Chiếc gối “kỳ diệu”

2015-12-07 22:20:57 0 Bình luận
Chiếc gối kỳ diệu chúng tôi muốn nhắc đến chính là “Gối ngải cứu” do Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ An Dương (Hải Phòng) sản xuất.

Căn bệnh thoái hoá đốt sống hay mỏi vai gáy, cổ tê cứng ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, đặc biệt là với những người làm việc trong môi trường công sở thường xuyên phải ngồi làm việc trước máy tính. Gối ngải cứu như một vị cứu tinh cho các trường hợp đó.

 

Ngải cứu từ xa xưa vốn là một thần dược, vị thuốc dân gian làm tan các chỗ đau, lưu thông những chỗ bị ách tắc trong cơ thể được mọi người tin dùng nay đã được HTX An Dương vận dụng một cách linh hoạt và tinh tế trong việc làm nguyên liệu của chiếc gối chườm.

 

Cho thuốc vào trong gối để gối đầu là một cách phòng chữa bệnh độc đáo của Đông y. Tác dụng của gối thuốc được phát huy với bệnh ở phần đầu – cổ - vai là chính. Nhưng nó vẫn tác động lên toàn thân vì cơ thể là một thể thống nhất, và tạo điều kiện cải thiện sức khoẻ trong việc điều trị bệnh của các chức phận khác.

 


Gối ngải cứu với thành phần chính của ruột gối được làm từ cây ngải cứu nhung, hương nhu tía, bưởi đào, sả, hồi, quế và các hương liệu thảo dược khác, tất cả được sao khô lên rồi nhồi vào ruột gối. Khi cầm trên tay sản phẩm ta sẽ cảm nhận được hương vị thiên nhiên bên trong sản phẩm. Thính giác sẽ lập tức được đánh thức bởi mùi thơm dễ chịu của các loại thảo dược làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái tức thì. Đặc biệt, khi gối được làm nóng lên áp trực tiếp vào những chỗ đau mỏi thì cơn đau sẽ lập tức được xoa dịu.

 

Cô Nga – Chủ nhiệm Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ An Dương cho biết: Để làm được một chiếc gối phải trải qua rất nhiều công đoạn, các công đoạn đều được thực hiện thủ công, nguyên liệu đều được trồng trực tiếp tại hợp tác xã để đảm bảo được chất lượng tốt nhất. Những người khuyết tật của HTX chịu trách nhiệm làm tất cả các khâu từ trồng ngải cứu, thu hoạch, phơi khô, thái nhỏ, trộn các nguyên liệu, nhồi gối và làm vỏ gối...

 

Hợp tác xã Thủ công Mỹ nghệ An Dương được biết đến là một hợp tác xã tiêu biểu trong công tác dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ, đặc biệt là người khuyết tật. Ban đầu là dạy nghề thêu, móc miễn phí cho phụ nữ yếu thế, tạo việc làm tại chỗ với mô hình thành lập các tổ, nhóm sản xuất tự nguyện, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. 


Các sản phẩm đan móc vô cùng tinh xảo và đẹp mắt 

 

Với các thế mạnh có sẵn trong thêu móc, vỏ ngoài của gối ngải cứu chính là sản phẩm được thêu móc kỳ công với màu sắc bắt mắt do chính tay những người khuyết tật của HTX làm ra. Kết hợp với ý tưởng gối ngải cứu chữa bệnh, HTX đã cho ra một sản phẩm vừa có tác dụng tốt cho sức khoẻ và lại đạt tính thẩm mỹ cao.

 

“Gối ngải cứu” được bày bán tại hội chợ Bazaar tổ chức tại Hà Nội vừa qua đã thu hút được sự chú ý của khách tham quan trong và ngoài nước. Với hình thức bắt mắt cùng với những tác dụng của gối được khách hàng vô cùng hài lòng.


*Liên hệ: Đoàn Thị Nga
Hợp tác xã thủ công Mỹ nghệ An Dương
SĐT: 0912 562 930


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...