Sơn đã phụ giúp mẹ kiếm được hơn 2 triệu.

Cậu bé đi làm thuê để kiếm tiền nuôi cha (Ảnh: Nguồn Phúc Trọng Vlog)

Được biết, cách đây 1 tháng, chị K'Tuyết được mạnh thường quân hỗ trợ 4 triệu đồng để đưa chồng đi khám bệnh. Song khi lên đến Bệnh viện Đa khoa Đà Lạt và cả Bệnh viện Sài Gòn, chị chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bệnh anh K'Bun đã diễn biến quá nặng, các bác sĩ trả về vì không cứu chữa nổi nữa.

Từ ngày ở viện về, anh K'Bun lại càng thêm yếu. Anh không uống nổi sữa, ăn vào đến đâu nôn tới đó. Cả thân hình gầy gò của người cha 33 tuổi chỉ nặng ước chừng 30kg.

K'Sơn biết bố bệnh nặng khó cứu chữa nên nghỉ kiếm củi, ở nhà lo cơm nước, giặt quần áo và chăm sóc cha. Ngày thường, mấy bố con chỉ ăn cơm trắng với cà, thêm chút rau rừng.

Hôm nào dư dả lắm, chị K'Tuyết sẽ mua thêm 20 nghìn tiền thịt về nấu cho cả nhà ăn. Những bữa cơm đó, K'Sơn nhường cha và em gái ăn hết, còn em chỉ ăn canh rau.
Tương tự hoàn cảnh của K'Sơn, 3 chị em Trần Thị Hiền, Trần Thị Kim Thoa (lớp 8) và Trần Quốc Dân (lớp 4) vừa mồ côi mẹ.

Được biết, gia đình của các em khó khăn, mẹ bệnh u não đã lâu song không có tiền chữa trị. Vì thương chồng, con và không muốn thành gánh nặng, mẹ của các em đã chọn cách quên sinh để kết thúc cuộc đời.

Sự ra đi của mẹ khiến chị em em bàng hoàng, đau đớn khi chưa được nghe lời từ biệt. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...