Chăm sóc và phát huy người cao tuổi mọi lúc, mọi nơi
2017-09-29 10:15:56
0 Bình luận
Tại lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10) và triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi 2017, sáng 28/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về người cao tuổi nhấn mạnh chăm sóc và phát huy người cao tuổi là công việc phải làm trong suốt năm, từng giờ, từng phút, ở mọi nơi.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10) và triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi 2017. Ảnh: VGP/Đình Nam |
Tới dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; đại diện người cao tuổi tiêu biểu cả nước, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy người cao tuổi; lãnh đạo các bộ ngành…
Trong những năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng và dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi tốt nhất trong điều kiện có thể, đồng thời phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi tất cả vì công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.
Từ Hiến pháp tới Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn đã ngày càng được hoàn thiện phục vụ công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi.
Đến nay, cả nước đã có gần 1,6 triệu người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; hơn 60% người cao tuổi được cấp thẻ BHYT; 3,6 triệu người cao tuổi được tư vấn, khám, chữa các bệnh về mắt; trợ giúp cho 583.820 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong hai năm 2015-2016…
Các phong trào như "Xóa nhà dột nát cho Người cao tuổi nghèo khó"; “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”; “Mắt sáng cho người cao tuổi”; “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới” v.v... đã kết nối vòng tay thân ái, chia xẻ, giúp đỡ hàng trăm ngàn Người cao tuổi trong cả nước.
Qua 22 năm phát triển, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã quy tụ gần 9 triệu hội viên, chiếm tỷ lệ trên 90% tổng số người cao tuổi cả nước.
Hội đã luôn chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức tham gia xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách - nhất là những vấn đề liên quan đến chăm sóc, quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy vai trò người cao tuổi, cũng như động viên toàn xã hội tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm của mình. Cả nước có trên 1,24 triệu người cao tuổi tham gia công tác trong hệ thống chính trị; hơn 350.000 người cao tuổi được tôn vinh làm kinh tế giỏi hàng năm; gần 100.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, kinh doanh, dịch vụ giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng chục vạn lao động.
Các phong trào này cũng góp phần cổ vũ, động viên người cao tuổi trên cả nước tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, góp phần ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở, làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của Hội Người cao tuổi Việt Nam, của người cao tuổi cả nước trong thời gian qua.
Theo Phó Thủ tướng, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặc biệt khi Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh, công tác chăm sóc cũng như phát huy người cao tuổi càng cần được chú trọng, quan tâm nhiều hơn nữa.
Các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi phải được thực hiện hiệu quả, từng bước mở rộng diện, điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công nhằm tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người cao tuổi trong tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ.
Hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế cần tiếp tục được ưu tiên đầu tư phát triển, khuyến khích mạnh mẽ phát triển cơ sở cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, giải trí của người cao tuổi.
“Đặc biệt cần phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong xây dựng Đảng, chính quyền. Coi việc phát huy Người cao tuổi cũng là giải pháp chăm sóc Người cao tuổi. Coi già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là động lực, là điều kiện để phát triển một xã hội ấm no, nhân ái, hạnh phúc. Công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi là công việc phải làm trong suốt năm, từng giờ, từng phút ở mọi nơi”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Cảm ơn những tấm lòng, nghĩa cử nhân ái, cao đẹp của các tổ chức, DN, cá nhân đã dành cho các chương trình chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, tôn giáo và toàn thể nhân dân quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, phát huy người cao tuổi.
“Không chỉ quan tâm đến sức khỏe, đến đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi mà còn phát huy vai trò của người cao tuổi để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương, đất nước”, Phó Thủ tướng nói và tin tưởng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình chăm sóc, phát huy người cao tuổi, đặc biệt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” với tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, phấn đấu đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Chính Phủ
Trần Văn Lập tâm huyết với nghề sản xuất bánh đa cổ truyền Điềm Giang
15 năm kiên trì giữ nghề, mở rộng sản xuất bánh đa làng Điềm, anh Trần Văn Lập (thôn Đào Lâm, xã Tiến Thắng, huyện Gia Viễn, nay là xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) tự tin khẳng định thương hiệu, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
2025-06-24 10:22:07
Bảo đảm tiến độ hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương
Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn TP.Hải Phòng (Ban Chỉ đạo 1806) đã họp, nghe báo cáo, cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp nhất TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương
2025-06-24 08:51:51
Hải Phòng, Hải Dương vận hành thử nghiệm hoạt động trực tuyến các cơ quan cấp xã
Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức buổi vận hành thử nghiệm trực tuyến giai đoạn 1 hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cấp xã.
2025-06-24 07:52:47
Đại tá Đỗ Thanh Bình làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
2025-06-23 22:13:00
Công an Hà Nội thông tin về hai vụ án trọng điểm
Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về hai vụ án trọng điểm vào chiều 23/6.
2025-06-23 22:08:00
Flamingo Golden Hill – Tâm điểm lưu trú của chuyên gia quốc tế tại vùng động lực phát triển mới
Sau sáp nhập hành chính, vùng Tam Chúc – Phủ Lý – Kim Bảng – Ninh Bình đang nổi lên là một trong những cực tăng trưởng chiến lược phía Nam Hà Nội. Cùng với đó, sự hiện diện ngày càng đông đảo của các chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp trọng điểm trong khu vực đã tạo ra một nhu cầu mới: không gian lưu trú dài hạn, chất lượng cao và đầy đủ tiện ích.
2025-06-23 08:52:49