Đến thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Mươi, sinh năm 1929, là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa (tổ dân phố số 5); ông Phạm Văn Sen, sinh năm 1953 là thương binh có tỷ lệ tổn thương 81% (tổ dân phố Trần Phú); ông Đào Năng Đinh, sinh năm 1957 là bệnh binh, tỷ lệ tổn thương 61% (tổ dân phố Đẩu Phượng 1), Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã động viên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh cùng gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của các thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng ngày càng văn minh, giàu đẹp;
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị chính quyền địa phương cùng với Thành phố tiếp tục tổ chức nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để chăm lo, tri ân, phụng dưỡng đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Một số hình ảnh:



Bình luận bài viết