Chủ tịch xã cứu dân trong lũ được đề nghị công nhận liệt sĩ

2020-12-31 13:00:00 0 Bình luận
Cục Người có công đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thân nhân lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ với ông Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - người vừa qua đời vì bị nhiễm một loại vi khuẩn sau một thời gian giúp dân vùng lũ đã được xác nhận liệt sĩ.

Ông Phan Thanh Miên mất để lại vợ và 3 người con, trong đó có 1 con còn nhỏ. (Ảnh: nld)

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Bố Trạch, cho biết Cục Người có công thuộc Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghịxác nhận liệt sĩ đối với ông Phan Thanh Miên - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch.

Ngày 30/12, Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn xác nhận liệt sĩ đối với ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Miên qua đời do bị nhiễm một loại vi khuẩn sau một thời gian giúp nhân dân vùng lũ.

Theo đó, Cục Người có công đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn thân nhân lập hồ sơ để xác nhận liệt sĩ và chuyển Cục Người có công có cơ sở lập danh sách báo cáo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với ông Phan Thanh Miên.

Ông Phan Thanh Miên (SN 1969, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch). Trong lúc ứng cứu người dân bị mắc kẹt trong trận đại hồng thủy diễn ra vào tháng 10/2020, ông Phan Thanh Miên bị thương nhẹ ở đầu gối. Trong nhiều ngày sau đó, ông Miên tiếp tục cùng các đoàn dầm mưa lội nước lũ ứng cứu và cấp phát nhu yếu phẩm cho bà con.

Sau đó, ông Miên bị sốt, được đưa ra trạm y tế xã, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng sốt nặng, đầu gối bị sưng rất to, thể trạng yếu. Khi được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm 1 loại vi khuẩn từ nước lũ, xâm nhập vào vết thương trên đầu gối. Ông Miên bị nhiễm trùng rất nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục và qua đời vào ngày 11-11-2020. Ông Miên mất để lại vợ và 3 người con, trong đó có 1 con còn nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Trạch - cho biết việc công nhận liệt sĩ đối với ông Phan Thanh Miên là ghi nhận sự hi sinh của 1 cán bộ, đảng viên khi quên mình giúp dân, là niềm động viên đối với vợ con ông Miên vượt qua nổi đau, mất mát to lớn của gia đình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...