Tới dự hội thảo có ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ; ông Nguyễn Đài Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội và đông đảo các hội viên của Hội.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội đã đánh giá những kết quả mà Hội đã đạt được sau 9 năm (thành lập ngày 8-9-2008) UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Hội trên các mặt công tác như: Tham mưu; tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác hỗ trợ giúp đỡ hội viên, doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng; tổ chức bộ máy của Hội.
| Ông Nguyễn Ngọc Khoa - Chủ tịch Hội trao quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc Trung tâm Truyền thông - Truyền hình |
Về công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên và doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Khoa cho biết, hội đã tổ chức thành công 2 giải thưởng lớn được UBND TP giao, đó là “Thương hiệu Vàng Thăng Long” và “Sản phẩm chất lượng vàng Thủ đô” trong nhiều năm. Năm 2017 và các năm tiếp theo tiếp tục duy trì và chuyển thành chương trình Tôn vinh trao tặng kỷ niệm chương, bằng vàng về chất lượng và thương hiệu.
Cũng trong 9 năm qua, Hội đã phối hợp với Sở Công thương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang tổ chức các cuộc hội chợ, triển lãm về cách nhận biết hàng giả, hàng thật và tham gia phối hợp tổ chức trên 43 cuộc hội thảo xoay quanh chủ đề phòng chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp được tổ chức tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam…
Với những kết quả đã đạt được trên, Hội đã được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen, 9 năm liền được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen, được Ban chỉ đạo 127 Trung ương (nay là Ban 389) tặng Bằng khen.
| Lãnh đạo Hội và các đại biểu dự Hội thảo quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. |
Cũng tại buổi Hội thảo, Hội đã ra mắt giới thiệu Trung tâm truyền thông - truyền hình, đây là kênh thông tin truyền hình của Hội. Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan báo chí các Bộ, Ban, Ngành, Ban chỉ đạo 389, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý cạnh tranh, Chi cục Quản lý thị trường trên địa bàn Thủ đô và cả nước; ghi hình, đưa tin, chính xác cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời định hướng dư luận xã hội, chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp khi bị xâm phạm.
Theo hội, trong năm 2017 tình hình vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các thành viên trong Hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng mức những việc đã làm được trong phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hiện nay. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống hàng giả trong giai đoạn tới.
Bên cạnh đó, tại buổi hội thảo với tinh thần “thương người như thể thương thân” hướng về đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, các thành viên trong Hội đã tổ chức quyên góp tiền ủng hộ bà con sớm ổn định cuộc sống.